Chánh Thanh tra Giao thông Hà Nội phủ nhận liên quan đến việc 'bảo kê' xe quá tải

25/12/2017 21:40 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa công bố quyết định thành lập Tổ xác minh liên quan đến thông tin cán bộ Thanh tra Giao thông Vận tải tố cáo ông Trần Đăng Hải Chánh Thanh tra Giao thông Vận tải “bảo kê” xe quá tải vào ngày hôm nay (25/12).

Theo đó, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội nhận được lá đơn tố cáo đứng tên 2 cá nhân là ông Nguyễn Mạnh Hùng, Đội phó Đội Thanh tra Giao thông Vận tải quận Thanh Xuân và Thanh tra viên Trần Thanh Bình tố cáo ông Trần Đăng Hải bảo kê cho xe quá tải của 7 doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn Hà Nội.

Đại diện Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết, theo đúng quy trình thủ tục, Sở sẽ cần 60 ngày để kiểm tra, xác minh làm rõ nội dung tố cáo, xử lý theo đúng các quy định của pháp luật.

Chú thích ảnh
Lực lượng Thanh tra Giao thông Vận tải tiến hành kiểm soát tải trọng xe. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

“Việc kiểm tra, xử phạt xe quá khổ, quá tải trên địa bàn thành phố không chỉ do một lực lượng Thanh tra Giao thông Vận tải đảm trách. Một mình ông Hải khó có khả năng ‘bảo kê’ được xe quá tải vì không có thẩm quyền, ảnh hưởng đối với các lực lượng khác,” đại diện Sở Giao thông Vận tải Hà Nội nhấn mạnh.

Khẳng định không hề liên quan đến những vấn đề tiêu cực như trong đơn thư tố cáo của ông Nguyễn Mạnh Hùng, ông ông Trần Đăng Hải Chánh Thanh tra Giao thông Vận tải cho biết: “Tôi cũng không hiểu tại sao ông Hùng lại làm đơn tố cáo như vậy. Tuy nhiên, tôi sẽ báo cáo đầy đủ, trung thực các nội dung với lãnh đạo Sở và cơ quan chức năng khi được yêu cầu.”

Về phía người tố cáo, Thanh tra viên Tổ công tác số 3, Đội Thanh tra Giao thông Vận tải quận Thanh Xuân Trần Thanh Bình (một trong hai người được đề tên trong đơn tố cáo) khẳng định không đứng đơn và bị người khác tự ý đề tên vào. 

“Trong đơn tố cáo không phải chữ ký của tôi, năm sinh ghi ở đơn cũng không đúng (đơn là sinh năm 1963 nhưng ông Bình sinh năm 1964),” ông Bình tiết lộ.

Đại diện Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho hay, phía người làm đơn là ông Nguyễn Mạnh Hùng cũng chưa cung cấp các bằng chứng cụ thể, trực tiếp liên quan đến nội dung tố cáo.

Về lý do làm đơn kiến nghị, theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, Đội phó Đội Thanh tra Giao thông Vận tải quận Thanh Xuân, quy định của Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, với các địa bàn phải luân chuyển cán bộ thanh tra 6 tháng một lần.

“Tuy nhiên, ông Lê Hồng Việt, Tổ trưởng cơ động Đội Thanh tra giao thông Thanh Xuân 3 năm nay vẫn giữ chức tổ trưởng, được giao phụ trách xe quá tải, quá khổ… Các đội ức chế, nhiều vấn đề, anh em chán nản không muốn đi làm” - ông Hùng phân bua.

Khi được hỏi có bằng chứng về việc ông Hải bảo kê cho xe quá tải hay không, ông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, trong đơn kiến nghị đã nêu đích danh 7 doanh nghiệp thân tín của ông Hải.

"Tôi đã hứa với lãnh đạo Sở, trong quá trình thanh tra không tiết lộ thông tin cho báo chí. Nhưng lấy ví dụ một xe từ Mỹ Đức chạy ra Thanh Xuân bị bắt, lập biên bản phạt 21 triệu và tước giấy phép lái xe. 7 doanh nghiệp ở cảng Chèm ngày nào cũng chạy qua các địa bàn thì 3 năm nay không lập biên bản, chắc chắn có sự bảo kê," ông Hùng nói đồng thời khẳng định, bản thân ông và ông Hải không có hiềm khích cá nhân.

Bắt 3 thanh tra giao thông chuyên 'bảo kê' kiếm hàng tỷ đồng

Bắt 3 thanh tra giao thông chuyên 'bảo kê' kiếm hàng tỷ đồng

Ngày 21/7, Công an thành phố Cần Thơ đã tổ chức họp báo thông tin vụ bắt 3 thanh tra giao thông thành phố Cần Thơ phụ trách quận Ninh Kiều và quận Bình Thủy có hành vi nhận tiền 'bảo kê' của hàng chục hãng xe, doanh nghiệp.

Việt Hùng (Vietnam+)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm