08/09/2025 20:47 GMT+7 | Bóng đá Quốc tế
Khi Leo Messi bỏ ngỏ khả năng tham dự World Cup 2026, có rất nhiều cảm xúc trái ngược nhau về quyết định của cầu thủ vĩ đại nhất thế giới.
1. "Bất kể Messi đang ở trạng thái nào, bất kể chuyện gì xảy ra, anh ấy vẫn phải thi đấu tại World Cup 2026. Anh ấy giống như khi Diego Maradona còn ở đó, anh ấy phải giúp đội bóng phát triển và khiến tất cả phải phấn khích", người đồng đội thân thiết một thời Angel Di Maria nói với La Nacion.
Có mặt ở World Cup và giành chức vô địch ở đó là giấc mơ cả đời của bất kì cầu thủ nào. Leo Messi đã tham dự 5 giải vô địch thế giới và viết nên một trong những câu chuyện đẹp nhất của môn thể thao này vào năm 2022.
Với những người yêu mến số 10, nếu anh không tham dự World Cup 2026 sau khi đã dẫn dắt nhà đương kim vô địch thế giới vượt qua vòng loại một cách thuyết phục, đó là mất mát lớn về tinh thần, bởi họ muốn những điều đẹp đẽ kéo dài lâu hơn nữa.
Nhưng với bản thân Messi hoặc phần còn lại, đó là một logic thông thường của một cầu thủ đã 39 tuổi và anh ấy không tham dự World Cup là điều hoàn toàn hợp lý. Messi đã liên tục nói về việc anh tận hưởng từng trận đấu một với đội tuyển Argentina, điều đó có nghĩa là về thể trạng và chất lượng chơi bóng hơn là việc theo đuổi mong mỏi của số đông.
2. Chúng ta xem xét một số yếu tố sau để có thể tự đưa ra kết luận về khả năng không tham dự World Cup 2026 của Messi. Trong 3 năm qua, kể từ sau khi giành chức vô địch World Cup 2022, số 10 thi đấu tổng cộng 19 trận cho Albiceleste, bao gồm các trận đấu ở vòng loại World Cup, Copa America 2024 và các trận giao hữu, anh ghi được 16 bàn thắng và có 6 lần kiến tạo.
Chấn thương thường xuyên khiến Messi khó có thể thi đấu tại World Cup 2026
Một con số tương đối ấn tượng với một cầu thủ đã 38 tuổi. Trong khoảng thời gian này, Ronaldo có 24 pha lập công và 2 pha kiến tạo ở các trận vòng loại World Cup 2026, EURO 2024 và Nations League 2025.
Trung bình mỗi 90 phút thi đấu ở thời điểm hiện tại, số 10 có 65,85 lần chạm bóng, có 5,58 lần rê bóng thành công và 5,37 cú sút mỗi trận. Các pha chạm bóng của Ronaldo chủ yếu trong vòng cấm và có 3,6 cú sút mỗi 90 phút. Tỉ lệ chiến thắng của Albiceleste 3 năm qua là 80%, trong khi con số này của Bồ Đào Nha là 77%.
Tức là theo một cách nào đó, Messi vẫn có thể chơi bóng đỉnh cao trong khoảng một thời gian dài nữa nhưng đó không phải là lý do để đảm bảo tiền đạo người Argentina có thể chơi tốt tại Bắc Mỹ mùa Hè năm sau.
3. Nhưng sự khác biệt lớn nhất giữa Messi với Ronaldo và một số cầu thủ khác lớn tuổi khác như Modric nằm ở thể trạng và đây là nguyên nhân lớn nhất dẫn đến việc anh không muốn tham dự World Cup 2026.
Kể từ sau thành công tại Qatar, số 10 đã dính tổng cộng 15 chấn thương khác nhau, liên quan đến bắp chân, cơ, cơ khép, gót Achilles, đầu gối, dây chằng và mắt cá, với tổng thời gian ngồi ngoài ước chừng khoảng 170 ngày (tùy theo mùa). Những chấn thương đáng chú ý nhất có thể kể đến gồm chấn thương mắt cá chân, các vấn đề về cơ và chấn thương gối, gót Achilles, đều khiến siêu sao người Argentina nghỉ dài ngày.
Trong khi đó, Ronaldo và Modric, ở độ tuổi 40, với cơ địa và thể trạng tốt hơn, chỉ lần lượt dính phải 4 và 3 chấn thương mỗi người trong cùng khoảng thời gian. Số thời gian nghỉ của Ronaldo tổng cộng là 56 ngày, trong đó, vấn đề về bụng chiếm nhiều thời gian nhất là 17 ngày, tiền đạo người Bồ Đào Nha cũng có 20 ngày khác không thi đấu vì chấn thương không rõ nguyên nhân.
Luka Modric, trong khi đó, được ví như "Ironman", khi anh đã chơi 59 trận mùa trước mà không hề bị chấn thương nào. Trong khoảng 3 năm qua, tiền vệ người Croatia chỉ gặp chấn thương đúng 3 lần, tổng thời gian nghỉ thi đấu chỉ là 21 ngày, một con số không tưởng đối với một cầu thủ đã 40 tuổi.
Vì vậy, Ronaldo và Modric có thể chơi ở đẳng cấp cao ngay cả khi họ đã 41 tuổi vào mùa Hè năm sau, còn với Leo Messi, đó là điều không thể về mặt thể chất.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất