Chán ở biệt thự cũ 10 năm, đại gia Đà Nẵng "xuống tiền" cải tạo, thành quả ấn tượng, có hồ bơi bạc tỷ đón gió biển

11/04/2023 15:36 GMT+7 | Văn hóa Giải trí 247

Sau 2 năm theo dõi sát sao quá trình thiết kế, thi công, tự tay chọn từng món đồ nội thất, đại gia Đà Nẵng hài lòng với thành quả nhận được.

Chủ nhân của căn biệt thự là một nhà kinh doanh tại Đà Nẵng. Với mong muốn có một nơi an cư xứng tầm với vị thế của mình và tận hưởng thành quả sau nhiều năm, vị đại gia này đã xuống tiền cải tạo lại căn biệt thự theo phong cách tân cổ điển sang trọng, đẳng cấp.

Biệt thự cũ 10 năm đã xuống cấp, đại gia Đà Nẵng "xuống tiền" cải tạo, xây hồ bơi bạc tỷ  - Ảnh 1.

Mặt tiền của căn biệt thự

Được biết, căn biệt thự có diện tích 600m2 được xây dựng cách đây 10 năm, tọa lạc tại Đà Nẵng. Theo chia sẻ từ Nguyễn Sang (Tổng giám đốc S-House, đơn vị chuyên thiết kế và thi công công trình biệt thự, nhà phố…), anh đã nhận được lời đề nghị bất ngờ từ vị đại gia này từ khoảng 2 năm trước. 

Căn biệt thự cũ của vợ chồng doanh nhân ở mang phong cách hiện đại, bên trong thông tầng, đem lại cảm giác thông thoáng. Tuy nhiên, hiện trạng lại tồn tại nhiều vấn đề như không gian khá lộn xộn, công năng từng phòng không rõ ràng, nhiều góc chết. 

Biệt thự có tổng diện tích 600m2

“Vì ngôi nhà không cảm giác được sự ấm cúng nên cô chú đã quyết định đổi mới toàn bộ căn nhà để phù hợp với nhu cầu và phong cách sống của gia đình. Cô chú không thích quá phô trương, mong muốn có một căn nhà ấm cúng, công năng hợp lý, mỗi không gian có một chức năng riêng đủ sang trọng và tận dụng tối đa các góc trong nhà”, anh Sang chia sẻ. 

Để đáp ứng đủ tất cả yêu cầu của gia chủ, đồng thời vẫn thể hiện được sự sang trọng, bề thế, không lỗi mốt theo thời gian, đơn vị thiết kế đã lựa chọn cải tạo theo phong cách tân cổ điển.

Sau 2 năm theo dõi sát sao quá trình thiết kế, thi công, kết quả đạt được vô cùng ấn tượng. Theo anh Sang, căn biệt thự chủ yếu giữ khung nhà cũ, còn lại cải tạo mới hoàn toàn. 

Gia chủ lựa chọn cải tạo theo phong cách tân cổ điển.

“Khó khăn nhất chính là lúc lên phương án bố trí mặt bằng công năng của toàn bộ ngôi nhà. Kiến trúc sư phải tính toán sao cho hợp lý nhất. Mặt bằng cũ là mặt bằng hiện đại có giếng trời ở giữa thông cả 3 tầng. Vậy nên phải xử lý không gian đảm bảo công năng từng phòng tận dụng hết các không gian để ngôi nhà không còn góc chết”, anh Sang bày tỏ. 

Điểm nhấn trong nhà là khu vực hồ bơi thơ mộng và hòn non bộ xanh bắt mắt. Đây là một trong những không gian chủ nhân có thể thư giãn vào các thời điểm trong ngày mà không bị nhàm chán. Trưa ngồi khoan khoái ngắm cảnh, gió biển thổi vào lồng lộng, nắng chiếu xuống hồ lấp lánh tạo nên khung cảnh độc đáo. 

Hồ bơi là điểm nhấn của biệt thự

Biệt thự cũ 10 năm đã xuống cấp, đại gia Đà Nẵng "xuống tiền" cải tạo, xây hồ bơi bạc tỷ  - Ảnh 6.

Cách bài trí nội thất toát lên sự sang trọng, đẳng cấp 

Sàn nhà sử dụng nền gạch cắt CNC, có ưu điểm thẩm mỹ như thảm đá nhưng không bị mờ theo thời gian. Trong nhà được bài trí nội thất khéo léo, tỉ mỉ, điểm thêm bộ sưu tập cổ như đồng hồ, máy hát... tạo nên không gian sang trọng, vô cùng tinh tế.

Tường mặt ngoài làm từ chất liệu sơn giả đá

Biệt thự cũ 10 năm đã xuống cấp, đại gia Đà Nẵng "xuống tiền" cải tạo, xây hồ bơi bạc tỷ  - Ảnh 10.

“Khi trình mặt bằng công năng cô chú rất ngỡ ngàng, bất ngờ về sự thay đổi không nghĩ rằng từ mặt bằng cũ mà có thể lên được một bằng mới hoàn hảo đến như vậy. 

Cô chú cực kỳ hài lòng về ngôi nhà sau khi hoàn thiện, mỗi không gian có một chức năng rõ ràng không còn xáo trộn như trước”, anh Sang nói. 


Thủy Tiên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm