Chân dung Nguyễn Hoàng Khánh và 20 nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia

14/11/2021 11:45 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Hãy cùng điểm danh "chân dung" 21 chủ nhân vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia.

Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 2021: Hoàng Khánh đoạt vòng nguyệt quế

Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 2021: Hoàng Khánh đoạt vòng nguyệt quế

Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 2021 hứa hẹn là màn tranh tài đầy hấp dẫn từ 4 thí sinh xuất sắc nhất trong tổng số 144 học sinh đã tham gia chinh phục đỉnh núi tri thức Olympia năm qua.

Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21 được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3 vào lúc 8h30 sáng Chủ nhật, ngày 14/11/2021 và được tường thuật trực tuyến trên Báo Thể thao và Văn hóa.

>> Link xem trực tiếp Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 2021 trên VTV3

https://vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen/vtv3.htm

>> Link xem trực tiếp Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 2021 trên VTVGo

https://vtvgo.vn/xem-truc-tuyen-kenh-vtv3-3.html

Nguyễn Hoàng Khánh, thí sinh đến từ Trường THPT Bạch Đằng, Quảng Ninh đã trở thành nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2021 sau các phần thi gay cấn sáng nay, 14/11.

Như vậy, qua 21 năm, Đường lên đỉnh Olympia 2021 đã tìm được 21 chủ nhân của vòng nguyệt quế:

Chú thích ảnh
Năm thứ 1: Trần Ngọc Minh - Trung học Phổ thông Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Vĩnh Long
Chú thích ảnh
Năm thứ 2: Phan Mạnh Tân - Trung học Phổ thông Năng khiếu Hà Tĩnh, Hà Tĩnh. Trong ảnh: Quán quân Olympia năm thứ 2 Phan Mạnh Tân xuất hiện trong phóng sự chương trình Gala 20 năm Đường lên đỉnh Olympia
Chú thích ảnh
Năm thứ 3: Lương Phương Thảo - Trung học Phổ thông Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Vĩnh Long

Năm thứ 4: Võ Văn Dũng - Trung học Phổ thông Chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng

Năm thứ 5: Đỗ Lâm Hoàng - Trung học phổ thông Gò Vấp, TP. HCM

Chú thích ảnh
Năm thứ 6: Lê Vũ Hoàng - Trung học Phổ thông số 1 Bố Trạch, Quảng Bình. Quán quân Olympia năm thứ 6 Lê Vũ Hoàng xuất hiện trong phóng sự chương trình Gala 20 năm Đường lên đỉnh Olympia.
Chú thích ảnh
Năm thứ 7: Lê Viết Hà - Trung học Phổ thông Chuyên Lê Khiết, Quảng Ngãi. Trong ảnh: Quán quân Olympia năm thứ 7 Lê Viết Hà trong một chương trình của VTV7

Năm thứ 8: Huỳnh Anh Vũ - Trung học Phổ thông Tăng Bạt Hổ, Bình Định

Năm thứ 9: Hồ Ngọc Hân - Trung học Phổ thông Chuyên Quốc học Huế, Thừa Thiên - Huế

Năm thứ 10: Phan Minh Đức - Trung học Phổ thông Chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội

Chú thích ảnh
Năm thứ 11: Phạm Thị Ngọc Oanh - Trung học Phổ thông Tiên Lãng, Hải Phòng. Trong ảnh là khoảnh khắc đăng quang của Phạm Thị Ngọc Oanh 

Năm thứ 12: Đặng Thái Hoàng - Trung học Phổ thông Hòn Gai, Quảng Ninh

Chú thích ảnh
Năm thứ 13: Hoàng Thế Anh - THPT Chuyên Bắc Giang, Bắc Giang
Chú thích ảnh
Năm thứ 14: Nguyễn Trọng Nhân - Trung học phổ thông chuyên Tiền Giang, Tiền Giang
Chú thích ảnh
Năm thứ 15: Văn Viết Đức - Trung học phổ thông thị xã Quảng Trị, Quảng Trị
Chú thích ảnh
Năm thứ 16: Hồ Đắc Thanh Chương - THPT Chuyên Quốc học Huế, Thừa Thiên Huế
Chú thích ảnh
Năm thứ 17: Phan Đăng Nhật Minh - THPT Hải Lăng, Quảng Trị
Đường lên đỉnh Olympia, Chung kết Olympia 2021, Trực tiếp Chung kết Olympia 2021, Trực tiếp Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2021, Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2021
Năm thứ 18: Nguyễn Hoàng Cường - THPT Hòn Gai, Quảng Ninh
Đường lên đỉnh Olympia, Chung kết Olympia 2021, Trực tiếp Chung kết Olympia 2021, Trực tiếp Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2021, Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2021
Năm thứ 19: Trần Thế Trung - THPT Chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An
Đường lên đỉnh Olympia, Chung kết Olympia 2021, Trực tiếp Chung kết Olympia 2021, Trực tiếp Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2021, Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2021
Năm thứ 20: Nguyễn Thị Thu Hằng - THPT Kim Sơn A, Ninh Bình

Năm thứ 21: Hoàng Khánh trở thành tân quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2021 với tổng điểm 315 điểm.

Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21, Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 2021, Đường lên đỉnh Olympia mới nhất, Trực tiếp Đường lên đỉnh Olympia
Hoàng Khánh trở thành tân quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2021 với tổng điểm 315 điểm. Hải An là Á quân và nhận đồng giải Ba là Duy Anh và Việt Thái.

Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2021: 2 trong 4 nhà leo núi là 'thần đồng'

4 thí sinh xuất sắc nhất trong tổng số 144 học sinh đã tham gia chinh phục đỉnh núi tri thức Olympia năm qua, bao gồm: Nguyễn Hoàng Khánh - THPT Bạch Đằng (Quảng Ninh); Nguyễn Việt Thái - THPT Chuyên Ngoại ngữ - Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội; Nguyễn Thiện Hải An - THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên - Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội; Nguyễn Đình Duy Anh - THT Chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An).

Xem thêm TẠI ĐÂY

Anh Tuấn (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm