Chân dung 7 người con của Vua bóng đá Pele sau cuộc đời đầy tai tiếng tình ái: Chỉ đúng 1 người theo nghiệp túc cầu nhưng thất bại

26/12/2022 15:58 GMT+7 | Văn hóa Giải trí 247

Pele có 3 đời vợ, nhiều người tình thị phi và từng lao đao vì scandal có con riêng với cô giúp việc.

Edson Arantes do Nascimento, thường được gọi là Pele sinh ngày 23 tháng 10 năm 1940 tại Torres Corazoniz, Minas Gerais, Brazil là một huyền thoại bóng đá vĩnh viễn được giới hâm mộ túc cầu nhớ đến. Ở tuổi 82, hiện tại sức khỏe của “Vua bóng đá” đang là chủ đề được cả thế giới quan tâm.  

Trong sự nghiệp thi đấu quốc tế của mình, ông đã giành được ba chức vô địch FIFA World Cup vào các năm 1958, 1962 và 1970, đồng thời trở thành cầu thủ duy nhất làm được điều này. Pele là cầu thủ ghi bàn hàng đầu mọi thời đại của Brazil - cường quốc bóng đá, với 77 bàn thắng sau 92 lần ra sân. Ở cấp câu lạc bộ, Pele là chân sút hàng đầu của Santos với 643 bàn sau 659 lần ra sân. Trong thời kỳ hoàng kim của Santos, cầu thủ vĩ đại đã dẫn dắt câu lạc bộ giành cúp Copa năm 1962 và 1963, cùng Cúp Liên lục địa 1962 và 1963.

Pele sinh ra trong một gia đình nghèo và đã viết nên một cuộc đời như phép màu bằng chính tài năng và nỗ lực của mình. Chính phủ Brazil từng vinh danh Pele là "báu vật quốc gia". Được hâm mộ trong bóng đá là vậy nhưng về đời tư, ông hoàng này lại có nhiều lùm xùm gây bàn tán. Bản thân huyền thoại cũng từng thừa nhận mình ngoại tình nhiều lần hay thậm chí không nhớ chính xác số con cái mà mình có. 

Trong cuộc đời của mình, tổng cộng vua bóng đá đã kết hôn 3 lần và có rất nhiều cuộc tình ồn ào. Ông có 7 người con, trong đó có cả con riêng với người giúp việc. Điều khiến nhiều người hâm mộ tiếc nuối là chỉ có đúng một người theo đuổi sự nghiệp giống cha là Edinho. Tuy nhiên, anh có một sự nghiệp bóng đá đã kết thúc khá mờ nhạt dưới cái bóng của người cha huyền thoại. 

Chân dung 7 người con của Vua bóng đá Pele sau cuộc đời đầy tai tiếng tình ái: Chỉ đúng 1 người theo nghiệp túc cầu nhưng thất bại - Ảnh 1.

Pele có một gia đình lớn với con riêng, con chung và cả con ngoài giá thú

Người con duy nhất theo nghiệp cha 

Edson Cholbi do Nascimento, được biết đến nhiều hơn với tên Edinho hiện là một huấn luyện viên bóng đá 53 tuổi của đội U23 Londrina và từng là cựu thủ môn. Edinho là con trai của huyền thoại bóng đá Pelé với người vợ đầu tiên Rosemeri Cholbi Nascimento, người mang hai dòng máu Brazil - Argentina.

Chân dung 7 người con của Vua bóng đá Pele sau cuộc đời đầy tai tiếng tình ái: Chỉ đúng 1 người theo nghiệp túc cầu nhưng thất bại - Ảnh 2.

Edinho đã chơi cho 4 câu lạc bộ ở Santos, Bồ Đào Nha, Santista, San Caetano và Ponte Preta cho đến năm 1999, khi anh từ giã sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp ở tuổi 29. Thành tích lớn nhất của anh là gia nhập đội Santos, nơi anh về nhì ở Serie 1995.

Năm 2005, anh bị bắt vì tội rửa tiền và buôn bán ma túy. Năm 2014, Edinho bị kết án 33 năm tù nhưng kiên quyết phủ nhận mọi liên quan. Edinho bắt đầu thụ án vào năm 2017, nhưng sau 1 năm đã được chuyển sang án treo. 

Vào ngày 14 tháng 10 năm 2016, Edinho được bổ nhiệm dẫn dắt câu lạc bộ quê hương của cha mình, Tricordiano. Thế nhưng chỉ sau hai trận đấu chính thức, ông từ chức và bị bãi nhiệm. Vào ngày 1 tháng 11 năm 2019, Edinho trở lại Santos với tư cách là Điều phối viên. Tháng 10 năm sau, ông được bổ nhiệm làm HLV trưởng đội U23.

Chân dung 7 người con của Vua bóng đá Pele sau cuộc đời đầy tai tiếng tình ái: Chỉ đúng 1 người theo nghiệp túc cầu nhưng thất bại - Ảnh 3.

Người "con rơi" với giúp việc không được thừa nhận 

Scandal đời tư ồn ào nhất của Pele chính là với con gái Sandra Regina Machado Arantes do Nascimento Felinto. Bà sinh ngày 24 tháng 8 năm 1964 và là một chính trị gia. Sandra đã trở nên nổi tiếng trên toàn quốc sau một cuộc chiến pháp lý kéo dài với chính cha đẻ Pele để buộc ông phải công nhận mối quan hệ cha con giữa họ.

Chân dung 7 người con của Vua bóng đá Pele sau cuộc đời đầy tai tiếng tình ái: Chỉ đúng 1 người theo nghiệp túc cầu nhưng thất bại - Ảnh 4.

Pele chịu nhiều chỉ trích vì vô trách nhiệm với con rơi

Sandra Machado là kết quả của cuộc tình mà vua bóng đá có vào năm 1964 với một người giúp việc nhà, Anizia Machado. Thế nhưng ông từ chối nhận con gái của mình ngay cả sau khi xét nghiệm DNA. Mặc dù được tòa án công nhận là con gái ruột của cựu cầu thủ dựa trên bằng chứng DNA vào năm 1993, Pele chưa bao giờ thừa nhận con gái của mình ngay cả sau khi bà qua đời vì ung thư vú vào năm 2006. Pele không đến dự tang lễ của con gái nhưng công ty của Pele gửi hoa thay mặt và số hoa này đã bị trả lại.

Pele cũng có một cô con gái ngoài giá thú khác được biết đến là Flávia Kurtz sau khi ngoại tình vào năm 1968 với nhà báo Lenita Kurtz. Nhưng khác với người chị cùng cha khác mẹ Sandra, Flávia đã được ông công nhận là con gái của mình.

Những người con kín tiếng của Pele

Ngoài hai người con thường xuyên xuất hiện trên truyền thông kể trên, Pele còn ít nhất 5 người con nữa nhưng tất cả đều sống một cuộc đời kín tiếng, tránh xa ồn áo giới truyền thông. 

Chân dung 7 người con của Vua bóng đá Pele sau cuộc đời đầy tai tiếng tình ái: Chỉ đúng 1 người theo nghiệp túc cầu nhưng thất bại - Ảnh 5.

Pele với người vợ thứ hai

Trong số đó có Joshua Nascimento (sinh năm 1996), con của Pele với người vợ hai Assria Nascimento. Tuy cũng theo nghiệp túc cầu một thời gian ngắn nhưng tiền vệ này chưa bao giờ có thành tích nổi trội và hiện tại có nhiều thông tin cho rằng con trai Pele đã giải nghệ. 

Chân dung 7 người con của Vua bóng đá Pele sau cuộc đời đầy tai tiếng tình ái: Chỉ đúng 1 người theo nghiệp túc cầu nhưng thất bại - Ảnh 6.

Dù có người cha nổi tiếng được gọi là “siêu anh hùng”, được cả nước tôn thờ trong hàng chục năm trời nhưng các con của Pele đều chọn lối sống rất kín tiếng

Nguồn: GH Gossip, The Sun

Chi Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm