Ronaldo và số 9 biểu tượng mới

06/08/2017 13:38 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Số 7 là biểu trưng của riêng Ronaldo, nhưng ngay lúc gia nhập Dải thiên hà với giá đắt nhất thế giới vào năm 2009, anh không lập tức được khoác lên người số áo quen thuộc này, mà phải 'dùng tạm' áo số 9 trong một mùa bóng.

Và để có được số áo mơ ước này cho anh, Chủ tịch Florentino Perez đã phải "dọn dẹp" một huyền thoại sống khác ở Bernabeu là đội trưởng Raul Gonzalez, trao nó vào tay anh ở mùa bóng tiếp theo. Nhưng ai nghĩ được rằng, sau 8 năm ở đây, tiền đạo người Bồ Đào Nha lại được biết đến như một số 9 hay nhất thế giới.

Trong năm đầu tiên chơi bóng ở Bernabeu, dưới thời HLV Manuel Pellegrini, chỉ có 1/3 số bàn thắng của anh được ghi trong vòng cấm. Thật ấn tượng, ở mùa bóng vừa rồi, 88% số bàn thắng của cầu thủ hay nhất thế giới được thực hiện ở vị trí mà Karim Benzema được giao phó.

Man United mừng thầm khi Ronaldo bất ngờ tuyên bố muốn trở lại Anh

Man United mừng thầm khi Ronaldo bất ngờ tuyên bố muốn trở lại Anh

Ngôi sao của Real Madrid Cristiano Ronaldo vừa phải hầu tòa vì cáo buộc trốn thuế ở Tây Ban Nha. Tại phiên tòa, CR7 đã nói với các thẩm phán anh muốn trở lại nước Anh.

Jose Mourinho nói rằng, Ronaldo hay nhất khi chơi ở cánh trái, với mọi kĩ năng ghi bàn, cùng tốc độ và sức bật mạnh mẽ, nhất là ở những pha phản công ít chạm từ phần sân nhà. Thứ bóng đá phòng ngự phản công mà “Người đặc biệt” xây dựng ở thủ đô Madrid đã khiến không chỉ Dải thiên hà trở thành đội bóng phản công hay nhất thế giới như Pep Guardiola mô tả, mà còn biến Ronaldo trở thành cỗ máy ghi bàn không thể chặn đứng.

Carlo Ancelotti, người có cái nhìn khoan hòa hơn về phong cách của Ronaldo tin rằng, cứ để anh được thoải mái với việc chơi bóng trên sân. Tiền đạo người Bồ Đào Nha có thể làm mọi điều mình thích, chơi ở cánh, dịch chuyển vào trung lộ, hoặc đổi hướng đột ngột để ghi bàn. Hãy xem những con số thống kê này, anh ghi 53 bàn mùa 2010-2011, 60 bàn mùa 2011-2012, 55 bàn mùa 2012-2013, 51 bàn mùa tiếp theo, 61 bàn mùa 2014-2015 và 51 bàn mùa 2015-2016.

Cho đến khi Zinedine Zidane nhận thấy rằng, việc bung sức quá sớm từ đầu mùa bóng là thứ sẽ hủy hoại một Ronaldo tốt nhất của Real Madrid, con số này thấp kỉ lục, chỉ 42 bàn mùa vừa rồi. Nhưng 37 bàn trong số này ghi được trong vòng cấm. Và như để nhắc cho tất cả thấy rằng, anh là số 9 hay như thế nào, thì hãy nhớ đến cú đúp Ronaldo ghi trong trận chung kết Champions League trước Juventus.

Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm