Man City – Monaco: Hãy coi Monaco như… Barca

21/02/2017 14:37 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Khi lá thăm đưa Man City gặp Monaco, không ít fan đội bóng này đã xoa tay hài long. Thật ra, đối thủ của họ đang xếp đầu ở Ligue I, từng đánh bại PSG, đội bóng vừa hành hạ Barca đến 4-0.

Bóng đá không phải lúc nào cũng có tính chất bắc cầu, song rõ ràng Monaco rất đáng gờm. Đội bóng Công quốc đang ghi bàn nhiều nhất ở 5 giải vô địch hàng đầu châu Âu, với 76 bàn sau 26 vòng, tức là xấp xỉ 3 bàn/trận. Tỷ lệ ấy cao hơn cả Barcelona, Real Madrid, Bayern Munich và Juventus. Kể từ trận thua Bayern 0-3 tại lượt cuối vòng bảng hồi tháng 12/2016, họ đã ghi bàn liên tiếp 13 trận liên tiếp. Từ đầu mùa, Monaco đá 38 trận mà mới chỉ có 2 trận không ghi được bàn.

Man City chắc gì dọa được Monaco!

Man City chắc gì dọa được Monaco!

Với sự dẫn dắt của HLV Pep Guardiola, ban lãnh đạo Man City hy vọng đội bóng sẽ giành được thành công ở đấu trường châu Âu Champions League. Tuy nhiên, cuộc đối đầu với Monaco ở vòng 1/8 tới đây sẽ không hề đơn giản.

Đội bóng ấy cũng có những cá nhân mà bất cứ ông lớn nào cũng phải dè chừng. Radamel Falcao đã hồi sinh khi ghi 22 bàn sau 28 trận và sẽ là cầu thủ khiến hàng thủ Man City phải dè chừng nhất. Ngoài ra còn phải kể đến tiền vệ giàu kinh nghiệm Joao Moutinho, và những tài năng trẻ khác như Bakayoko, Fabinho, Bernardo Silva.

Năm 2011, Man City từng hạ Bayern 2-0 ở Etihad. Năm 2013, họ thắng 3-2 ngay tại Allianz Arena, và 1 năm sau là 3-2 trên sân nhà. Nhưng khi đó, đội bóng Đức đều đã đi tiếp, còn ở trận thắng Barca 3-1 đầu tháng 11/2016 thì khác vì chưa đội nào đi tiếp. Đó là chiến thắng mang dáng dấp một ứng viên chứ không còn là một kẻ học việc ở đấu trường danh giá nhất châu Âu.

Man City cần coi Monaco bây giờ như Barca khi ấy, và tái hiện chiến thắng ấn tượng nhất của họ ở mùa giải này.

Đội hình dự kiến

Man City: Caballero - Sagna, Stones, Otamendi, Clichy – Toure - Sterling, De Bruyne, Silva, Sane – Aguero

Monaco: Subasic – A.Toure, Glik, Jemerson, Mendy - Bernardo Silva, Fabinho, Moutinho, Lemar - Falcao, Germain

Dự đoán: 2-1


T.C
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm