Mục tiêu của Arsenal lập hat-trick giúp Monaco 'lên đỉnh'

12/02/2017 21:51 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) – Trong chiến thắng 5-0 của Monaco trước Metz ở vòng 25 Ligue 1, tiền đạo Kylian Mbappe đã đóng góp một cú hat-trick. Màn trình diễn ấn tượng đó giải thích vì sao anh lọt vào tầm ngắm của Arsenal.

Ở trận đấu sớm vòng 25 Ligue, PSG đã giành chiến thắng 3-0 trước Bordeaux để vươn lên dẫn đầu. Tuy nhiên, thời gian “lên đỉnh” của gã nhà giàu nước Pháp không được bao lâu thì đã phải trả lại cho Monaco. Trên sân Stade Louis II, đoàn quân HLV Leonardo Jardim đã dễ dàng đánh bại Metz với tỷ số 5-0. “Mãnh hổ” Falcao vẫn duy trì được phong độ cao khi lập một cú đúp. Thế nhưng, đáng nói hơn cả là việc 3 bàn thắng còn lại của Monaco đều thuộc về tiền đạo Kylian Mbappe.


Monaco 5-0 Metz

Với cú hat-trick này, Mbappe trở thành cầu thủ trẻ nhất có thể ghi bàn 3 trong một trận đấu ở Ligue 1 kể từ năm 2005 khi mới 18 tuổi 2 tháng. Người gần nhất làm được điều này là Jeremy Menez lúc 17 tuổi và 8 tháng.

Màn trình diễn của cầu thủ 18 tuổi này nhanh chóng khiến các đội bóng hàng đầu châu Âu chú ý. Đáng kể nhất có lẽ Chelsea, Man United và Arsenal. HLV Wenger từng ví gọi Mbappe là truyền nhân của Thierry Henry.

“Mbappe giống Henry, không hoàn toàn giống nhưng cậu ấy có những phẩm chất tương tự. Tài năng và cả tiềm năng đều tương tự. Cậu ấy nhanh như điện, giống Thierry. Khả năng rê bóng, chuyền hay tận dụng cơ hội đều tốt. Đó có thể là một hình mẫu Henry mới" , HLV Wenger chia sẻ.


Mbappe được đánh giá cao ở khả năng đi bóng

Trước đây, HLV Wenger từng đánh giá cao Anthony Martial và sánh tiền đạo này với Henry. Nhưng sau đó, Arsenal đã chậm chân và để mất cầu thủ này vào tay của Man United. Tuy nhiên, để đạt được đến đẳng cấp của Henry thì cả Martial hay Mbappe còn cả quãng đường dài để đi. Bởi những gì Martial thể hiện ở mùa giải này cho thấy khả năng thì anh có thừa nhưng phong độ lại là điều anh không thể kiểm soát tốt.


Martial từng được ví với Henry

Mbappe sau 17 trận ra sân cho Monaco ở Ligue đã ghi được 7 bàn thắng. So với một cầu thủ mới 18 tuổi thì đó đã được coi là thành tích đáng nói. Nhưng Mbappe có thể thăng hoa ở Monaco nhưng nếu có ý định chuyển tới Premier League thì đó sẽ là câu chuyện rất khác. Không phải tự nhiên mà Premier League được mệnh danh là giải đấu khốc liệt nhất.

Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm