Thắng một trận đấu

01/07/2011 13:15 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Trong số 5 ĐT thường xuyên lọt vào bán kết và chung kết các kỳ giải SEA Games và AFF Cup (tiền thân là Tiger Cup) trong vòng gần 20 năm qua là Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Malaysia và Singapore thì chỉ có Việt Nam và Malaysia phải tham dự vòng sơ loại World Cup 2014, còn Thái Lan, Indonesia và Singapore thì được vào thẳng vòng 2.

Tuy thế, cho tới giờ này, hẳn là VFF cũng như HLV Falko Goetz không hề cảm thấy ấm ức về việc phải bắt đầu vòng loại World Cup 2014 từ chặng sơ khởi, bởi nếu bắt đầu từ vòng 2 như Thái Lan, Indonesia và Singapore, chắc chắn ĐT Việt Nam sẽ chẳng có cơ hội được trổ tài trước một đối thủ gần như không biết đá bóng như ĐT Macau.

Hãy xem những đối thủ mà Thái Lan, Indonesia và Singapore có thể sẽ gặp ở vòng 2 sẽ thấy nếu họ muốn giành chiến thắng cũng chẳng phải nhiệm vụ đơn giản: Thái Lan sẽ gặp đội thắng trong cặp Afghanistan-Palestine (0-2 sau lượt đi), Indonesia đá với Turkmenistan, còn Singapore gặp đội thắng của cặp Malaysia-Đài Loan (2-1).

Xét về trình độ, Macau chỉ tương đương một CLB hạng Nhất hạng trung bình yếu ở Việt Nam, tức là thua cả Đồng Nai, “quân xanh” đầu tiên của ĐT Việt Nam dưới thời HLV Goetz. Tuy nhiên, có một khác biệt rất lớn giữa Macau với Đồng Nai hay ĐT.LA, những đội bóng không được đánh giá cao về năng lực chuyên môn nhưng vẫn gây được ít nhiều khó dễ cho ĐT Việt Nam trong 2 trận chạy thử đầu tiên dưới thời HLV Goetz.

Vòng loại thứ hai gặp Qatar mới là thử thách thực sự cho Công Vinh và các đồng đội

Đó là việc cả cầu thủ của Đồng Nai lẫn ĐT.LA đều có thừa quyết tâm thể hiện trước các tuyển thủ Việt Nam, giống như thông lệ mỗi trận giao hữu giữa ĐT Việt Nam và các CLB trong nước bấy lâu nay. Đó là việc không phải tuyển thủ Việt Nam nào cũng dám chơi với 200% khả năng trước Đồng Nai hay ĐT.LA, khi trước mặt họ là 7 trận đấu còn lại hứa hẹn vô cùng khốc liệt ở V-League.

Bên cạnh đó, cho dù có thể thua kém các tuyển thủ Việt Nam về năng lực chơi bóng, nhưng những đồng nghiệp ở Đồng Nai hay ĐT.LA có lẽ cũng chẳng lạ lẫm gì thói quen cũng như sở trường sở đoản của từng tuyển thủ, nên dù thế nào họ cũng tìm được cách khắc chế hoặc gây khó khăn cho ĐT Việt Nam. Đấy là điều mà ĐT Macau không thể làm được, khi mà đội bóng này gần như chỉ là tập hợp của những cầu thủ nghiệp dư và hoàn toàn không nắm được bất cứ thông tin nào về đối thủ trước lúc giáp trận.

Với một đối thủ như vậy, có lẽ trận lượt về của ĐT Việt Nam vào ngày 3/7 tới đây ở SVĐ Macau cũng chẳng khác nào một buổi tập đối kháng, và thử thách thực sự với thầy trò HLV Falko Goetz nhiều khả năng chỉ có thể đến vào cuối tháng này, khi đội bóng chúng ta đụng độ với Qatar ở vòng loại thứ 2 và có nguy cơ phải trải qua một chặng di chuyển theo kiểu hành xác.

Có một thuận lợi cho ĐT Việt Nam là nếu lọt vào vòng loại thứ 2, chúng ta sẽ được đá trận lượt về trên sân nhà nên có quyền tự quyết số phận của mình, và khi đấy, một chiến thắng tại sân Thống Nhất mới có thể tạo nên một làn sóng phấn khích thực sự và trọn vẹn.

Hoàng Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm