Trong ký ức của nhiều khán giả châu Á, Cha In Pyo là một trong những biểu tượng màn ảnh Hàn Quốc của thập niên 1990. Gương mặt nam tính, phong thái điềm đạm cùng hàng loạt vai diễn truyền hình nổi tiếng đã giúp anh trở thành ngôi sao hàng đầu của làn sóng văn hóa Hàn Quốc thời kỳ đầu.
Tuy nhiên, ở tuổi ngoài 50, Cha In Pyo lại khiến công chúng bất ngờ khi xây dựng một sự nghiệp thứ hai đầy nghiêm túc trong lĩnh vực văn chương, từng bước khẳng định tên tuổi như một nhà văn thực thụ chứ không đơn thuần là một người nổi tiếng thử sức với việc viết sách.

Cha In-pyo phát biểu trong buổi họp báo ra mắt tiểu thuyết mới "Our Neighborhood Library" tại Seoul. Ảnh: Yonnhap
Mới đây, trong buổi họp báo ra mắt tiểu thuyết mới mang tên Our Neighborhood Library, Cha In Pyo đã chia sẻ nhiều suy nghĩ đáng chú ý về hành trình cầm bút của mình. Theo nam diễn viên, "người viết là người bắt đầu một cuốn sách, nhưng chính độc giả mới là người hoàn thành nó". Đây cũng là tinh thần trung tâm mà anh muốn gửi gắm trong tác phẩm mới.
Từ ngôi sao truyền hình đến người kể chuyện bằng con chữ
Cha In Pyo sinh năm 1967 và ra mắt với tư cách diễn viên vào năm 1993. Chỉ một năm sau, anh vụt sáng thành hiện tượng nhờ bộ phim truyền hình Love Is in Your Embrace (Tình anh trao em).
Tác phẩm này không chỉ giúp anh trở thành gương mặt quen thuộc trên màn ảnh nhỏ Hàn Quốc mà còn đưa tên tuổi Cha In Pyo lan rộng ra nhiều quốc gia châu Á. Trong nhiều năm, anh được xem là hình mẫu của dòng phim tình cảm Hàn Quốc với hình ảnh lịch lãm, chính trực và gần gũi.

Cha In Pyo và Shin Ae Ra trong phim "Love Is in Your Embrace"
Dù đạt được thành công lớn trong lĩnh vực diễn xuất, Cha In Pyo luôn duy trì niềm đam mê đặc biệt với sách. Anh từng tiết lộ rằng mình có thói quen đọc và viết từ khi còn ở độ tuổi 20. Trong khi công chúng biết đến anh như một diễn viên nổi tiếng, ít ai biết rằng anh đã âm thầm chuẩn bị cho hành trình văn chương suốt nhiều năm.
Cha In Pyo bắt đầu sự nghiệp viết văn vào năm 2009 với cuốn tiểu thuyết đầu tay, Goodbye, Hill. Đây là thời điểm anh đã ngoài 40 tuổi và đang sở hữu sự nghiệp diễn xuất ổn định. Việc lựa chọn bắt đầu lại trong một lĩnh vực hoàn toàn khác cho thấy quyết tâm theo đuổi đam mê văn học của nam nghệ sĩ.
Trong suốt 17 năm qua, anh tiếp tục viết và xuất bản các tác phẩm khác, bao gồm Today's Forecast, Mermaid Hunt và Their Day.
Theo chia sẻ của anh, viết văn khác hoàn toàn với diễn xuất. Nếu diễn viên thể hiện câu chuyện của người khác thông qua kịch bản có sẵn, nhà văn phải tự mình xây dựng thế giới, nhân vật và tư tưởng của riêng mình. Chính sự tự do ấy khiến anh bị cuốn hút.
Những trang viết mang nặng suy tư về lịch sử và con người
Một trong những đặc điểm nổi bật trong văn chương của Cha In Pyo là sự quan tâm đặc biệt tới lịch sử, nhân tính và những vấn đề xã hội.

Một trong những đặc điểm nổi bật trong văn chương của Cha In Pyo là sự quan tâm đặc biệt tới lịch sử, nhân tính và những vấn đề xã hội
Tác phẩm Once We Look at the Same Star là cuốn sách giúp tên tuổi anh được giới học thuật chú ý. Tác phẩm đề cập đến vấn đề những phụ nữ bị ép buộc phục vụ quân đội Nhật Bản trong thời chiến, nhưng được kể bằng ngôn ngữ gần gũi, dễ tiếp cận với thanh thiếu niên. Cuốn sách không tập trung vào việc khơi gợi sự căm phẫn mà hướng đến lòng cảm thông, sự thấu hiểu và ký ức lịch sử.
Giá trị của tác phẩm được ghi nhận khi cuốn sách được lựa chọn làm tài liệu giảng dạy trong các lớp nghiên cứu Hàn Quốc tại University of Oxford. Đây là một thành tích đáng chú ý đối với một tác giả vốn xuất thân từ lĩnh vực giải trí.
Không dừng lại ở đó, Cha In Pyo tiếp tục mở rộng biên độ sáng tạo với tiểu thuyết Mermaid Hunting, xuất bản năm 2022. Tác phẩm mang màu sắc giả tưởng, kể về cuộc truy tìm dầu nhân ngư – thứ được cho là có thể mang lại sự bất tử. Đằng sau yếu tố huyền bí là những suy ngẫm về lòng tham, khát vọng trường sinh và sự hủy hoại môi trường do con người gây ra.

Từ trái sang: “Once We Look at the Same Star”, “Today’s Forecast” và “Mermaid Hunt” là các tác phẩm của Cha In Pyo. Arnh: Internet
Giới phê bình đánh giá cao trí tưởng tượng của Cha In Pyo trong việc xây dựng một thế giới giả tưởng mang đậm chất văn hóa Hàn Quốc. Anh đã dành nhiều năm nghiên cứu truyền thuyết dân gian, địa danh cổ và các câu chuyện lưu truyền trong dân gian để hoàn thiện tác phẩm.
Giải thưởng văn học và những áp lực phía sau vinh quang
Năm 2025, Cha In Pyo nhận giải Tác giả mới tại Giải thưởng Văn học Hwang Sun Won lần thứ 14 với tiểu thuyết Mermaid Hunting. Đây được xem là cột mốc quan trọng trong hành trình cầm bút của anh.
Tuy nhiên, phản ứng đầu tiên của nam diễn viên lại là từ chối. Anh thừa nhận bản thân cảm thấy việc một nghệ sĩ nổi tiếng trong lĩnh vực giải trí nhận giải thưởng văn học là điều khiến anh băn khoăn. Cha In Pyo cho rằng có rất nhiều nhà văn đã âm thầm cống hiến cho văn chương suốt nhiều thập niên và anh không muốn sự nổi tiếng của mình trở thành yếu tố ảnh hưởng đến đánh giá chuyên môn.

Giới phê bình đánh giá cao trí tưởng tượng của Cha In Pyo ở vai trò nhà văn
Sau khi được ban tổ chức giải thích rằng tác phẩm được lựa chọn hoàn toàn dựa trên chất lượng văn học, anh mới quyết định nhận giải.
Dù vậy, giải thưởng lại tạo ra một áp lực không nhỏ. Cha In Pyo tiết lộ rằng anh gần như không thể viết trong suốt một tháng sau khi nhận giải. Anh liên tục nghi ngờ bản thân, cảm thấy những câu văn của mình còn non nớt và lo ngại rằng giải thưởng sẽ trở thành "gông cùm" khiến anh mất đi sự tự do sáng tạo.
Cuối cùng, nam nhà văn đi đến kết luận rằng điều duy nhất anh có thể làm là tiếp tục viết theo cách riêng của mình.
Our Neighborhood Library và triết lý về người đọc
Năm 2026, Cha In Pyo trở lại với tiểu thuyết thứ 5 mang tên Our Neighborhood Library. Tác phẩm được anh hoàn thành trong khoảng 18 tháng và được đánh giá là cuốn sách táo bạo nhất trong sự nghiệp văn chương cho tới nay.
Câu chuyện xoay quanh một nhà văn đương đại đang viết về Beongak- một họa sĩ thời Goguryeo được giao nhiệm vụ vẽ rồng. Điều đặc biệt là Beongak chỉ vẽ những gì tận mắt chứng kiến, trong khi rồng lại là sinh vật chưa ai có thể xác nhận sự tồn tại.

Cha In Pyo tại buổi ra mắt cuốn tiểu thuyết mới
Tiểu thuyết liên tục dịch chuyển giữa hiện tại và quá khứ, giữa hiện thực và tưởng tượng. Độc giả không còn là người đứng ngoài câu chuyện mà trở thành một phần của tác phẩm. Chính vì vậy, nhiều nhà phê bình xem đây là một dạng "siêu hư cấu", nơi cuốn sách tự phản chiếu chính quá trình được tạo ra.
Cha In Pyo cho biết ý tưởng về tác phẩm xuất phát từ một câu hỏi đơn giản: vì sao mọi nền văn hóa trên thế giới đều biết đến hình tượng rồng dù chưa ai từng nhìn thấy nó ngoài đời thực? Câu hỏi ấy đã dẫn anh đến việc nghiên cứu các bích họa thời Goguryeo và nhiều truyền thuyết cổ của Hàn Quốc.
Quan trọng hơn, cuốn sách phản ánh sự thay đổi trong quan niệm sáng tác của anh.

"Nếu không có độc giả, tôi đã không thể tiến xa đến vậy’" - Cha In Pyo nói khi phát hành cuốn tiểu thuyết thứ 5
Trước đây, Cha In Pyo chỉ tập trung vào việc làm sao để viết hay hơn, hấp dẫn hơn. Nhưng trong quá trình thực hiện các buổi giao lưu sách trên khắp Hàn Quốc, anh lần đầu tiên được gặp trực tiếp những người đã đọc tác phẩm của mình. Điều đó khiến anh nhận ra rằng người đọc mới là những người mang lại ý nghĩa cho cuốn sách.
Cha In Pyo cho rằng mỗi độc giả đều đọc cùng một câu chuyện theo cách khác nhau. Chính những cách diễn giải ấy đã hoàn thiện tác phẩm và tiếp thêm động lực để anh tiếp tục sáng tác.
Chương mới của một nghệ sĩ không ngừng thử thách bản thân
Ở tuổi gần 60, Cha In Pyo đang sống trong giai đoạn đặc biệt của sự nghiệp. Anh vẫn tiếp tục diễn xuất nhưng đồng thời ngày càng khẳng định vị thế trong lĩnh vực văn chương.
Không chỉ xuất bản đều đặn các tiểu thuyết mới, anh còn được mời tham dự các sự kiện văn học quốc tế và nhận được sự ghi nhận từ giới học thuật. Từ một diễn viên nổi tiếng bước sang địa hạt văn chương với nhiều hoài nghi, Cha In Pyo đã dần chứng minh rằng anh không xem viết lách là cuộc dạo chơi nhất thời.

Điều đáng chú ý là trong các cuộc phỏng vấn gần đây, anh hiếm khi nói về doanh số hay thành tích thương mại của sách. Thay vào đó, Cha In Pyo thường nhắc đến độc giả, về sự đồng cảm giữa con người với con người và về khả năng chữa lành của văn chương.
Có lẽ đó cũng chính là lý do khiến hành trình cầm bút của anh nhận được sự tôn trọng ngày càng lớn. Sau hơn ba thập niên hoạt động nghệ thuật, Cha In Pyo không chỉ là ngôi sao màn ảnh của một thế hệ mà còn đang từng bước viết nên chương mới trong cuộc đời mình bằng những trang sách.
Với anh, văn chương không phải sự nối dài của danh tiếng diễn viên, mà là một hành trình độc lập, nơi mỗi cuốn tiểu thuyết là nỗ lực đi tìm câu trả lời cho những câu hỏi về lịch sử, ký ức, lòng trắc ẩn và ý nghĩa của việc con người lắng nghe nhau. Và như chính Cha In Pyo từng nói, nhà văn có thể là người bắt đầu một cuốn sách, nhưng chính độc giả mới là người hoàn thành nó.

Cha In Pyo không chỉ là ngôi sao màn ảnh của một thế hệ mà còn đang từng bước viết nên chương mới trong cuộc đời mình bằng những trang sách
Về diễn xuất, Cha In Pyo đã được chọn tham gia vở kịch Dead Poets Society, đây là vai diễn sân khấu đầu tiên của anh sau 33 năm kể từ khi ra mắt năm 1993.
"Cho đến nay, tác phẩm nổi bật nhất của tôi là Love Is in Your Embrace. Tôi sẽ cố gắng hết sức để Dead Poets Society trở thành tác phẩm mà mọi người nhớ đến tôi" – anh nói.