CĐV Việt Nam ‘tiếp lửa’ cho thầy trò HLV Troussier trận gặp Trung Quốc

10/10/2023 18:43 GMT+7 | Bóng đá Việt

Bất chấp trời lạnh, phải di chuyển xa nhưng vẫn có hơn 20 CĐV Việt Nam tới sân vận động Trung tâm Thể dục Thể thao Đại Liên để theo dõi trực tiếp trận giao hữu giữa đội tuyển Trung Quốc và đội tuyển Việt Nam, "tiếp lửa" cho thầy trò HLV Troussier.

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Trung Quốc bắt đầu lúc 18h35 hôm nay (10/10, giờ) tức 19h35 (giờ Trung Quốc) nhưng hơn 20 CĐV Việt Nam là những người sinh sống, làm việc và học tập tại Đại Liên (Trung Quốc) đến sân gần hai tiếng trước giờ bóng lăn để chuẩn bị theo dõi trận đấu và cổ vũ cho các cầu thủ đội tuyển Việt Nam.

Buổi tối một ngày trước khi trận đấu diễn ra, nhóm CĐV này đã đến tận khách sạn nơi đội tuyển Việt Nam đóng quân để động viên toàn đội, gặp mặt, xin chữ ký của HLV trưởng Philippe Troussier.

CĐV Việt Nam ‘tiếp lửa’ cho thầy trò HLV Troussier trận gặp Trung Quốc - Ảnh 2.

CĐV đội tuyển Việt Nam trên khán đài sân Đại Liên.Ảnh: Hoàng Linh

Thông qua trợ lý ngôn ngữ Hoàng Bách, số CĐV này đã được Ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam hỗ trợ vé vào sân theo dõi trận đấu.

Ban tổ chức chủ nhà Trung Quốc bố trí cho CĐV đội tuyển Việt Nam ngồi ở khán đài D, tầng 5 sân Trung tâm TDTT Đại Liên, phía sau cầu môn còn ở phần sân đối diện là vị trí ngồi của CĐV đội tuyển chủ nhà Trung Quốc.

Dù số lượng chỉ 20 người những nhóm CĐV Việt Nam vẫn trang bị đầy đủ cờ Tổ quốc, liên tục hô vang Việt Nam trong suốt thời gian trận đấu diễn ra.

Đáng chú ý đi cùng với nhóm CĐV Việt Nam còn có một sinh viên người Trung Quốc nhưng yêu mến, có tình cảm đặc biệt với đội tuyển Việt Nam, đó là Jiang Zhi Tian. Ngoài ra còn có một cặp vợ chồng Trung Quốc-Việt Nam cũng hòa cùng không khí cổ vũ cho đội tuyển.

Phạm Văn Thành, hiện đang học tiến sỹ tại Đại học Hàng Hải Đại Liên cho biết: "Bên này làm việc từ 9h00 đến 18h00 mới nghỉ và đó là lúc CĐV mới đến sân theo dõi trận đấu được. Bọn em đi tàu điện ngầm khoảng 1 tiếng đồng hồ. Khá lâu rồi bọn em mới có dịp cổ vũ cho một đội tuyển Việt Nam thi đấu tại Trung Quốc kể từ giải U23 châu Á ở Thường Châu".

Mặc dù phải thi đấu xa quê hương nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn nhận được sự cổ vũ cùng tình cảm nồng ấm từ cộng đồng người Việt tại Trung Quốc.

Lâm Chi (Từ Đại Liên, Trung Quốc)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm