CĐV Việt Nam bức xúc vì có vé nhưng bị cướp chỗ trên khán đài Bukit Jalil

12/12/2018 08:43 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn)- Khu vực dành cho CĐV đội khách chật kín người. Hàng trăm CĐV Việt Nam không có chỗ ngồi khi tới Bukit Jalil cổ vũ thầy trò HLV Park Hang Seo đấu Malaysia.

VTV6. VTC3. Trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Malaysia, AFF Cup 2018. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

VTV6. VTC3. Trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Malaysia, AFF Cup 2018. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

VTV6, VTC3, VTV5 trực tiếp Việt Nam vs Malaysia. Trực tiếp bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu chung kết AFF Cup 2018: Việt Nam vs Malaysia.

Chung kết lượt về: 19h30 ngày 15/12, Việt Nam vs Malaysia (lượt đi 2-2)

https://fptplay.vn/aff.html

Trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 giữa Malaysia và Việt Nam, CĐV đội khách được phân bổ 3.000 vé trên SVĐ Bukit Jalil. Rất đông người hâm mộ Việt Nam đã tới SVĐ để ủng hộ cho thầy trò HLV Park Hang Seo. Tuy nhiên, họ đã có trải nghiệm đáng quên trên SVĐ được đánh giá là có quy mô lớn nhất Đông Nam Á này.

Theo Sports Asia, CĐV Việt Nam đã rất bức xúc khi phần khán đài dành cho CĐV đội khách của Bukit Jalil chật cứng người. Số lượng chỗ ngồi không đủ cho các CĐV đã được phát vé vào khu vực này khiến họ phải chen chúc tìm chỗ đứng. Các CĐV Việt Nam hầu như không thể tìm thấy không gian nào để di chuyển.

Hình ảnh CĐV Việt Nam chen chúc trong không gian nhỏ hẹp đã lọt vào ống kính máy quay của các hãng truyền thông phục vụ đưa tin tại AFF Cup 2018. “Trong một SVĐ có thể chứa hơn 80.000 khán giả, chỗ ngồi của CĐV đội khách nên được quan tâm một cách đặt biệt vì họ đã bỏ thời gian, tiền bạc và công sức từ xa đến để cổ vũ cho đội bóng của họ. Hơn nữa, việc SVĐ vượt quá lượng người cho phép có thể dẫn đến tai nạn khiến nhiều người bị thương hoặc thiệt mạng”, tờ New Straits Time (Singapore) bình luận.

Chú thích ảnh
CĐV Việt Nam đứng chen chúc trong khu vực khán đài chật hẹp ở Bukit Jalil

Một cảnh sát cho biết chỗ ngồi ở tầng hai, phía trên khu vực cho CĐV đội khách ở tầng một, ban đầu được sắp xếp cho các khán giản Việt Nam. Tuy nhiên, không rõ tại sao các CĐV chủ nhà lại được ngồi vào đó. “Chúng tôi không thể phát biểu nhiều về việc này vì không nhận được thông báo từ Liên đoàn bóng đá Malaysia”, cảnh sát này nói.

Một CĐV tên Thu kể rằng công ty của anh mua 100 vé nhưng cuối cùng không có chỗ ngồi. Anh phải đứng ở khu vực cầu thang - nơi bất đắc dĩ trở thành khu vực tập trung của các CĐV không tìm được chỗ.

Ban tổ chức sau đó đã đưa một số CĐV Việt Nam di chuyển tới các khu vực khác của SVĐ để tránh tình trang chen chúc. Hình ảnh trên sân cho thấy các nhóm CĐV Việt Nam không có chỗ ngồi, đứng lẫn trong khu vực CĐV Malaysia.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm