Ở mùa giải 2026/2027 sắp tới, V-League sẽ áp dụng luật chống câu giờ tương tự như tại World Cup 2026. Đông đảo CĐV tỏ ra rất ủng hộ bước tiến mới này, kỳ vọng giải đấu sẽ có tiết tấu nhanh hơn, hạn chế tối đa tình trạng câu giờ và nát vụn trận đấu.
Từ mùa giải 2026/2027, hệ thống các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc nội Việt Nam sẽ áp dụng quy định đếm ngược 5 giây cho các tình huống ném biên và phát bóng lên.
Bên cạnh đó, các cầu thủ thay người chỉ có tối đa 10 giây để rời sân; nếu chậm trễ, người vào thay sẽ phải đợi thêm 1 phút mới được vào sân. Đối với cầu thủ cần sự chăm sóc của y tế, họ cũng phải đợi đủ 1 phút bên ngoài đường biên mới được tiếp tục quay lại thi đấu.
Một điểm đáng chú ý khác là chỉ có đội trưởng mới có quyền giao tiếp, tranh luận với trọng tài. Bất kỳ cầu thủ nào khác cố tình tiếp cận trọng tài để phản ứng đều sẽ nhận thẻ vàng. Các quy định mới này đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ cộng đồng người hâm mộ:
"Đúng là phải như vậy để các trận đấu của V-League bớt kiểu câu giờ, nằm sân quá lâu. Nhất là các đội yếu chuyên môn thường nằm sân như Đà Nẵng, SLNA, HAGL… Nếu đang có lợi thế thì càng nằm sân ác hơn. Việc trận đấu bớt thời gian bóng chết sẽ giúp người xem đỡ mệt mỏi hơn, trận đấu liền mạch hơn.
Điều luật này giúp các đội mạnh ở V-League hài lòng nhưng chắc sẽ gây khó chịu với nhóm đội bóng yếu. Riêng cá nhân mình hoan nghênh điều luật này và mong cầu thủ Việt hãy chơi bóng thay vì nằm sân, câu giờ", tài khoản Facebook Stevie Nguyen ủng hộ điều luật mới.
"Luật này quá ok luôn. Mấy mùa trước xem trận đấu Viettel với Hà Nội, nhiều tình huống câu giờ xem bị ngắt mạch, chán", tài khoản Facebook Thức Hồ chia sẻ quan điểm cá nhân.
"Nói chung là giờ đội nào mà không rèn thể lực, không quan tâm thể chất cầu thủ thì đội đấy không thể theo được. Tuy nhiên, vẫn phụ thuộc vào cách điều khiển trận đấu của trọng tài nữa. Các trọng tài mà cứ ngã là thổi còi, phất cờ thì trận đấu bị vụn nát như thường", tài khoản Facebook Phương Cris mong muốn cải thiện thêm ở khâu trọng tài.

Những tình huống nằm sân khiến trận đấu bị tạm dừng dự kiến sẽ không còn xuất hiện nhiều ở V-League 2026/27. Ảnh: Hoàng Linh
"Vậy mới đúng chứ, cầu thủ có thói quen câu giờ ăn sâu vào máu rồi nên giờ phải có luật này mới thay đổi được nhận thức, hành vi", tài khoản Facebook Thành Nhân đồng tình.
"Ủng hộ luật mới. Như vậy cầu thủ không thể câu giờ vì nằm sân được nữa rồi. Ngoài ra cũng mong cải thiện được các tình huống check VAR, chứ check VAR tới 5-10 phút thì cũng hỏng hết cả trận đấu", tài khoản Facebook Trần Minh Kha hy vọng VAR sẽ được vận hành nhanh gọn hơn trong mùa giải tới.
"Cá nhân mình thấy nên áp dụng cả luật dùng tay che miệng như World Cup nữa. Chứ đến lúc ra quốc tế thi đấu mà quen tay lại ăn thẻ đỏ nữa", tài khoản Facebook Phạm Minh Đức góp ý thêm về quy định che miệng khi giao tiếp.
"Thực sự luật này áp dụng vào V-League là quá hợp lý. Có những trận như trận Cúp quốc gia, V-League mà cầu thủ nằm sân liên tục vì chấn thương, sau đó được chăm sóc tí lại chạy, sút bóng như chưa có chuyện gì xảy ra. Một số đội bóng còn nằm sân liên tục để gây ức chế cho đối thủ.
Thay đổi thế này thì các đội sẽ phải đá hết mình hơn, cống hiến hơn. Các đội yếu sẽ phải chỉn chu trong chiến thuật hơn, có cách khác gây ức chế với các đội mạnh thay vì nằm sân làm gián đoạn nhịp độ trận đấu", tài khoản Facebook Hoài Vũ phân tích kỹ lưỡng.
Tại World Cup 2026 vừa qua, luật chống câu giờ đã nhận được sự đánh giá rất cao từ giới chuyên môn. Với việc áp dụng sớm các quy định tiên tiến này, hy vọng V-League 2026/2027 sẽ nâng cao chất lượng chuyên môn, vận hành mượt mà và cống hiến cho khán giả những trận cầu hấp dẫn hơn.