Sau thất bại của U20 Việt Nam tại Vòng loại U20 châu Á 2027, cộng đồng người hâm mộ bóng đá Việt Nam lại rộ lên những tranh luận về mức độ thích ứng cũng như phong cách huấn luyện của các HLV người Nhật Bản đã và đang làm việc tại đây.
Thất bại của U20 Việt Nam tại vòng loại U20 châu Á đã khiến dư luận nhìn nhận và đánh giá lại chất lượng cũng như triết lý của các chiến lược gia người Nhật Bản tại Việt Nam. Lần lượt những cái tên từ cấp độ ĐTQG, các đội tuyển trẻ cho đến CLB như Toshiya Miura, Daiki Iwamasa, Akira Nishino hay Akira Ijiri… đều được đưa ra so sánh và phân tích.
"Những HLV Nhật Bản xịn thì chủ yếu đều đang dẫn dắt các đội ở J-League hết rồi. HLV Nhật Bản dù có bài vở tốt đến đâu, hay thậm chí không có bài vở, nhưng điểm chung của họ là đa số đều khá cứng nhắc và bảo thủ nữa. Nếu phá cách, chơi phòng ngự phản công như Kuroda của Machida Zelvia là vô cùng hiếm", facebook Phúc Tiến chia sẻ.
"Vấn đề của HLV Nhật Bản là sự linh hoạt, thích ứng, tuỳ cơ ứng biến. Chứ nhìn tới Akira Nishino và Ishii Masatada có bản lý lịch hoành tráng như thế, nhưng sang Thái cũng không thể thành công được", facebook Sơn Đào chỉ ra điểm yếu của HLV Nhật Bản.
"Ai từng đi làm việc với sếp Nhật thì sẽ hiểu mấy ông bảo thủ như thế nào. Họ sẽ áp dụng một công thức cho mọi tình huống chứ nhất định không chịu xoay sở cho phù hợp. Vì vậy rất khó để họ thành công ở các nước ngoài Nhật Bản", facebook Inshi bình luận.
"Mình chỉ ấn tượng với mỗi ông Miura, còn lại thì chẳng thấy ấn tượng được với ai cả. Ông Miura đã cố hết sức, nhìn nhận ra điểm yếu của bóng đá Việt Nam thời điểm đó. Nhưng thực sự ít người ghi nhận ông ấy", facebook Nguyễn Hưng ấn tượng với HLV Toshiya Miura.

HLV Yutaka Ikeuchi của đội tuyển U20 Việt Nam vừa thi đấu ở Vòng loại giải U20 châu Á 2027. Ảnh: Hoàng Linh
"Nhìn rộng ra thì chưa thấy HLV Nhật Bản nào nổi tiếng nhờ dẫn dắt các đội bóng ở Đông Nam Á cả, chứ chưa nói tới nổi tiếng nhờ dẫn dắt các đội ở Việt Nam", facebook Mạnh Thắng đánh giá.
"Cá nhân mình thấy HLV, chuyên gia Nhật Bản không phù hợp với bóng đá Việt Nam. Không hẳn là đến từ việc chuyên môn, chuyên môn họ giỏi, 2 HLV dẫn đội nam và đội nữ trẻ của Việt Nam đều là những người đặt nền móng cho bóng đá Nhật Bản cả. Nhưng vấn đề của họ là sự bảo thủ.
Tính kỷ luật của người Nhật giúp họ thành công ở trong nước. Nhưng đem sang các nước khác với nền văn hoá khác thì không phù hợp nữa. Ở khía cạnh khác thì người Nhật đều rất giỏi nhưng sự thích ứng thì lại là một vấn đề khác", facebook Stevie Nguyen mong các HLV Nhật Bản thích ứng tốt hơn.
"HLV Nhật Bản thì cá nhân mình thấy họ giỏi, thật sự giỏi và chắc về chuyên môn. Nhìn vào HLV Miura, Akira Ijiri và gần nhất là HLV Daiki Iwamasa của CLB Hà Nội là rõ nhất. Ông Daiki rất giỏi về chuyên môn, đọc tình huống trận đấu tốt, có tầm nhìn xa, thích sử dụng cầu thủ trẻ.
Ông ấy cũng là người đưa ra chiến thuật, thay đổi CLB Hà Nội khi xuống dốc nhất. Vấn đề của HLV Daiki là cái tôi cao quá và sự cứng nhắc. Mọi vấn đề của đội bóng đều phải xoay quanh ông và đúng với ý của ông ấy. Thực sự là rất khó để các HLV Nhật Bản thích ứng với môi trường ngoài Nhật Bản", facebook Vu Nha khen ngợi các HLV Nhật Bản.
Thất bại của U20 Việt Nam chắc chắn sẽ còn được mổ xẻ ở nhiều góc độ chuyên môn khác nhau. Tuy nhiên, các cầu thủ trẻ vẫn còn một chặng đường dài phía trước để rèn luyện và trưởng thành trước khi bước lên đấu trường chuyên nghiệp. Về phía VFF, đơn vị này cũng đã có những đánh giá riêng để đưa ra định hướng phát triển phù hợp trong thời gian tới.