Thành công từ đội tuyển quốc gia cùng U23 Việt Nam được kỳ vọng như "ngọn lửa" thổi bùng sức sống cho V-League ngày trở lại.
1. Ngôi vô địch ASEAN Cup, tấm HCV SEA Games 33 rồi hành trình tuyệt vời của thầy trò ông Kim Sang Sik tại VCK U23 châu Á đã mang lại niềm vui, dư vị ngọt ngào. Đây không phải là lần đầu tiên, niềm vui từ bóng đá để lại nhiều cảm hứng bất tận. Thành công của các ĐTQG và U23 Việt Nam bắt nguồn từ nền tảng mang tên V-League. Chính V-League đã tạo sức bật và bây giờ V-League phải lấy đó làm động lực cho bước phát triển tiếp theo.
V-League và hạng Nhất vốn là chân đế, bệ phóng cho các đội tuyển quốc gia. Một nền bóng đá vững mạnh, phát triển căn cơ, bền vững phải được nhìn trên hai yếu tố nền tảng là có một giải VĐQG thật sự chuyên nghiệp và làm tốt công tác đào tạo trẻ. Nói cách khác, tương lai của một nền bóng đá phải dựa vào hệ thống giải chuyên nghiệp đủ mạnh về chất và lượng. V-League phải thực sự là một bệ phóng lý tưởng để nâng tầm tài năng của cầu thủ.
V-League vốn là môi trường có cường độ thi đấu khắc nghiệt, cạnh tranh quyết liệt đòi hỏi cầu thủ phải nâng cao khả năng thích nghi. Việc được ra sân thường xuyên là một trong những yếu tố quyết định, giúp cầu thủ trưởng thành, rèn luyện tư duy xử lý tình huống và bồi đắp bản lĩnh trận mạc.
Thực tế cho thấy, không ít tài năng từng tỏa sáng rực rỡ ở các giải trẻ nhưng sau đó lại chững lại, thậm chí mai một vì thiếu cơ hội thi đấu đỉnh cao. Thế nên V-League chính là "thước đo", và là môi trường tốt nhất giúp các cầu thủ thoát khỏi cái mác "tiềm năng" để trở thành những tài năng thực thụ.
Việc tin dùng cầu thủ trẻ không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn thuần túy mà còn mang lại lợi ích cho chính các câu lạc bộ bởi chiến lược xây dựng lực lượng kế thừa, tự đào tạo giúp đội bóng duy trì sự ổn định, giảm bớt sự phụ thuộc vào ngoại binh và tối ưu hóa chi phí chuyển nhượng. Đồng thời, hơi thở tươi mới từ những gương mặt trẻ giàu khát khao cũng chính là "nam châm" gia tăng sức hấp dẫn cho khán giả V-League.

Dư âm từ VCK U23 châu Á 2026 khiến khán đài rất sôi động khi V-League trở lại. Ảnh: Hoàng Linh
2. HLV Kim Sang Sik là người chịu trách nhiệm chính cho việc lèo lái đội tuyển Việt Nam nhưng xây dựng kế hoạch, chiến lược để đảm bảo vị thế của bóng đá Việt Nam là câu chuyện của VFF, tất cả CLB và những ai đang tham gia vào địa hạt bóng đá nước nhà. Phải xác định như vậy để bóng đá Việt Nam bắt đầu tìm, sử dụng những nhân tố trẻ chất lượng cung cấp cho các đội tuyển, tránh tình trạng bị động, hụt hơi hay "đứt gãy" con người so với các nền bóng đá mạnh trong khu vực.
Điều này đòi hỏi phải duy trì nhịp độ ổn định bao gồm công tác đào tạo trẻ; hệ thống giải chuyên nghiệp; chiến lược phát triển vĩ mô của VFF. Nền tảng của các đội tuyển quốc gia luôn nằm ở hệ thống các giải đấu chuyên nghiệp. Vì thế, chúng ta phải từng bước cải tổ mạnh mẽ V.League, qua đó nâng tầm cả nền bóng đá nước nhà.
Các CLB chuyên nghiệp Việt Nam cần xây dựng hướng đi mới hơn, dựa trên nền tảng kinh tế vững mạnh, công tác đào tạo trẻ phải bền bỉ. V-League cần được vận hành bằng việc mỗi CLB phải chăm bẵm cái gốc từ đào tạo trẻ; vận động tài trợ tốt; xây dựng được lực lượng khán giả hùng hậu và chuyên nghiệp. Chỉ khi CLB tạo dựng được bản sắc mới nghĩ đến việc phát triển vững mạnh. Bản sắc không thể có ngay ngày một ngày hai mà cần được tích lũy, vun đắp.
Không còn cách nào khác, những người đang tham gia sân chơi bóng đá chuyên nghiệp cần phải thể hiện được trước khán giả tinh thần vượt khó, thái độ thi đấu chuyên nghiệp, cống hiến, trung thực. Phải chứng minh rằng họ sẽ quyết tâm nâng tầm V-League cùng hạng Nhất. Chỉ như thế khán giả mới chia sẻ, thấu hiểu rồi đến sân ủng hộ. Đương nhiên nhà tài trợ cũng sẽ tin tưởng đồng hành.
Có nghĩa, muốn V-League được "tiếp lửa" thì chính chủ thể cuộc chơi phải là người "thắp" lên "những ngọn lửa" trên các mặt sân.