CĐV phát cuồng vì phát hiện mới về người hùng của tuyển Đức

28/11/2022 06:29 GMT+7 | World Cup 2022

Người hâm mộ đã đổ xô đến trang Wikipedia để tìm kiếm thông tin của Niclas Fullkrug sau pha làm bàn giúp Đức hòa Tây Ban Nha 1-1.

Trang Wikipedia kỳ lạ của Fullkrug

Niclas Fullkrug chỉ mới có lần thứ 3 khoác áo tuyển Đức khi bước vào trận đấu với Tây Ban Nha từ ghế dự bị trong hiệp 2. Nhưng chân sút đang khoác áo câu lạc bộ Werder Bremen đã trở thành người hùng của đội bóng khi ghi bàn gỡ hòa 1-1, giúp tuyển Đức níu giữ hy vọng đi tiếp vào vòng 16 đội.

Trước trận đấu, không nhiều người biết về Niclas Fullkrug. Vì thế, sau khi anh lập công, nhiều người hâm mộ đã đổ xô vào trang Wikipedia để tìm kiếm thông tin của cầu thủ 29 tuổi này. Và họ đã phát hiện được nhiều điều thú vị về Fullkrug ở mục "Đời sống cá nhân".

CĐV phát cuồng vì phát hiện mới về người hùng của tuyển Đức - Ảnh 2.

Fullkrug giúp Đức hòa Tây Ban Nha 1-1

Tại đây, người hâm mộ được biết số 9 của tuyển Đức không chỉ có vợ tên Lisa mà còn thường xuyên nghe bài hát kinh điển "Eye of the Tiger" của Survivor để lấy động lực thi đấu.

Tuy nhiên, có lẽ kỳ lạ nhất là thông tin Fullkrug phải nhập viện sau khi bị chiếc răng của một đồng đội cắm vào trán. Đây không phải là sự thật duy nhất liên quan đến răng trong mô tả về đời sống của Fullkrug. Biệt danh của tiền đạo này là "Lucke", trong tiếng Đức có nghĩa là "khoảng trống" và liên quan tới hai chiếc răng cửa của cầu thủ này.

Người hâm mộ đã lập tức lên mạng xã hội Twitter để chia sẻ phát hiện thú vị về ngôi sao mới của tuyển Đức.

Một người hâm mộ đã đánh giá cao trang của Fullkrug là trang hay nhất, chụp ảnh màn hình thông tin trên wiki và viết: "Niklas Fullkrug của Đức, mục wiki "Đời sống cá nhân" hay nhất mà bạn sẽ thấy đối với một cầu thủ bóng đá".

Nhà báo Ella Brockway của Washington Post cũng tham gia bình luận về câu chuyện này. Cô viết: "Niclas Füllkrug: Người ghi những bàn thắng đẹp, chủ sở hữu của mục Đời sống cá nhân thực sự hấp dẫn trên Wikipedia".

CĐV phát cuồng vì phát hiện mới về người hùng của tuyển Đức - Ảnh 3.

Người hâm mộ ngạc nhiên với trang Wikipedia kỳ lạ của Fullkrug

Hành trình của Fullkrug

Fullkrug bắt đầu sự nghiệp tại Bremen nhưng chấn thương đầu gối liên tiếp đã ngăn cản đà phát triển của anh. Giai đoạn 2013-16, tiền đạo sinh năm 1993 thi đấu cho Greuther Furth và Nuremberg ở giải hạng hai Đức, ghi 24 bàn sau 85 trận. Sau đó, Fullkrug gia nhập hannover và thi đấu thăng hoa ở mùa 2017-18 với 14 bàn thắng. 

CĐV phát cuồng vì phát hiện mới về người hùng của tuyển Đức - Ảnh 4.

Bremen đăng ảnh răng của Fullkrug để chào đón anh trở lại

Năm 2019, Fullkrug trở lại Bremen. CLB đã thông báo việc trở lại của Fullkrug bằng cách đăng hình ảnh về chiếc răng nổi tiếng của anh. Kể từ khi trở lại, Fullkrug đã ghi 39 bàn sau 82 trận cho câu lạc bộ Đức, góp công đưa đội trở lại Bundesliga. Phong độ xuất sắc giúp Fullkrug được gọi vào đội tuyển quốc gia và được đưa vào đội hình dự World Cup ở Qatar.

Cẩm Oanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm