CĐV phân biệt chủng tộc xông vào sân phá rối trận Đức và Ghana

22/06/2014 17:33 GMT+7 | Hậu trường World Cup

(Thethaovanhoa.vn)- Vấn đề phân biệt chủng tộc đã dấy lên tại VCK World Cup 2014, ở trận đấu giữa Đức và Ghana.

FIFA đang rất mạnh tay trong cuộc chiến chống phân biệt chủng tộc. Mùa giải vừa qua, nhiều án phạt nặng đã được cơ quan này đưa ra nhằm răn đe những đội bóng không quản lý tốt các CĐV của mình.

Tưởng như sự quyết liệt của FIFA thời gian qua sẽ loại bỏ được kỳ thị chủng tộc tại World Cup. Tuy nhiên, hình ảnh trong một số trận cầu vừa qua một lần nữa làm dấy lên vấn đề này.


Sulley Muntari đưa CĐV quá khích ra khỏi sân

Hôm thứ Năm, tổ chức chống kỳ thị chủng tộc Fare đã gửi kiến nghị lên FIFA về việc một số CĐV đã có những cử chỉ kỳ thị trong trận đấu giữa Nga và Croatia.

Đến trận đấu giữa Đức và Ghana đêm qua, vấn đề trở nên rõ ràng hơn. Một cổ động viên được cho là của Đức đã cởi trần chạy vào sân và để lộ những dòng chữ bị nghi là “thông điệp của Đức Quốc xã” trên người. Tiền vệ Sulley Muntari của Ghana đã ngăn cổ động viên quá khích trên và đưa anh ta ra khỏi sân.


CĐV bôi đen mặt trên khán đài

Trên khán đài, một số cổ động viên còn bôi đen mặt.

FIFA hiện đang điều tra các cổ động viên trên để làm rõ việc.

K.Đ
Theo 101greatgoals

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm