CĐV MU phẫn nộ vì Rashford quá lười làm điều này

19/02/2024 16:05 GMT+7 | Bóng đá Anh

Một video ghi lại tình huống tranh chấp bóng giữa Marcus Rashford và Ross Barkley đã khiến người hâm mộ MU giận dữ với ngôi sao của họ.

CĐV MU phẫn nộ vì Rashford quá lười pressing

Đội bóng của huấn luyện viên Erik ten Hag đã rời Kenilworth Road với trọn 3 điểm, nhưng chiến thắng sít sao 2-1 và một số màn trình diễn cá nhân cho thấy MU cần phải cải thiện nếu muốn bám sát Aston Villa và Tottenham trên bảng xếp hạng Premier League.

Một video được lan truyền trên mạng xã hội ghi lại tình huống Marcus Rashford theo kèm Ross Barkley của Luton Town vào cuối trận. Tiền đạo người Anh thể hiện sự uể oải, không hề có sự quyết liệt. Khi Barkley cầm bóng, Rashford dồn ép nhưng vẫn giữ khoảng cách hợp lý, không hề thực hiện một pha tắc bóng nào. Ross Barkley cầm bóng như ở chốn không người, dễ dàng qua mặt Rashford. Tiền đạo của MU cũng không buồn bám theo Ross Barkley.

CĐV MU phẫn nộ vì Rashford quá lười pressing - Ảnh 2.

Rashford tỏ vẻ uể oải khi theo kèm đối thủ.

Dù lúc đó tỷ số đang là 2-1 nghiêng về MU và cơ hội tìm kiếm bàn gỡ hòa muộn gần như đã khép lại với Luton, nhưng thái độ thi đấu của Rashford khiến người hâm mộ Quỷ đỏ phẫn nộ.

CĐV MU phẫn nộ vì Rashford quá lười pressing - Ảnh 3.

CĐV phẫn nộ với Rashford.

"Một chiếc bánh Jaffa sẽ khiến Barkley phân tâm tốt hơn là Rashford", một người hâm mộ bình luận bên dưới đoạn video. "Rashford tin tưởng đồng đội của mình quá ấy mà", một CĐV khác châm chọc. 

Đây không phải lần đầu Rashford hứng chịu cơn thịnh nộ của người hâm mộ vì lười pressing. Hồi đầu mùa, trong trận thua Brighton, Rashford tỏ ra thiếu quyết tâm trong pressing khi chạy bộ rất thụ động trong lúc Brighton luân chuyển bóng từ hàng phòng ngự đến tiền vệ.

Rasmus Hojlund là người tạo ra sự khác biệt cho MU ở Kenilworth Road, mở tỷ số trong vòng 40 giây, trước khi nhân đôi cách biệt cho MU ngay phút thứ 7. Bàn thắng sớm của Hojlund giúp anh trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn trong 6 trận liên tiếp ở Premier League, 14 ngày sau sinh nhật thứ 21, vượt qua kỷ lục trước đó của Joe Willock là 21 tuổi 272 ngày.

cẩm oanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm