CĐV MU chỉ trích Ronaldo vì cuộc phỏng vấn đầy tranh cãi

14/11/2022 09:47 GMT+7 | Bóng đá Anh

CĐV MU chỉ trích Ronaldo vì cuộc phỏng vấn đầy tranh cãi

Người hâm mộ đã chỉ trích Cristiano Ronaldo vì đã 'tự làm xấu hình ảnh bản thân' sau những lời chỉ trích của anh dành cho HLV MU, Erik ten Hag.

Cristiano Ronaldo vừa có một cuộc phỏng vấn độc quyền với Piers Morgan của tờ The Sun. Tại đây, anh cáo buộc MU đã phản bội mình và thừa nhận bản thân không có bất kỳ sự tôn trọng nào dành cho HLV Erik Ten Hag.

"Tôi không tôn trọng ông ấy vì ông ấy không thể hiện sự tôn trọng đối với tôi. Nếu bạn không tôn trọng tôi, tôi sẽ không bao giờ tôn trọng bạn", Ronaldo nói.

Bài phỏng vấn của Ronaldo đã khiến nhiều CĐV MU thất vọng. Tài khoản @SMD34Ndetailing thẳng thừng chỉ trích CR7 trên mạng xã hội: "Ronaldo rời đi càng sớm càng tốt. Đúng là một gánh xiếc mà anh ta tạo ra. Thật sự không cần thiết và MU là đội bóng mạnh hơn khi không có Ronaldo".

Một người khác viết: "Ronaldo đã hủy hoại di sản của chính mình, cả trên tư cách cầu thủ lẫn cá nhân. Cái tôi của anh ta đã phá hỏng mọi thứ, thật tiếc là sự nghiệp của Ronaldo lại kết thúc như thế này".

CĐV MU chỉ trích Ronaldo vì cuộc phỏng vấn đầy tranh cãi - Ảnh 2.

Ronaldo tạo ra một cuộc phỏng vấn đầy tranh cãi với Morgan

Trong cuộc phỏng vấn, Ronaldo tiết lộ chính Ten Hag và nhiều thành viên khác đang muốn anh rời khỏi MU. Khi được hỏi liệu ban lãnh đạo có đang ép anh rời khỏi CLB không, Ronaldo trả lời: "Vâng, không chỉ huấn luyện viên, mà còn có hai hoặc ba người khác xung quanh câu lạc bộ. Tôi cảm thấy bị phản bội".

Trước bình luận này, tài khoản @Gemma cũng không giấu nổi sự tức giận: "Không thể đợi cho đến khi Cristiano rời đi, ai đó làm ơn đưa anh ta đi đi. Thật thiếu chuyên nghiệp. MU chơi tốt hơn rất nhiều khi không có anh ấy".

CĐV MU chỉ trích Ronaldo vì cuộc phỏng vấn đầy tranh cãi - Ảnh 3.

CĐV đồng loạt chỉ trích Ronaldo

Ngoài hai vấn đề trên, Ronaldo cũng cho rằng MU đã không phát triển gì kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu hồi năm 2013.

"Sự tiến triển chỉ là con số 0. Từ khi Sir Alex nghỉ hưu, tôi không thấy một bước tiến nào của CLB cả", anh chia sẻ.

"Không có gì thay đổi hết, thật đáng ngạc nhiên. Không chỉ hồ bơi, bể sục, thậm chí cả phòng tập thể dục cũng vẫn vậy. Ngay cả một số chi tiết nhỏ như công nghệ, nhà bếp, đầu bếp. Tôi đánh giá cao những con người đáng yêu này, nhưng CLB đã đứng yên trong một khoảng thời gian".

"Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ thấy những thứ khác, như như tôi đã đề cập trước đây, công nghệ, cơ sở hạ tầng..."

"Nhưng thật không may, tôi vẫn thấy những thứ mà tôi từng thấy khi tôi mới đến đây lúc 21, 22, 23 tuổi. Vì vậy, nó khiến tôi rất ngạc nhiên".

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm