Bóng đá Việt

CĐV mong cầu thủ U23 Việt Nam chú ý tập gym

29/01/2026 07:38 GMT+7 Google News

Nhiều CĐV mong muốn các cầu thủ đội tuyển U23 Việt Nam tích cực tập gym, cải thiện thể chất, sức mạnh tranh chấp.

Mới đây nhất, tiền đạo Lê Phát và Văn Thuận đã có những chia sẻ về VCK U23 châu Á năm 2026 vừa kết thúc. Cả 2 cũng chia sẻ nhiều vấn đề chuyên môn, câu chuyện bên trong đội tuyển. Bộ đôi này đều có chung quan điểm sẽ cố gắng ăn nhiều hơn, tập luyện để cơ thể dày mình hơn, khoẻ hơn trong tranh chấp tay đôi.

"Có vẻ sau trận gặp Trung Quốc, các cầu thủ U23 Việt Nam đã nhận ra vấn đề rồi. Messi tuy thấp bé nhưng cơ thể cũng đủ dày cơm để không bị húc văng. Các cầu thủ U23 bây giờ gặp các đối thủ to con dễ thua thiệt trong tranh chấp 1 vs 1, kỹ thuật cỡ nào mà gặp sức mạnh tuyệt đối thì cũng sẽ thua thôi", facebook Thái Hoàng Cao chia sẻ.

"Đúng là cầu thủ dù kỹ thuật tốt tới đâu thì cũng cần cải thiện thêm thể lực, sức khoẻ, sức mạnh cơ bắp. U23 Việt Nam hiện tại cũng có nền tảng thể lực tốt, nhưng tranh chấp tay đôi nhiều thì vẫn đuối sức ở quãng sau. Càng vào sâu càng tồn tích, suy giảm về thể lực", facebook Hoài Vũ bình luận về U23 Việt Nam.

"Lê Phát và Văn Thuận là 2 cầu thủ tư duy chạy chỗ tốt đấy. Nếu dày mình hơn để tranh chấp tay đôi là ngon lành luôn", facebook Gấu Bự khen ngợi Lê Phát và Văn Thuận.

"Bữa đá với Hàn Quốc nhìn U23 Việt Nam đúng khổ. Cầu thủ U23 Hàn Quốc từ thấp đến cao đều rất to con, dày mình. Chưa nói đến đẳng cấp với trình độ, thấy thể hình to lớn là đã rất ngán rồi. Chiều nay xem chung kết U19, thấy thể hình 2 đội cũng khá tốt. Hi vọng vấn đề này sẽ được quan tâm, chú trọng hơn", facebook Phạm Hoàng chia sẻ quan điểm.

"Bàn gỡ 2-2 của U23 Hàn Quốc đến từ tình huống cầu thủ Hàn to cao, đè mặt hậu vệ U23 Việt Nam rồi hãm bóng bằng ngực, ghi bàn. U23 Việt Nam mình nhỏ hơn nên tranh chấp thua cũng là chuyện thường tình", facebook Minh Tiến giải thích thêm về tình huống gỡ hoà 2-2 của U23 Hàn Quốc.

Bóng lăn trên bàn phím: CĐV khuyên U23 Việt Nam chú ý tập gym - Ảnh 1.

Những pha tranh chấp với đối thủ to cao hơn như thế này đã khiến U23 Việt Nam rất vất vả ở VCK U23 châu Á 2026 vừa qua. Ảnh: AFC

"Tư duy như vậy là khá tốt đó Văn Thuận, Lê Phát. Phần lớn cầu thủ mình mỏng cơm, nên phần lớn bị thua thiệt trong tranh chấp tay đôi, đã thấp hơn, thể lực yếu hơn lại còn thể hình mỏng thì thua thiệt đủ đường", facebook Văn Phúc mong Văn Thuận, Lê Phát có thể cải thiện được thể hình.

"Thể hình cứ được như Hiểu Minh là ok rồi. Cầu thủ Việt Nam có thể hình đều như Hiểu Minh thì không ngán đội nào ở châu Á luôn", facebook Quang Tùng bình luận hóm hỉnh.

"Vấn đề thể hình, thể lực không còn là vấn đề mới nữa. Nguyên nhân đến từ việc các lò đào tạo trẻ chưa chú trọng đến việc phát triển đồng bộ. Đồng ý rằng giờ các lò đào tạo trẻ đều đang rất phát triển. Nhưng các lò này đều chưa có chuyên gia, HLV thể lực nước ngoài từ các đội U nhỏ.

Quá trình phát triển thể lực, thể hình cần đi theo lộ trình chuẩn từ bé. Chế độ ăn ở các lò đào tạo trẻ cũng không được tốt như ở đội một. Chỉ khi lên đội 1, các cầu thủ mới được ăn uống đầy đủ, nhiều món. Ở đội trẻ thì thức ăn ít, cầu thủ trẻ lại đang ở độ tuổi cần nạp thật nhiều thức ăn", facebook Khoa Nguyen chia sẻ về thực trạng vấn đề.

Sau khi kết thúc VCK U23 châu Á, các giải đấu quốc nội sẽ trở lại. Đây là cơ hội để cầu thủ U23 Việt Nam thể hiện, dần chiếm được suất đá chính, phát triển bản thân. Lê Phát và Văn Thuận đều là 2 cầu thủ có tiềm năng lớn. Nếu đi đúng lộ trình, cả 2 sẽ có những đóng góp nhất định cho bóng đá Việt Nam trong tương lai.

nhật nam

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm