CĐV lo cho đội tuyển Việt Nam

10/03/2022 05:43 GMT+7 | World Cup 2022

(Thethaovanhoa.vn) - Với việc nhiều tuyển thủ quốc gia như Tuấn Anh, Xuân Trường, Công Phượng (HAGL) đang có phong độ không tốt và những Quang Hải, Hùng Dũng, Tuấn Hải, Tấn Trường (Hà Nội) chưa thể đá V-League, nhiều CĐV bày tỏ sự lo lắng cho đội tuyển quốc gia trong đợt tập trung sắp tới.

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Tiến Dũng sáng cửa bắt chính

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Tiến Dũng sáng cửa bắt chính

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Văn Toản báo tin vui cho HLV Park Hang Seo. Tiến Dũng sáng cửa bắt chính tại CLB TPCHCM.

Theo kế hoạch dự kiến, ngày 14/3 tới đây, đội tuyển Việt Nam và U23 sẽ cùng nhau tập luyện tại Hà Nội. Trước mắt, đội tuyển Việt Nam sẽ có 2 trận đấu tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 gặp Oman (ngày 24/3) và Nhật Bản (29/3). Điều mà HLV Park Hang Seo và người hâm mộ đang cảm thấy lo lắng lúc này là phong độ không tốt của nhiều gương mặt trụ cột ở đội tuyển Việt Nam.

2 đội bóng đóng góp nhiều tuyển thủ quốc gia là Hà Nội FC và HAGL đang lâm vào tình thế khó khăn tại V-League 2022. Cụ thể, HAGL chưa biết tới mùi chiến thắng sau 3 trận (hòa 2, thua 1) và chưa thể ghi nổi 1 bàn thắng. Trong khi đó, Hà Nội FC là đội duy nhất tại V-League chưa thể đá một trận nào vì ảnh hưởng của dịch Covid-19.

“Các trụ cột của HAGL như Hồng Duy, Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn…để thể hiện phong độ rất kém tại V-League. HLV Kiatisak đã nhiều lần lên tiếng cảnh báo về chuyện các cầu thủ có phần chán bóng đá khi phải tập trung và thi đấu trong thời gian dài ở đội tuyển quốc gia. Bản thân Văn Toàn thừa nhận, cơ thể anh đang không có cảm giác tốt. Vì thế, rất khó để đòi hỏi các cầu thủ kể trên đá tốt đợt tập trung tới”, facebook Hoàng Anh Khoa chia sẻ trên diễn đàn bóng đá Vietnam Football.

Trong khi đó, tài khoản Anh Thi cho rằng, không chỉ các tuyển thủ đang chơi cho HAGL gặp vấn đề, những ngôi sao của Hà Nội FC như Quang Hải, Hùng Dũng cũng đang bị đặt câu hỏi lớn về phong độ.

bóng đá Việt Nam, dtvn, danh sách dtvn, park hang seo, bxh vòng loại thứ ba world cup, việt nam vs nhật bản, việt nam vs oman, lịch thi đấu vòng loại world cup châu á
CĐV đang rất lo cho thầy trò HLV Park Hang Seo. Ảnh: VFF

“Suốt trong thời gian qua, Quang Hải, Hùng Dũng, Việt Anh, Thành Chung của Hà Nội FC phải tập chay và không được thi đấu vì dịch Covid-19. Điều này đương nhiên ảnh hưởng tới cảm giác bóng và thể lực của các cầu thủ. Chỉ có thi đấu đỉnh cao thường xuyên mới giúp các tuyển thủ duy trì được thể lực và phong độ tốt nhất”, facebook Anh Thi bình luận.

“Qua 3 vòng đấu V-League 2022, chỉ số ít tuyển thủ quốc gia chơi tốt là Văn Đức, Ngọc Hải, Tiến Linh, Tiến Dũng. Chưa bao giờ HLV Park Hang Seo rơi vào tình thế như hiện tại. Có lẽ, trong đợt tập trung này, thầy Park sẽ triệu tập một số tân binh và gọi lại một vài nhân tố”, facebook Nam Quang viết.

“Tiếc cho những tiền vệ như Huy Hùng, Đức Huy bị lãng quên. Tiếc cho cả cho Văn Thuận, Văn Triền khi họ đang đá V-League rất hay mà vẫn chưa được trọng dụng. Có vẻ như những mẫu tiền vệ trụ đánh chặn và sút xa tốt không còn chỗ đứng trong sơ đồ thầy Park. Một phần nữa là do các suất dự bị ấn định cho Xuân Trường, Tuấn Anh rồi nên cơ hội của những cầu thủ trên càng ít đi. Hy vọng ở đợt tập trung lần này, Huy Hùng, Đức Huy hay Văn Triền sẽ lại được trao cơ hội”, facebook Nguyễn Tuấn Phong đưa ra quan điểm.

“Trên thực tế, đội tuyển Việt Nam đã hết cơ hội đi tiếp tại vòng loại thứ 3 World Cup. Khi mà những trụ cột đang không có được phong độ cao thì HLV Park có thể mạnh dạn thử nghiệm những cầu thủ mới, đặc biệt là các gương mặt U23 trong 2 lượt trận gặp Oman và Nhật Bản.

Việc được thi đấu với những đối thủ mạnh sẽ giúp các cầu thủ trẻ tích lũy thêm kinh nghiệm và bản lĩnh trận mạc. Tôi mong trong đợt tập trung và thi đấu tới đây, thầy Park sẽ có sự thay đổi mạnh mẽ trong cả lối chơi chơi và cách sử dụng nhân sự ở đội tuyển Việt Nam”, facebook Nguyễn Năng bày tỏ.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm