CĐV Hải Phòng đòi ‘làm loạn’ trên sân Hàng Đẫy, Chủ tịch CLB phải lập tức ‘ra tay’

13/04/2023 20:29 GMT+7 | Bóng đá Việt

Rất đông CĐV Hải Phòng trên sân Hàng Đẫy đã xé vé, đồng loạt hô "đốt pháo đi" trong trận đấu với CLB Hà Nội, buộc Chủ tịch Văn Trần Hoàn phải "ra tay".

Chủ tịch CLB Hải Phòng bắc lo đề nghị CĐV không "làm loạn" ở Hàng Đẫy

CĐV Hải Phòng có mặt rất đông trên khán đài sân Hàng Đẫy để "tiếp lửa" cho đội bóng con cưng của họ trong trận đấu với chủ nhà Hà Nội FC.

Nhưng khi trận đấu bắt đầu chưa được bao lâu, Hải Phòng đã bị trọng tài thổi phạt đền do Kiên Quyết kéo ngã Xuân Tú của Hà Nội FC trong vòng cấm và trêm chấm 11m, Văn Quyết không mắc sai lầm nào, mở tỷ số cho đội bóng thủ đô.

CĐV Hải Phòng đòi đốt pháo trên sân Hàng Đẫy, Chủ tịch Văn Trần Hoàn phải lập tức "ra tay" thiết lập trật tự

CĐV Hải Phòng đòi đốt pháo trên sân Hàng Đẫy, Chủ tịch Văn Trần Hoàn phải lập tức "ra tay" thiết lập trật tự

Chủ tịch CLB Hải Phòng bắc loa kêu gọi CĐV giữ trật tự, không đốt pháo trên sân Hàng Đẫy

Chủ tịch CLB Hải Phòng bắc loa kêu gọi CĐV giữ trật tự, không đốt pháo trên sân Hàng Đẫy

Văn Quyết sút vào giữa khung thành trong khi thủ môn Đình Triệu của Hải Phòng bay người sang góc phải. Hà Nội FC có bàn thắng dẫn trước 1-0 sau tình huống hưởng phạt đền sớm nhất lịch sử V-League.

Đáng chú ý là trên khán đài, rất đông CĐV Hải Phòng đã xé vé và đồng loạt hô "đốt pháo đi". Trước biểu hiện có phần quá khích của các CĐV đất Cảng, để tránh cho mọi chuyện không đi quá xa, vượt tầm kiểm soát, để lại hậu quả đáng tiếc, Chủ tịch CLB Hải Phòng Văn Trần Hoàn đã phải trực tiếp tiếp xúc với các CĐV đề nghị họ không đốt pháo. Ông Văn Trần Hoàn thậm chí phải bắc loa kêu gọi các CĐV Hải Phòng không "làm loạn" trên sân Hàng Đẫy.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm