Cầu thủ U22 Indonesia háo hức đánh bại U22 Việt Nam

21/08/2017 14:15 GMT+7 | SEA Games 29

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Luis Milla của U22 Indonesia đã có những tính toán chi tiết trước trận đấu then chốt với U22 Việt Nam, nhưng kế hoạch bị đổ bể vì tình huống ngoài dự tính trong trận gặp U22 Timor Leste.

Trước trận đấu với U22 Timor Leste, HLV Luis Milla đã cất hai cầu thủ quan trọng là tiền đạo Ezra Walian và tiền vệ Hargianto (sức khỏe chưa đảm bảo – PV) trên băng ghế dự bị. Chiến lược gia người Tây Ban Nha tự tin đội nhà vẫn sẽ vượt qua U22 Timor Leste, đồng thời, hai cầu thủ quan trọng trên sẽ có sức khỏe tốt nhất cho trận đấu quan trọng với U22 Việt Nam.

Mọi thứ gần như hoàn hảo cho đến những phút bù giờ. Evan Dimas nhận thẻ vàng sau vụ ẩu đả giữa cầu thủ hai đội, cộng với chiếc thẻ vàng trong trận đấu với U22 Philippines, số 6 sẽ bị treo giò trong trận đấu với U22 Việt Nam.

Vị trí của Evan quan trọng chẳng kém vị trí của Walian và Hargianto. Thiếu Evan, kế hoạch của ông Milla có thể đổ bể khi trước mắt là một U22 Việt Nam đang hừng hực khí thế.

Sau trận đấu, Liên đoàn bóng đá Indonesia đã gửi đơn kháng cáo chiếc thẻ vàng của Evan Dimas lên AFC còn HLV Luis Millla thì trầm lặng. Ông hiểu việc kháng cáo đã diễn ra nhưng quyết định đó thay đổi trước 19h45 ngày 22/8 là điều không tưởng.

Tình huống ngoài ý muốn ở cuối trận đấu giữa U22 Indonesia và U22 Timor Leste đã đẩy HLV Luis Milla vào thế khó. Nguồn: Bola.

Tiền vệ ngôi sao không được đá với U22 Việt Nam, U22 Indonesia kháng cáo lên AFC

Tiền vệ ngôi sao không được đá với U22 Việt Nam, U22 Indonesia kháng cáo lên AFC

Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) đã gửi thư liên quan đến trận đấu giữa U22 Indonesia và U22 Timor Leste lên Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), trong đó có nội dung kháng cáo chiếc thẻ vàng của tiền vệ Evan Dimas.

Nhân vật chính thì cũng đã lên tiếng, Evan Dimas cho rằng đây là bài học trong sự nghiệp và giờ anh phải trông cậy vào các đồng đội.

“Tôi thất vọng vì đã không làm được gì cho đội tuyển. Đây sẽ là một bài học cho tôi”.

“Đội tuyển vẫn còn nhiều cầu thủ khác. Tôi tin vào tất cả đồng đội, tôi sẽ cổ vũ cho họ. Chúng tôi phải nghĩ về U22 Việt Nam bởi vì họ là đối thủ cạnh tranh trực tiếp”, Evan Dimas nói.

Đồng đội của Evan Dimas, hậu vệ Gavin Kwan thì tin U22 Indonesia vẫn sẽ vượt qua U22 Việt Nam mà không có tiền vệ số 6. Gavin tự tin: “Chúng tôi có sự xoay vòng cầu thủ, chúng tôi phải rất tập trung và sau một thời gian dài chuẩn bị, chờ đợi cuộc đối đầu với U22 Việt Nam, tôi tin chúng tôi sẽ giành được 3 điểm”.

Chú thích ảnh
U22 Indonesia vẫn còn cơ hội lọt vào bán kết SEA Games 29 nếu giành điểm trước U22 Việt Nam. Ảnh: Bola.

Trong trận đấu với U22 Timor Leste, U22 Indonesia cũng đối mặt tin dữ khi thủ môn số 1 Kartika Ajie phải rời sân vì chấn thương. Tuy nhiên, anh đã bình phục và có thể ra sân trong cuộc đối đầu với U22 Việt Nam.

Kartika đã có thể tập luyện vào chiều nay (21/8). “Kartika Ajie bị tổn thương dây chằng ở đầu gối trái nhưng sau khi kiểm tra thì chúng tôi không thấy nó quá nghiêm trọng, cậu ấy chỉ bị đau ở cơ”, bác sĩ Syarief Alwi của đội tuyển U22 Indonesia nói.

Chú thích ảnh
Thủ môn Kartika Ajie có thể thi đấu là tin tốt đối với U22 Indonesia. Ảnh: Bola.

U22 Indonesia hiện tại đang đứng thứ hai tại bảng B, kém U22 Việt Nam 2 điểm và bằng điểm, bằng hiệu số với U22 Thái Lan. Chính vì vậy, một kết quả bất lợi trước U22 Việt Nam sẽ trực tiếp khiến thầy trò Luis Milla phải về nước sớm.

Trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia sẽ diễn ra vào lúc 19h45, 22/8 tại SVĐ Selayang, Malaysia.

Bảng xếp hạng bảng B sau lượt trận thứ 3 (20/8)
Thứ hạng Đội tuyển Trận BT BB HS Điểm
1 U22 Việt Nam 3 12 1 +11 9
2 U22 Indonesia 3 5 1 +4 7
3 U22 Thái Lan 3 5 1 +4 7
4 U22 Philippines 3 2 7 -5 3
5 U22 Timor Leste 3 0 6 -6 0
6 U22 Campuchia 3 1 9 -8 0

Hiếu Lương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm