Cầu thủ U22 Campuchia gục đầu sau trận thua bẽ bàng, HLV Honda được tổ chức chia tay ngay tại sân

10/05/2023 21:56 GMT+7 | SEA Games 32

Các cầu thủ U22 Campuchia đã không giấu được thất vọng sau khi bị loại từ vòng bảng SEA Games 32.

Cầu thủ U22 Campuchia gục đầu sau trận thua bẽ bàng,

Cầu thủ U22 Campuchia gục đầu sau trận thua bẽ bàng, HLV Honda được tổ chức chia tay ngay tại sân - Ảnh 2.

Tối 10/5, U22 Campuchia nhận thất bại 1-2 trước U22 Indonesia. Trận thua này khiến đội bóng của HLV Keisuke Honda bị loại ngay từ vòng bảng SEA Games 32.

Cầu thủ U22 Campuchia gục đầu sau trận thua bẽ bàng, HLV Honda được tổ chức chia tay ngay tại sân - Ảnh 3.

Ở trận đấu cùng giờ U22 Myanmar thắng 1-0 trước U22 Philippines nhờ công của Thet Hein Soe. Như vậy hai đội bóng ở bảng A, U22 Indonesia và U22 Myanmar giành vé đi tiếp. U22 Indonesia giành ngôi nhất bảng với 12 điểm, trong khi U22 Myanmar đứng nhì bảng với 9 điểm. Ngày mai, U22 Việt Nam và U22 Thái Lan sẽ đá trận tranh ngôi nhất bảng B.

Về phần HLV Keisuke Honda, đây là trận đấu cuối cùng của ông với bóng đá Campuchia. Sau AFF Cup 2022, LĐBĐ Campuchia đã thông báo chia tay Keisuke Honda và SEA Games 32 là giải đấu cuối cùng của HLV người Nhật Bản với bóng đá Campuchia.

HLV 36 tuổi đã được tổ chức lễ chia tay ngay sau trận thua của U22 Campuchia. Nhà cầm quân người Nhật Bản tỏ ra thất vọng khi không thể cùng U22 Campuchia đi tiếp. Kể từ khi tới Campuchia vào năm 2018, Keisuke Honda không giành được danh hiệu nào với bóng đá nước này.

Campuchia tổ chức lễ chia tay cho HLV Honda

Các cầu thủ Campuchia đặt mục tiêu giành huy chương ở kỳ đại hội trên sân nhà nhưng rốt cuộc hy vọng của họ đã tan thành mây khói.

Nhiều cầu thủ U22 Campuchia đã tỏ ra thất vọng sau khi bị loại. Đội trưởng Sieng Chanthea đã xin lỗi các CĐV trên khán đài.

Cầu thủ U22 Campuchia xin lỗi CĐV

Cầu thủ U22 Campuchia gục đầu sau trận thua bẽ bàng, HLV Honda được tổ chức chia tay ngay tại sân - Ảnh 10.

Các cầu thủ Campuchia vẫn không thể giành được huy chương môn bóng đá nam ở SEA Games

Trước đó, chủ tịch LĐBĐ Campuchia, Sao Sokha đã tuyên bố từ chức hôm 7/5 sau thất bại của U22 nước này trước U22 Myanmar. Tuy nhiên sau khi được Thủ tướng Hun Sen thuyết phục, ông Sao Sokha đã rút lại quyết định.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm