Cầu thủ Trung Quốc nhận hình phạt nặng sau hai trận thua liên tiếp

04/01/2024 10:06 GMT+7 | Bóng đá 24h

Các cầu thủ của Trung Quốc đã phải bước vào kỳ 'luyện ngục' sau phong độ kém cỏi thời gian gần đây.

Cầu thủ Trung Quốc bị phạt nặng sau hai trận thua liên tiếp

Thời gian vừa qua, ĐT Trung Quốc có hai trận giao hữu gặp Oman và Hong Kong (TQ). Họ đã để thua với các tỷ số lần lượt 0-2 và 1-2, qua đó hứng chịu bão chỉ trích từ dư luận.

Đây không phải bước chạy đà tốt của Trung Quốc trong bối cảnh Asian Cup 2023 đang đến gần. Trong cả hai trận đấu vừa qua, họ bị nhận xét là thi đấu bạc nhược và không để lại dấu ấn nào tích cực.

Do đó, HLV trưởng Jankovic đã đưa các học trò của mình bước vào kỳ "luyện ngục" với 3 buổi tập một ngày. Đây được cho là hình phạt mà ông dành cho các cầu thủ của mình sau những màn thể hiện mờ nhạt vừa qua.

Cầu thủ Trung Quốc nhận hình phạt nặng sau hai trận thua liên tiếp - Ảnh 2.

Dàn sao Trung Quốc nhận hình phạt sau 2 trận thua liên tiếp

Theo truyền thông Trung Quốc đưa tin, các cầu thủ của họ sẽ có buổi tập đầu tiên vào sáng sớm và phải dậy từ 6h00. Sau đó, ĐT Trung Quốc có thêm một buổi tập khá nặng vào lúc 10h30. Đến chiều cùng ngày, họ có thêm một buổi họp kỹ thuật và tập trong phòng gym. Giáo án này được cho là "ác mộng" đối với các cầu thủ. Ngoài ra, HLV Jankovic cũng đã hủy bỏ các ngày nghỉ của ĐT Trung Quốc tại Abu Dhabi, UAE.

Với việc áp dụng lịch tập trên, HLV Jankovic hy vọng các học trò của ông sẽ cải thiện về mọi mặt để sẵn sàng cho hành trình tại Asian Cup 2023. Tại giải đấu này, Trung Quốc được xếp ở bảng A, cùng chủ nhà Qatar, Lebanon và Tajikistan.

Cầu thủ Trung Quốc nhận hình phạt nặng sau hai trận thua liên tiếp - Ảnh 3.

ĐT Trung Quốc tập 3 buổi/ngày, hủy bỏ ngày nghỉ để chạy đà cho Asian Cup

Ở giải đấu tại Qatar sắp tới, ĐT Trung Quốc đặt mục tiêu vào tứ kết. Nhưng sau màn trình diễn trước Oman, truyền thông nước này tỏ ra khá bi quan. Trên truyền hình, bình luận viên thể thao nổi tiếng Han Qiaosheng nhận định: Đội tuyển chúng ta thua không phải là điều đáng ngạc nhiên, mà đáng ngạc nhiên là cả trận, họ chỉ sút 7 lần mà không có quả nào trúng đích.

Liệu chúng ta có thể lọt vào tứ kết Asian Cup như mục tiêu đặt ra? Hoàn toàn không thể! Nếu hỏi khi nào bóng đá Trung Quốc thành công, tôi nghĩ phải mất 20 năm”.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm