Chỉ có 1 cầu thủ U-21 được đá chính ở Serie A!

11/09/2011 06:39 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH Cuối tuần) - Davide Santon thật may mắn là người ấy. Từng nổi lên rất sớm ở Inter, được đưa vào đội tuyển Italia khi chưa đến 20 tuổi, để rồi lại lụi tắt trên ghế dự bị và rồi may mắn nở nụ cười với anh ở mùa qua, khi anh được Inter cho Cesena mượn (11 trận nửa cuối mùa trước). Santon sau khi không có chỗ ở Inter, mất nốt chỗ ở Cesena và đã bị Inter bán sang Newscastle với giá 6 triệu euro. Theo con số thống kê, có 5 cầu thủ U21 thường xuyên được đá chính ở Serie A, thì Santon là người duy nhất mang quốc tịch Italia.

Macheda, một tuyển thủ U21 Italia hiện đang khoác áo M.U - Ảnh Getty

Trong đội hình các CLB Serie A luôn có mặt các cầu thủ trẻ, nhưng việc họ được triệu tập để có cơ hội ra sân lại là một vấn đề khác (điều đó thường diễn ra khi các HLV mất hầu hết đội hình vì các lí do khác nhau). Họ cũng luyện tập cùng với các ngôi sao như Ibrahimovic, Del Piero, Cavani hay Sneijder, nhưng cơ hội được ra sân chơi bóng cùng họ gần như là con số 0.  Serie A có 700 cầu thủ trong đội hình các đội, nhưng mùa trước, chỉ có 65 cầu thủ (trong số 733 người) sinh sau ngày 1/1/1989 trở đi được ra sân ít nhất một trận. Với những cầu thủ sinh từ 1990 trở đi, con số này tụt xuống 49, từ 1991 trở đi, xuống còn 39, từ 1992 trở đi còn 21 và từ 1993 chỉ còn 4. 

Việc thành lập một đội tuyển U-21 cho Italia đương nhiên trở nên khó khăn, bởi những cầu thủ giỏi thực sự có cơ hội được cọ xát nhiều ở Serie A quá ít, khi hầu hết trong số họ đang chơi cho các đội ở Serie B hoặc Lega Pro. Nếu họ có tên trong các đội dự Serie A thì hầu hết chỉ là cho đủ đội hình. Họ cũng được ra sân mỗi tuần, nhưng là cho đội trẻ của đội bóng đó. Thời gian qua, HLV đội U21 Italia thường triệu tập những cầu thủ sau đây cho các trận đấu của mình: Grandolfo (Bari), Leali (Brescia), Ragatzu (Cagliari), Santon (Cesena), Camporese và Piccini (Fiorentina), Paloschi (Genoa), Natalino (Inter), Giandonato, Giannetti và Libertazzi (Juventus), Donati, Bertolacci và Sini (Lecce), Beretta (Milan),  Maiello (Napoli), Macheda và Zaza (Samp). Trong số ấy, chỉ có mỗi Santon là thường xuyên đá chính trong đội hình Cesena. Còn lại Macheda thỉnh thoảng ra sân mùa trước với Samp, tương tự như thế với Destro ở Genoa. Lazio, Chievo, Catania và Roma hầu như không đưa bất cứ cầu thủ nào ở đội tuổi U-21 ra sân. Những “công xưởng lớn” sản xuất các tài năng trẻ xuất chúng của bóng đá Italia, đã từng sinh ra những Rivera (ra mắt Serie A khi sắp 16 tuổi), Maldini (năm 16 tuổi rưỡi), Totti và Balotelli (năm 17 tuổi)...

T.A

Cầu thủ U21 trong đội hình

Mùa 2010-2011 167/733 cầu thủ (22,7%)

Mùa 2011-2012 129/635 cầu thủ (20,3%)

Đội có nhiều cầu thủ U-21 trong đội hình nhất: Inter (12/33, chiếm 36,4%), Roma (10/30, 33,3%)

Đội có ít cầu thủ U-21 trong đội hình nhất: Novara (1/29, chiếm 3,4%), Napoli (1/27, 3,7%).

Cầu thủ U21 được đưa ra sân mùa 2010-2011

Tính trong 10.435 lần ra sân của các cầu thủ ở mùa bóng trước, thì chỉ có 439 lượt ra sân thuộc về các cầu thủ ở lứa U-21 (chỉ chiếm 4,2%). 103 cầu thủ ở lứa này có tên trong đội hình 1 của các CLB, nhưng không hề được đưa ra sân một phút nào. 18 cầu thủ U-21 được đưa ra sân đúng 1 lần. 19 người chơi trên 10 trận. 10 người chơi trên 15 trận. 5 cầu thủ đá ít nhất 20 trận. Nhưng chỉ có 1 người trong số đó là người Italia, chính là anh, Santon, khi bị Inter đẩy sang Cesena. Tội nghiệp các chàng trai trẻ Italia...

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm