Cầu thủ MU phải học hỏi nhiều từ Beckham và Stam

28/05/2019 07:11 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Nhiều người sau khi xem chiến thắng 5-0 của những huyền thoại MU trước những huyền thoại Bayern Munich nhân kỉ niệm 20 năm trận Chung kết lịch sử Champions League 1999 đã nhận định rằng các cầu thủ của “Quỷ đỏ” hiện tại rõ ràng còn phải học hỏi rất nhiều từ những vị tiền bối của mình như David Beckham, Paul Scholes hay Japp Stam.

Lịch thi đấu bóng đá ngày hôm nay, 28/5: Trực tiếp Jeju United vs Incheon United

Lịch thi đấu bóng đá ngày hôm nay, 28/5: Trực tiếp Jeju United vs Incheon United

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp vòng 13 K League. Trực tiếp Incheon United. Trực tiếp vòng bảng U20 World Cup. Trực tiếp U20 Bồ Đào Nha vs U20 Argentina

1. Điều đó không phải không có lý khi mà đội hình huyền thoại của MU đã ghi 5 bàn ở trận đấu vừa qua gồm phần lớn là những người đã đạt đến đẳng cấp thế giới và đã giúp MU chinh phục hết danh hiệu này đến danh hiệu khác. David Beckham là một ví dụ rõ ràng nhất. Bất chấp rời xa sân cỏ từ lâu, danh thủ 44 tuổi này vẫn khiến người ta phải trầm trồ với những quả tạt bóng như đặt đã làm nên thương hiệu của mình. Trong một pha tấn công, số 7 huyền thoại của MU đã thực hiện quả tạt bóng chính xác sang cánh bên kia với cự ly 45m.

Nhìn Beckham thi đấu, người ta càng thấy vế sau của câu nói “Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi” đúng như thế nào. Trong khi đó, cây bút Jeremy Cross của Daily Stars phải viết rằng: “Mặc dù đã 44 tuổi nhưng cựu đội trưởng đội tuyển Anh tỏ ra còn hiệu quả hơn cả cầu thủ đang khoác số áo của mình trong đội hình hiện tại của MU ở mùa giải vừa qua, Alexis Sanchez”.

Sẽ không quá lời nếu cho rằng những quả tạt bóng của Beckham xứng đáng được đưa vào giáo trình cho các cầu thủ hiện tại của MU học tập khi mà ở mùa giải qua, các học trò của Ole Gunnar Solskjaer thường xuyên thực hiện những quả tạt thiếu chính xác.

2. Một huyền thoại khác của MU, Dwight Yorke đã thực hiện cú vô lê đẹp mắt trong vòng cấm tung lưới đối phương sau quả tạt của Blomqvist. Romelu Lukaku, số 9 hiện tại của MU, có lẽ sẽ phải học rất nhiều từ Dwight Yorke về kĩ thuật chạm bóng và dứt điểm.

Nhiều cầu thủ trong đội hình hiện tại của MU đã không có may mắn góp mặt ở Old Trafford để xem trận đấu này nhưng Jesse Lingard và Marcus Rashford thì đã tận mắt thấy thế nào là lối đá đích thực của “Quỷ đỏ”. Hãy gạt tính chất của trận giao hữu này sang một bên và chỉ cần theo dõi những đôi chân của các cựu danh thủ MU, người ta sẽ biết “Quỷ đỏ” từng có những cầu thủ với kĩ thuật thượng thặng như thế nào.

Jaap Stam (46 tuổi) đã thể hiện đẳng cấp của một trung vệ hàng đầu thế giới ngày nào với một cú xoạc bóng chuẩn xác và dũng mãnh, khiến đối thủ của anh, Ivica Olic, bắn lên không trung như một quả bóng xì hơi.

Một lần nữa, người ta buộc phải nhắc tới tinh thần chiến đấu máu lửa của Stam ở pha bóng trên. Bất chấp đang chơi ở một trận đấu giao hữu, Stam vẫn tỏ ra không hề nhân nhượng với đối thủ. Đáng tiếc là đội hình hiện tại của MU không có hậu vệ nào sánh được với cựu hậu vệ người Hà Lan.

3. Càng nhìn những huyền thoại của MU thi đấu, người ta càng thấy chất lượng cầu thủ hiện tại của MU đã sụt giảm thế nào so với quá khứ. Thậm chí ngay cả tinh thần chiến đấu của những cầu thủ MU bây giờ cũng không thể so được với những chiến binh áo đỏ thời Sir Alex.

Ed Woodward đã đổ rất nhiều tiền trên TTCN nhưng sự hiệu quả vẫn chưa có ở Old Trafford. MU ngày càng bị những đối thủ như Liverpool và Man City bỏ xa. Người ta cũng ít thấy được sự phấn khích của các CĐV MU trên các khán đài ở mùa giải vừa và thay vào đó là những gương mặt đăm chiêu, khó chịu. Không phải ngẫu nhiên mà Geoffrey Boycott, cựu cầu thủ cricket của Anh và là một fan của MU, đã chỉ trích HLV Ole Gunnar Solskjaer và toàn bộ cầu thủ MU ngay trong chương trình trực tiếp của MUTV trong buổi gala trao giải cuối mùa vừa qua: “Lối chơi của MU đã không mang lại cảm hứng nhưng CĐV vẫn cổ vũ hết mình cho đội bóng, đó là vì họ đã chơi tốt hơn so với những trận trước đó. Nhưng thành thật mà nói, một vài trận đấu của MU ở mùa này thật không thể xem nổi chứ chưa đề cập đến kết quả”.

Sau khi tham gia trận đấu trên, Ole Gunnar Solskjaer sẽ đối mặt với một mùa Hè bận rộn với kế hoạch tái thiết MU. “Quỷ đỏ” đích thực đã là quá khứ và lúc này, mọi thứ ở Old Trafford đang giống như một đại công trường với rất nhiều vấn đề cần giải quyết. Chỉ có thời gian mới trả lời được liệu Ed Woodward và Solskjaer có thể giúp MU trở lại đỉnh cao hay không.

Video clip play-off thăng hạng ngoại hạng Anh: Aston Villa 2-1 Derby County

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm