Cầu thủ Morocco nổi đóa vì trọng tài chính... xin áo đấu của Ronaldo

21/06/2018 19:26 GMT+7 | Bảng B

(Thethaovanhoa.vn) – Tiền vệ Nordin Amrabat của Morocco đã nổi cơn thịnh nộ sau khi trọng tài Mark Geiger xin áo đấu của Cristiano Ronaldo sau trong trận thắng 1-0 của Bồ Đào Nha trước Morocco.

Cầu thủ của đội tuyển Morocco và CLB Watford, Nordin Amrabat khẳng định rằng trọng tài điều khiển trận đấu, Mark Geiger đã xin áo đấu của Cristiano Ronaldo trong trận thắng 1-0 của Bồ Đào Nha trước Morocco.

Chú thích ảnh
Trọng tài Mark Geiger có nhiều quyết định gây tranh cãi trong trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Morocco - Ảnh: Getty

Sau trận thua trước Bồ Đào Nha, Amrabat phát biểu trên kênh truyền hình của Hà Lan: “Tôi không biết ông ấy có thường làm như vậy không, nhưng trọng tài có vẻ rất ấn tượng với Ronaldo. Thậm chí trong hiệp 1, tôi còn nghe được ông ấy hỏi Pepe rằng mình có thể xin áo đấu của Ronaldo không”.

“Tôi không tin nổi là ông ta lại yêu cầu điều đó. Đây là World Cup chứ không phải rạp xiếc”, Amrabat nói tiếp.

Chú thích ảnh
Ông Mark Geiger đã xin áo đấu của Ronaldo

Vị trọng tài người Mỹ (43 tuổi) này là tâm điểm gây tranh cãi trong trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Morocco vì những quyết định của mình. Mark Geiger đã từ chối cho Morocco hưởng 2 quả 11m trong trận đấu này và ông cũng không dùng tới công nghệ VAR.

Cristiano Ronaldo: Ngôi sao của những khoảnh khắc thiên tài

Cristiano Ronaldo: Ngôi sao của những khoảnh khắc thiên tài

Cristiano Ronaldo không cần một trận đấu để chứng tỏ ai xuất sắc hơn ai. Anh chỉ cần một khoảnh khắc để quyết định thắng-thua. Đó là điều anh cần và anh đã làm được.

“Tôi nghĩ rằng chúng tôi xứng đáng có kết quả tốt hơn. Tôi nghĩ Morocco xứng đáng giành chiến thắng. Chúng tôi có tới 5 hoặc 6 cơ hội ghi bàn rõ rệt còn Bồ Đào Nha thì chẳng có cơ hội ngon ăn nào cả. Họ chỉ biết phòng ngự mà thôi. Thậm chí cả Ronaldo cũng lùi về vòng cấm để phòng thủ. Người ta nói rất nhiều về VAR nhưng nó chẳng mang lại hiệu quả nếu không được sử dụng đúng lúc”, Amrabat bức xúc nói.

Chú thích ảnh
Amrabat tin rằng Morocco xứng đáng giành chiến thắng trước Bồ Đào Nha - Ảnh: BPI/REX

Thủ môn của Morocco, Munir Mohamedi cũng phàn nàn về trọng tài. Anh cho rằng lẽ ra pha ghi bàn của Ronaldo không được công nhận: “Tôi tin rằng nếu mọi chuyện xảy ra ở trận đấu khác, trọng tài sẽ không đưa ra quyết định giống như trận đấu vừa qua. Chúng tôi nghĩ rằng Ronaldo đã phạm lỗi với Khalid Boutaib, cầu thủ đứng gần anh ta nhất. Quyết định của trọng tài đã khiến Morocco trả giá. Tôi không nhìn thấy rõ tình huống đó, nhưng Boutaib kể rằng anh ấy đã bị Ronaldo xô đẩy nên không thể phá bóng”.

Sơn Tùng

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm