Cầu thủ HAGL 'mất giá' ở phố Núi

04/11/2020 13:17 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Văn Toàn, Văn Thanh, Tuấn Anh, Memovic, Walsh… có thể sẽ thăng hoa ở CLB khác tại V-League và đua tranh danh hiệu như các đồng nghiệp khác nếu không đầu quân cho HAGL.

HAGL thua liền 6 trận

HAGL thua liền 6 trận

Đội bóng của HLV Nguyễn Văn Đàn tiếp tục thể hiện bộ mặt bạc nhược khi thua ngược B.Bình Dương ở Gò Đậu trong khuôn khổ vòng 6 cũng là vòng đấu áp chót giai đoạn 2 V-League 2020. HAGL đã thua liền 6 trận hơn 1 tháng qua.

Thất bại thứ 6 trong giai đoạn 2 V-League 2020 của HAGL khiến các CĐV trung thành của họ cảm thấy phát ngán và chẳng buồn nói nhiều về đội bóng này.

Thầy trò HLV Văn Đàn có lẽ lúc này chỉ mong mùa giải chấm dứt ngay bây giờ để khỏi phải thi đấu và chịu những trận thua cùng sự phiền muộn từ CĐV.

HAGL đã thủng lưới 20 bàn sau 6 trận và chỉ ghi nổi 7 bàn trong thời gian này. Điều đó càng nói lên sự bất lực của HLV Nguyễn Văn Đàn và bầu Đức hoàn toàn đúng khi để HAGL “đá cho vui”.

Văn Toàn đang trải qua thanh xuân ở HAGL chỉ để trụ hạng. Ảnh: VPF
Văn Toàn đang trải qua thanh xuân ở HAGL chỉ để trụ hạng. Ảnh: VPF

Chỉ khổ cho Văn Toàn và nhiều đồng đội đẳng cấp khác tại HAGL, những người đang vất vả vật lộn để tìm chỗ đứng tại V-League. Dù biết cạnh tranh danh hiệu là rất khó nhưng mỗi khi ra sân, cách Văn Toàn cố gắng và bất lực sau mỗi trận cũng khiến nhiều CĐV phải cảm thông.

Ở trận đấu thứ 140 cho HAGL chiều 3/11 gặp B.Bình Dương, Văn Toàn đã kỷ niệm bằng đường chuyền cho Walsh ghi bàn, nhưng rồi vẫn thất bại chung cuộc.

Nhiều cầu thủ như Văn Toàn, Văn Thanh, Tuấn Anh ở HAGL có lẽ rất lâu nữa mới thấy nổi một danh hiệu ở giải quốc nội, dù họ đã có thâm niên chơi V-League từ năm 2015 đến nay.

Qua nhiều mùa giải, có thể thấy giá trị cầu thủ tới HAGL không thể tiến lên. Ngoại trừ Văn Toàn đang là tiền đạo nổi bật nhất V-League với trị giá 300 nghìn Euro từ transfermarkt (hơn Công Phượng có giá 250 nghìn Euro), những cầu thủ ở HAGL đa phần sụt giảm giá trị.

Đơn cử như Memovic, cầu thủ giúp SLNA có hàng thủ kiên cố nhất V-League 2019 bất lực trong việc án ngữ trước cầu môn HAGL. Trung vệ này từ chỗ hay nhất SLNA năm ngoái chơi sa sút như cách đá của đội nhà.

Ở Bình Dương chiều tối 3/11, chính Memovic là người hứng ngực phản lưới nhà giúp đội chủ sân Gò Đậu ngược dòng thành công.

Hay như Walsh, tiền đạo này chắc chắn được nhiều CLB dòm ngó sau màn trình diễn tại HAGL. Walsh đang là 1 trong 4 chân sút dẫn đầu danh sách ghi bàn của giải đấu.

Tuy nhiên, danh hiệu ở HAGL vẫn là thứ xa xỉ. Nhiều người nhận định nếu chân sút này rời khỏi phố Núi, Walsh nhiều khả năng sẽ là một phiên bản Rimario khác.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm