Cầu thủ Hà Nội FC nặng lòng khi tập trung đội tuyển

06/11/2023 11:18 GMT+7 | Bóng đá Việt

Trong cơn "khủng hoảng" sau chuỗi 5 trận toàn thua và dự báo chưa có hồi kết, Tuấn Hải, Duy Mạnh,Văn Tùng, Văn Quyết, Hùng Dũng, Xuân Mạnh chắc chắn không thể có tâm trạng thoải mái khi lên tập trung đội tuyển Việt Nam.

Hà Nội FC đang đối diện với cơn "khủng hoảng" sau rất nhiều năm họ chỉ quen với đỉnh cao. Đội bóng của tân HLV Đinh Thế Nam lúc này chỉ có thể dựa vào chính mình để hy vọng vượt qua chuỗi ngày khó khăn.

Dàn sao Hà Nội FC nặng lòng lên tuyển - Ảnh 1.

Từ ngày 8/11 đến 10/12, có thể Tuấn Hải sẽ phải thi đấu 8 trận liền cho Hà Nội FC lẫn đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Hoàng Linh

Tuy nhiên, thử thách dường như chưa có hồi kết với CLB đã 6 lần vô địch V-League. Nhìn vÀO lịch thi đấu của Hà Nội FC, có thể thấy ngay áp lực đè nặng lên đôi vai Văn Quyết cùng đồng đội.

Dàn sao Hà Nội FC nặng lòng lên tuyển - Ảnh 2.

Hà Nội FC đang đối diện cơn khủng hoảng sau rất nhiều năm quen với việc ngự trị trên đỉnh cao. Ảnh: HNFC

Cụ thể, thay vì được hội quân cùng đội tuyển Việt Nam từ ngày 5/11 với HLV Troussier, Hà Nội FC phải tập trung chuẩn bị cho trận gặp Vũ Hán. 

Trận đấu thuộc lượt trận 4 AFC Champions League và diễn ra ở sân nhà Hà Nội FC. Ở lượt đi, đại diện Việt Nam đã thua 1-2 trên sân đối thủ và sau nhiều thất bại, đây là cơ hội lớn nhất để họ mong có điểm ở bảng đấu rất nặng ký.

Dàn sao Hà Nội FC nặng lòng lên tuyển - Ảnh 3.

Sau khi bỏ lỡ trận đấu với CAHN, Duy Mạnh trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận gặp Vũ Hán. Ảnh: HNFC

So với đương kim vô địch đấu trường lớn nhất châu lục là Urawa Reds và đại diện Hàn Quốc là Pohang Steelers thì Hà Nội FC gần như không có cơ hội làm nên bất ngờ. Nếu không tranh thủ cơ hội gặp đội bóng được đánh giá ngang tầm như Vũ Hán để có điểm, Hà Nội FC có nguy cơ trắng tay luôn ở bảng J.

Dàn sao của Hà Nội FC sau trận gặp Vũ Hán sẽ bắt đầu hội quân với đồng đội trên đội tuyển Việt Nam. So với khi ở CLB, sức ép trên đội tuyển cũng không hề thua kém với các cầu thủ. Tuấn Hải cùng đồng đội sẽ gặp chướng ngại Philippines (ngày 16/11) và Iraq (ngày 21/11) trong khuôn khổ bảng F Vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á.

Khi HLV Troussier gặp nhiều khó khăn trong việc định hình bộ khung, lối chơi cho đội tuyển Việt Nam nhưng vẫn chịu áp lực thành tích với giấc mơ World Cup, các cầu thủ cũng đối diện khó khăn không hề nhỏ. 

Nhưng các cầu thủ Hà Nội FC cũng không có nhiều thời gian để bận lòng sau hai trận đấu với đội tuyển quốc gia. Trở về từ 12 ngày hội quân với HLV Troussier, họ phải ngay lập tức đến Bình Dương để chuẩn bị cho trận đá bù vòng 1 V-League 2023-2024 với đội chủ sân Gò Đậu (ngày 24/11).

Đoàn quân của HLV Lê Huỳnh Đức đang hừng hực khí thế vì 2 trận toàn thắng đầu mùa. Sự hưng phấn của họ có thể còn tăng thêm khi được gặp Hà Nội FC và các cầu thủ đội khách sẽ rất mỏi mệt. Sức nhàn của B.Bình Dương rất dễ lấn áp được sức mỏi của đương kim Á quân V-League.

Sau khi đá bù với B.Bình Dương, Tuấn Hải cùng đồng đội lại lập tức chuẩn bị tới Hàn Quốc để gặp Pohang Steelers. CLB đang dẫn đầu bảng J AFC Champions League sẽ tiếp Hà Nội FC vào ngày 29/11.

Hà Nội FC sau đó có thêm 4 ngày để trở lại Hàng Đẫy gặp Bình Định (3/12) tại vòng 4 V-League 2023-2024. 3 ngày sau, họ gặp CLB đang giữ Cúp châu Á Urawa Reds (6/12). Đến ngày 10/12, Hà Nội FC có trận tiếp theo với SLNA vòng 5 V-League 2023-2024. Sau trận này, Hà Nội FC mới thực sự có được lịch thi đấu bình thường như nhiều đội bóng ở V-League.

Đây là giai đoạn Hà Nội FC cần tới năng lực của HLV Đinh Thế Nam. Từ việc tính toán phong độ từng cầu thủ đến chuẩn bị tinh thần, thể lực cho các thành viên. Thành tích của CLB giàu truyền thống nhất V-League và cả HLV Đinh Thế Nam có thể quyết định trong thời gian này.

VIỆT HÀ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm