18/05/2025 16:26 GMT+7 | Bóng đá Việt
Trong sự nghiệp của mình, Kiatisuk và ĐT Thái Lan từng đối đầu với CLB danh tiếng AC Milan của huyền thoại Roberto Baggio. Đáng chú ý, "Zico Thái" sát cánh với 1 cầu thủ gốc Việt ở trận đấu đó.
AC Milan đến Đông Nam Á đá giao hữu đặc biệt với đội tuyển Thái Lan sau khi vừa giành chức vô địch Serie A mùa giải 1995/96. Trận đấu này diễn ra vào ngày 30/5/1996 tại SVĐ Suphachalasai của Thái Lan.
Thời điểm đó AC Milan mang tới những ngôi sao như Roberto Baggio, George Weah, Dejan Savićević, Jean-Pierre Papin, Christian Panucci, Futre… cùng HLV trưởng là nhà cầm quân đẳng cấp thế giới Fabio Capello. Khi đó, AC Milan mới có 5 lần vô địch Cúp C1 châu Âu (1962–63, 1968–69, 1988–89, 1989–90, 1993–94). Sau này họ mới có thêm 2 lần vô địch châu Âu vào các mùa 2002–03 và 2006–07.
AC Milan đá giao hữu với ĐT Thái Lan vào năm 1996
Ở phía bên kia, ĐT Thái Lan cũng có nhiều cầu thủ danh tiếng của xứ chùa vàng, bao gồm cả Kiatisuk. Lúc này, ĐT Thái Lan đã 2 lần giành HCV SEA Games (1993 và 1995).
Với đẳng cấp vượt trội, AC Milan đã sớm ghi 2 bàn vào lưới ĐT Thái Lan ở các phút 27 và 29. Baggio là người ghi bàn thứ 2 với pha dốc bóng và dứt điểm chính xác. Dù 1 cầu thủ Thái Lan đã lùi về nhưng vẫn không thể ngăn "Đuôi ngựa thần thánh" ghi bàn.
Tuy nhiên sau đó, ĐT Thái Lan gây bất ngờ khi gỡ hòa 2-2. Chỉ 2 phút sau khi Baggio lập công, Surachai Jaturapattarapong đã ghi bàn rút ngắn tỉ số xuống 1-2 cho ĐT Thái Lan với pha đi bóng trong vòng cấm và dứt điểm chuẩn xác.
Natipong Sritong-in là người quân bình tỉ số 2-2 cho ĐT Thái Lan với cú sút chìm sau pha phối hợp của các cầu thủ chủ nhà. Chung cuộc, ĐT Thái Lan hòa 2-2 với AC Milan.
Natipong Sritong-In, biệt danh Alfred, sinh năm 1972 tại Pháp, có bà ngoại người Việt Nam nhưng mang quốc tịch Thái Lan. Trong giai đoạn 1994-1997, ông chân sút khét tiếng ở Đông Nam Á. Trong sự nghiệp, Natipong ghi 25 bàn trong 55 trận cho ĐT Thái Lan.
Tuy nhiên, năm 1998, ở tuổi 25, anh bất ngờ giải nghệ khi đang ở đỉnh cao, khiến cả làng bóng đá Thái Lan ngỡ ngàng. Lý do giải nghệ là niềm đam mê mãnh liệt với golf.
Giai đoạn 2016-2017, Natiphong quay trở lại với bóng đá Thái Lan khi đảm nhận vai trò huấn luyện viên tiền đạo cho đội tuyển nữ U19 Thái Lan.
Ông bắt đầu công việc huấn luyện chuyên nghiệp tại Thai League khi trở thành huấn luyện viên trưởng của Kalasin FC, đội bóng xếp hạng 8 tại Thai League 3, khu vực phía Bắc, vào năm 2017.
Sau đó, Natiphong từng đảm nhận vị trí huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ Royal Thai Navy FC tại Thai League. Sau này, ông làm HLV tiền đạo của CLB BG Pathum United tại Thai League.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất