Cầu siêu thai nhi mùa Vu Lan: Nước mắt những người mẹ trẻ thấy 'mang tội với con'

01/09/2017 20:59 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Dịp lễ Vu Lan - Rằm tháng Bảy (Âm lịch), Đại Bảo tháp Mandala Tây Thiên vừa dành trọn một ngày để lập đàn cầu siêu cho các thai nhi xấu số. Có rất nhiều người trẻ tham dự và họ đã thổn thức khi lần đầu được nghe giáo pháp, lần đầu hiểu được mình đã mang tội với con.

Số lượng người đến dự khoảng hơn 3.000 người nhưng những cái tên thai nhi cầu siêu có lẽ tới hàng vạn. Có nhiều lá phiếu ghi tới 5-6 cái tên, tất cả đều có chung 1 cái tên là "bé Đỏ". Những đứa trẻ chưa được chào đời quá nhiều.

Chủ nhiệm CLB Trí thức trẻ - anh Trần Vũ Thành - bày tỏ: “Đã đến lúc cần lên tiếng, cần sức mạnh của truyền thông để định hướng tư tưởng, tỉnh thức về lối sống có trách nhiệm trong quan hệ khác giới”.

Cầu siêu mùa Vu Lan cho các nạn nhân thảm họa máy bay

Cầu siêu mùa Vu Lan cho các nạn nhân thảm họa máy bay

Hôm qua (ngày 9/8, tức ngày 14/7 Âm lịch), tại Bảo tháp Tây Thiên (Vĩnh Phúc) diễn ra lễ cầu siêu nhân mùa Vu Lan, trong đó hướng tới các nạn nhân các vụ tai nạn máy bay thảm khốc thời gian qua.

Chị Kim Liên (Hải Phòng) bộc bạch: “Cá nhân tôi tin rằng từ đàn lễ cầu siêu thai nhi, mỗi người đã tự biết trang bị cho mình hành trang tri thức, cùng đạo đức để sống tốt và có trách nhiệm hơn...”. 

Chú thích ảnh
Chư ni Tây Thiên cử hành khóa lễ cầu siêu theo nghi thức Phật giáo Đại thừa - Kim Cương thừa

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh
Hàng ngàn người cùng trang nghiêm cầu nguyện

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh
Rất đông phụ nữ ghi tên của thai nhi xấu số để cầu nguyện con sớm siêu thoát
Chú thích ảnh
Phật tử thành tâm đọc kinh sám hối, cầu siêu cho thai nhi

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh
Quá nhiều tập giấy ghi tên các em bé, thai nhi xấu số

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh
Tại Đại Bảo tháp Tây Thiên, nhiều người mẹ đã bật khóc trong lễ cầu siêu thai nhi

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh
Cả nam giới cũng không ghìm nổi xúc động
Chú thích ảnh
Sư thầy đốt hóa danh sách tên cùng ảnh của các em bé, thai nhi

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh
Những chú chim được phóng sinh tại khóa lễ

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh
Lễ cúng đèn hoa đăng vào thời khắc cuối khóa cầu siêu

Nhân mùa Vu lan, ngày 3/9 (13/7 âm lịch), tại Đại Bảo tháp Mandala Tây Thiên, các Chư Tăng Ni Tây Thiên sẽ cùng với đông đảo người dân và Phật tử cử hành Đại lễ Phả độ gia tiên (cầu siêu cho hương linh cửu huyền thất tổ) theo nghi lễ Phật giáo Đại thừa - Kim Cương thừa. Lễ Vu lan báo hiếu công đức cha mẹ sinh thành sẽ tổ chức tại Tịnh thất Tây Thiên (5/9 - Rằm tháng Bảy). 

Mâm cỗ cúng rằm tháng 7, lễ Vu Lan nên có những món gì?

Mâm cỗ cúng rằm tháng 7, lễ Vu Lan nên có những món gì?

Cúng rằm tháng 7 là việc các gia đình thường làm mâm cỗ thắp hương để tưởng nhớ đến những người thân thiết. Xin giới thiệu cách làm mâm cơm cúng rằm tháng 7 để bạn đọc tham khảo.

  

Bài & Ảnh: Hương Đỗ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm