Câu chuyện truyền cảm hứng của người đẹp đại diện Đông Nam Á duy nhất lọt Top 16 Miss Universe: Học tiếng Anh để đổi đời, mong muốn lan tỏa tri thức đến người dân ở quê hương

16/01/2023 17:01 GMT+7 | Văn hóa Giải trí 247

Sáng 15/1 (giờ Việt Nam), Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2022 (Miss Universe 2022) lần thứ 71 đã chính thức diễn ra tại New Orleans, Mỹ với sự tranh tài của hơn 80 người đẹp đến từ các quốc gia. Qua các phần thi, người hâm mộ không khỏi vỡ òa khi được thưởng thức những màn trình diễn đầy mãn nhãn, cuốn hút của các thí sinh.

Sau phần hô tên mở màn, các thí sinh hồi hộp chờ đợi MC gọi tên vào Top 16, hẳn nhiều người đã ngạc nhiên khi Hoa hậu Hoàn vũ Lào Payengxa Lor là thí sinh duy nhất của khu vực Đông Nam Á lọt top. Trong khi đó, những ứng cử viên sáng giá khác như Thái Lan, Philippines hay Việt Nam lại ngậm ngùi dừng bước. Dù gây bất ngờ nhưng thành tích của cô được cho là xứng đáng với phần thể hiện từ đầu cuộc thi đến giờ.

photo-1

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Lào có thí sinh lọt vào top 16 tại đấu trường Miss Universe.

Được biết, Payengxa Lor (21 tuổi) hiện đang là sinh viên ngành Quản trị kinh doanh tại Cao đẳng Lào - Mỹ ở Viêng Chăn. Với chiều cao chỉ 1m63, thuộc nhóm thấp nhất ở đội hình Miss Universe năm nay. Payengxa còn là người H'Mông và trở thành cô gái dân tộc thiểu số đầu tiên giành vương miện Hoa hậu Hoàn vũ của Lào. Có lẽ chính điều này đã khiến cô trở nên đặc biệt hơn so với các thí sinh khác.

Chia sẻ về cơ hội đại diện Lào ở đấu trường sắc đẹp khốc liệt nhất hành tinh, cô không giấu khỏi niềm hạnh phúc: "Tôi rất vui và xúc động, không biết phải diễn tả cảm xúc thế nào. Tôi cảm nhận được sức mạnh mà các bạn truyền cho tôi để chiến đấu".

Trước đó,  Payengxa Lor không được các chuyên trang về sắc đẹp đánh giá cao. Ở đêm thi bán kết, cô có phần thi an toàn, không để lại nhiều dấu ấn. Tuy nhiên ở vòng chung kết, Payengxa Lor đã gây ấn tượng bởi câu chuyện và thông điệp mà cô muốn truyền tải.

Trải qua các chặng đường cuộc thi, Payengxa không được nhắc tên nhiều trong dàn thí sinh tiềm năng. 

Lớn lên trong hoàn cảnh thiếu thốn và khó khăn, Payengxa Lor sớm hiểu giá trị của giáo dục có thể giúp mình thoát đói nghèo. Người đẹp từng làm nhiều công việc để có tiền trang trải việc học tiếng Anh. "Tôi tin rằng tiếng Anh không phải là chìa khóa dẫn đến thành công mà là công cụ để thành công. Nếu bạn biết tiếng Anh, bạn sẽ như 'hổ thêm cánh'", Payengxa chia sẻ.

Do đó, cô luôn cố gắng trau dồi kiến thức, học thêm ngôn ngữ này để có thể giúp trẻ em cũng như người dân tiếp cận với ngôn ngữ quốc tế, hòa nhập với các nước trên thế giới. Hoa hậu hoàn vũ Lào cũng mở nhiều lớp học cộng đồng tại địa phương, với mục đích lan tỏa tri thức đến người dân ở đất nước mình. Ngoài ra, cô còn là diễn giả truyền cảm hứng, người đồng sáng lập H'mong Women Network - nền tảng giúp trao quyền, hỗ trợ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn vùng nông thôn.

photo-1

Câu chuyện của Payengxa Lor đã truyền cảm hứng cho rất nhiều người và nhận được sự quan tâm.

Bộ trang phục trong phần thi dân tộc tại Miss Universe được thiết kế theo phom dáng, chất liệu từ chính dân tộc H'Mông của cô.

Thú vị hơn nữa, vào ngày 5/1, Payengxa Lor đã có dịp xuất hiện trong video livestream của Hoa hậu Ngọc Châu ở hậu trường. Cả hai trò chuyện cùng fan và Lor khiến nhiều khán giả Việt thích thú khi có thể nói những câu cơ bản như "Xin chào", "Tên tôi là..." và đếm số từ 1 đến 100. Cô nói chỉ mới học ngôn ngữ mới vài ngày gần đây.

Miss Universe Laos 2022 - Payengxa Lor nói Tiếng Việt cực đỉnh khiến Ngọc Châu phấn khích!

Tuy không sở hữu nhan sắc quá nổi bật những chính bởi tính cách thân thiện, phong thái tự tin, hoạt bát đã giúp Payengxa đạt thứ hạng cao trong cuộc thi. Trước đó, tỷ phú Anne Jakapong Jakrajutatip nhấn mạnh Miss Universe tìm kiếm người đẹp cá tính, mạnh mẽ, có mục đích sống rõ ràng và khả năng lãnh đạo. 

"Không chỉ là vẻ ngoài và những bước catwalk trên sân khấu, điều quan trọng hơn là cách bạn nói chuyện, thể hiện quan điểm cá nhân", Anne Jakapong Jakrajutatip nói. Như vậy, câu chuyện truyền cảm hứng của Hoa hậu Hoàn vũ Lào phù hợp với tiêu chí của cuộc thi, do vậy mà thứ hạng của cô trong cuộc thi là hoàn toàn thuyết phục.

Nhiều người hi vọng rằng sau khi lọt Top 16 Miss Universe 2022, Payengxa Lor sẽ có thêm điều kiện để mở rộng các hoạt động hỗ trợ những người có xuất phát điểm khó khăn như cô, tiếp tục vai trò diễn giả truyền cảm hứng cho giới trẻ tại đất nước này.

THẢO VÂN - NGUỒN: TỔNG HỢP


Thảo Vân

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm