18/08/2025 20:24 GMT+7 | Bóng đá Anh
Wrexham trở thành đội bóng đáng chú ý nhất nước Anh với kỳ tích 3 năm thăng 3 hạng. Nhưng giấc mơ Premier League vẫn còn nhiều gian nan sau trận thua Southampton 1-2 ở vòng mở màn giải hạng Nhất Anh.
Diễn viên Ryan Reynolds, đồng chủ tịch Wrexham, không giấu được sự tự hào khi đội bóng của mình đã góp mặt ở hạng đấu cao thứ nhì nước Anh: "Tôi nhớ lần đầu tiên mình có một cuộc họp báo ở đây. Đã có ký giả hỏi tôi: Ông nghĩ giấc mơ Wrexham tạo ra sẽ đi được bao xa? Tôi thẳng thắn nói: Đến Premier League. Giờ thì chúng tôi đã hiện diện ở giải hạng Nhất Anh".
Khi Wrexham thăng hạng lần đầu tiên từ hạng nghiệp dư National League lên hạng Ba (League Two), tất cả tự hỏi: Có khi nào Wrexham của Reynolds sẽ góp mặt ở Premier League trong tương lai? Giờ con đường ấy chỉ cách họ 1 mùa giải nữa. Nhưng chiều ngược lại cũng có thể xảy ra: Sự choáng ngợp của giải hạng Nhất (Championship) cũng có thể đẩy Wrexham ngược về hạng Nhì (League One). Con đường thăng hạng trong 3 mùa liên tiếp của thầy trò Parkinson có yếu tố đến từ sức mạnh chi tiêu không giới hạn, nhưng câu chuyện ở Championship lại rất khác. Lần đầu tiên kể từ khi Wrexham được Reynolds và Rob McElhenney mua lại năm 2022, họ rơi vào vị thế yếu hơn các đội còn lại trong hạng đấu của mình.
Điều này hoàn toàn dễ hiểu nếu nhìn vào thống kê sau: Trong số 36 đội từ League One lên Championship trong 12 mùa gần nhất, chỉ đúng 1 trường hợp lập kỳ tích thăng hạng tiếp lên Premier League, đó chính là Ipswich Town mùa trước (nhưng đã rớt hạng). Câu chuyện thăng hạng của Ipswich có những điểm tương đồng với Wrexham. Ipswich giành quyền thăng hạng Championship sau khi đứng thứ 2 League One mùa 2022-23 với 98 điểm sau 46 trận, rồi sau đó góp mặt ở Premier League lần đầu tiên sau hơn 2 thập kỷ nhờ việc đứng thứ 2 Championship mùa 2023-24 với 92 điểm sau 46 trận. Wrexham thì sao? Trừ lần thăng hạng đầu tiên tạo ra sự áp đảo về điểm số, 2 lần thăng hạng gần nhất của họ đều là những lần về nhì: Á quân League Two mùa 2023-24 với 88 điểm sau 46 trận và á quân League One mùa trước với 92 điểm sau 46 trận. Giám đốc điều hành Michael Williamson tỏ ra rất thận trọng: "Tôi không nghi ngờ về mục tiêu thăng hạng Premier League vào một thời điểm nào đó. Nhưng tôi muốn đội bóng đảm bảo khi có mặt ở hạng đấu cao nhất nước Anh, chúng tôi sẽ trụ vững thay vì lập tức xuống hạng chỉ sau một mùa".
Championship là một hạng đấu khắc nghiệt cho Wrexham
Wrexham có thể áp đảo những đội bóng League One khi phần lớn trong số họ chỉ muốn trụ hạng. Nhưng câu chuyện ở Championship lại rất khác khi việc chi tiêu vào lương và phí chuyển nhượng của các đội bóng ước tính chiếm đến 121% doanh thu. Điều này đến từ khát khao của nhiều đội bóng muốn giành quyền thăng hạng Premier League càng sớm càng tốt. Cách thức giành vé thăng hạng cũng rất đa dạng: Hoặc chiếm lấy 2 vị trí đầu tiên cho những suất trực tiếp, hoặc giành thắng lợi trong loạt trận tranh vé vớt lên hạng cho các đội xếp từ thứ 3 đến 6. Tài chính của các đội chơi ở Championship rõ ràng tốt hơn so với những đại diện từ League One. Điều này một phần đến từ khoản tiền chia sẻ từ Premier League dành cho những đội bị rớt xuống Championship sau mỗi mùa.
Vậy tình hình tài chính của Wrexham ra sao so với các đội bóng khác chơi ở Championship mùa này? Dù chưa có một con số chính thức, đội bóng của Parkinson đã gia tăng giá trị đội hình chuyển nhượng lên tới 110,3%, con số cao thứ 2 ở Championship. Chừng đó vẫn chưa thấm là bao khi giá trị đội hình Wrexham chỉ là 24,8 triệu bảng, thua xa tới gần 8 lần so với giá trị đội hình của Leicester (180 triệu bảng). Wrexham đến lúc này đã mang về 8 tân binh với mức phí ước tính 13 triệu bảng. Có điều, tỷ lệ thăng hạng Premier League cho Wrexham chỉ ở mức 3,6%. Con số ấy đủ cho thấy đường đến Premier League mùa tới của Wrexham vẫn còn rất xa vời không chỉ vì thất bại ngay ở vòng đấu mở màn Championship!
-Thành lập tháng 10/1864
-Đã thăng 3 hạng liên tiếp trong 3 mùa: Từ National League lên League Two mùa 2022-23, từ League Two lên League One mùa 2023-24 và từ League One lên Championship mùa 2024-25.
-Mùa này đã chi 13 triệu bảng trên thị trường chuyển nhượng với tân binh đắt giá nhất là tiền vệ Lewis O'Brien từ Nottingham Forest với mức phí 5 triệu bảng
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất