Nhìn từ danh sách triệu tập ĐT Italia: Sự công tâm của Prandelli

23/03/2011 11:50 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Không nương tay với những “ngựa chứng”, Cesare Prandelli đã cho thấy không hoàn toàn công bằng với các tuyển thủ. Ai có tội sẽ bị trừng phạt trong khi những người có tài sẽ luôn được trao cơ hội.

Ai có tội, sẽ bị phạt

Tân binh Parolo của "Azzurri", Ảnh Getty

Cùng với Buffon, đội phó của Roma là cầu thủ duy nhất của thế hệ vàng ngày nào tại Berlin vẫn còn đóng một vai trò trụ cột trong màu áo của Azzurri suốt một thập kỉ vừa qua (Gilardino cũng là một trong những nhà vô địch thế giới nhưng chưa bao giờ anh được coi là một mắt xích không thể thay thế ở ĐT Italia). Thực tế, từ sau World Cup 2006, De Rossi (khi ấy mới 23 tuổi) luôn là một con át chủ bài trong lối chơi của Azzurri. Dưới triều đại của Lippi, Donadoni và cả Prandelli, tiền vệ của Roma vẫn luôn mang tới sự tin tưởng tuyệt đối cho tuyến giữa của Italia nhờ khả năng chiến đấu, lối chơi bóng tạo ra sự đột biến cao (đã có 10 bàn thắng cho Azzurri) và quan trọng nhất là sự dạn dày về mặt kinh nghiệm ( 63 trận,trong thành phần của Azzurri hiện tại, De Rossi chỉ kém Buffon, 103 trận).

Là trụ cột nhưng không có nghĩa là không thể thay thế. Một HLV nổi tiếng là lịch lãm như Cesare Prandelli luôn rất khắt khe với những kẻ ưa nổi loạn và thích ngẫu hứng theo kiểu ngựa chứng. Việc ông quyết định loại De Rossi lẫn Balotelli, những cái tên vừa có hành vi "chơi xấu" ở cấp CLB, khỏi danh sách tập trung lần này cho thấy sự kiên quyết của Prandelli trong kế hoạch "làm sạch" Azzurri. Người Italia cũng đã ủng hộ Prandelli bởi sự quyết đoán này nhưng cũng thể hiện sự lo ngại về khía cạnh nhân sự, nhất là vị trí của De Rossi trong bối cảnh trận đấu với Solvenia (đứng ngay sau Italia ở bảng G) mang một ý nghĩa quan trọng cho tấm vé tới Ba Lan và Ukraina.

Ai có tài, sẽ có cơ hội

Mới đây, trong một cuộc họp của Liên đoàn bóng đá Italia (FIGC), Cesare Prandelli đã đề xuất phương án triệu tập ĐT U21 Italia thành một đội và cho những cầu thủ trẻ này đá ở Serie B để có cơ hội cọ xát. Mục đích chính của ý tưởng này phát triển những tài năng trẻ, những người hiếm có cơ hội để chơi bóng ở Serie A trước làn sóng du nhập ồ ạt của dàn sao ngoại. Ngoài ra, việc những tài năng trẻ của Azzurri được chơi bóng thường xuyên hơn cũng là cơ hội để Prandelli tìm kiếm thêm những cái tên mới nhằm phục vụ cho kế hoạch “trẻ hóa Azzurri”

Sau 7 trận dưới triều đại của ông, những cái tên thuộc hàng "nhà quê" như Diamanti (Brescia) hay Astori (Cagliari) những người hiếm có cơ hội dưới triều đại của Lippi hay Donadoni đã bắt đầu dám nghĩ nhiều hơn cho sự nghiệp của mình. Thế nên, Parolo, một người đang phải cùng Cesena vật lộn với cuộc chiến trụ hạng được triệu tập lần này không còn là một hiện tượng nữa. Cũng cần phải nói rằng, sự lựa chọn của Prandelli đã không còn mang tính chất cục bộ (số lượng cầu thủ của Juventus, CLB đóng góp nhiều quân lên tuyển nhất trong những đợt tập trung trước đó đã rút xuống mức tối thiểu với chỉ 6 cầu thủ) mà thuộc diện trải dài hơn (có tới 13 CLB của Serie A góp quân cho Azzurri lần này, nhiều nhất so với 7 lần tập trung trước).

Ngay từ khi bắt đầu làm việc cùng Azzurri, Prandelli đã tạo cơ hội mở cho tất cả. Trong phương châm của ông, ai có tài, người đó sẽ được trọng dụng mà không phải nhận bất cứ sự phân biệt nào. Việc gọi những cầu thủ bị kì thị về màu da (Balotelli), những cầu thủ nhập tịch (Amauri, Ledesma và Motta) hay từng dính chàm trong quá khứ (Cassano) trong những đợt tập trung trước cho thấy tư duy mới của nhà cầm quân sinh ra ở Brescia này. Và cơ hội mà Parolo có được cũng sẽ là động lực lớn cho tất cả các các cầu thủ Italia, những người đang mơ một ngày được khoác lên mình màu áo Thiên thanh có thêm niềm tin và hi vọng.

2 Quagliarella và Cassano hiện đang là 2 chân sút tốt nhất của Italia dưới thời Prandelli (2 bàn). Ngoài ra, đã có 7 cầu thủ đã ghi bàn cho Azzurri trong 7 trận gần đây là Cassano, Quagliarella (cùng 2 bàn), Gilardino, De Rossi, Pirlo, Bonucci, G.Rossi (cùng 1 bàn).

7 Dưới thời của Prandelli, Italia đã đá 7 trận (4 ở chiến dịch VL Euro 2012 và 3 là giao hữu). Tronng số này, Italia thắng 3 (1 được xử thắng 3-0 do vụ gây rối của CĐV Serbia), hòa 3 và thua 1 (0-1 trong trận giao hữu với Bờ Biển Ngà)

9 Không tính trận được xử thắng 3-0 trước Serbia, dưới triều đại của Prandelli, Italia đã ghi được 9 bàn thắng. Sau 7 trận đã đá, Italia cũng đã để lọt lưới tới 4 bàn, tuy nhiên không có trận nào họ để thua quá 1 bàn.

Trần Giáp


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm