Casillas không hài lòng khi Busquets thoát án phạt

17/05/2011 15:54 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH Online) – Thủ thành kiêm thủ quân của Real Madrid, Iker Casillas đã bày tỏ sự không hài lòng khi tiền vệ Sergio Busquets của Barca thoát án phạt từ UEFA sau khi bị phía Real cáo buộc đã có hành vi phân biệt chủng tộc với Marcelo.

Casillas và Villa trong cuộc họp báo chung mới đây - Ảnh AS

Mười ba ngày sau khi trận đấu cuối cùng thuộc chuỗi 4 trận “siêu kinh điển” kết thúc, cầu thủ của Barca và Real Madrid mới cùng nhau tham dự một buổi họp báo với sự góp mặt của thủ thành Casillas (Real) và tiền đạo David Villa (Barca). Cả hai đều khẳng định rằng không hề tồn tại mối hiềm khích giữa các cầu thủ người TBN trong thành phần hai đội sau những trận đấu căng thẳng vừa qua. Tuy vậy, giữa Casillas và Villa vẫn có quan điểm trái ngược nhau về trường hợp của Busquets.

Như đã biết, UEFA vừa chính thức tuyên bố Busquets vô tội sau khi tiền vệ của Barca bị phía Real Madrid cáo buộc đã có hành vi phân biệt chủng tộc đối với Marcelo. Đội bóng áo Trắng đã đưa ra bằng chứng chứng tỏ rằng Busquets đã gọi Marcelo là “con khỉ” và yêu cầu Ủy ban kỷ luật của UEFA treo giò tiền vệ của Barca. Tuy vậy, UEFA đã quyết định bác bỏ mọi khiếu kiện của Real Madrid vì cho rằng chưa đủ bằng chứng. Chính vì vậy, Casillas tỏ ra không hài lòng với quyết định của Cơ quan quyền lực cao nhất bóng đá châu Âu.

“Nếu UEFA đưa ra quyết định như vậy, có nghĩa là mọi việc phải như thế. Toàn bộ thế giới đã chứng kiến những gì Busquets đã làm. Tôi có thể nói gì được nữa?”, Casillas phát biểu một cách thất vọng trên tờ Marca. Đáp lại, Villa cho rằng công lý đã được thực thi: “Quyết định này có ý nghĩa tích cực với chúng tôi. Busquets tỏ ra hào hứng khi được tham dự trận chung kết. Công lý đã được thực thi”.

Cũng trong cuộc họp báo nói trên, Casillas đã hết lời ca ngợi người đồng đội ở Real, Cristiano Ronaldo sau khi cầu thủ người BĐN xác lập kỷ lục mới về số bàn thắng ghi được ở Liga trong một mùa giải. Sau 37 vòng, Ronaldo đã ghi được 39 bàn, hơn 1 bàn so với kỷ lục cũ của Hugo Sanchez (Madrid mùa 1989-1990) và Telmo Zarra (Athletic Bilbao mùa 1950-1951).

“Ronaldo là một cầu thủ có tính chất quyết định và ảnh hưởng lớn lên đội bóng. Rất ít người có khả năng ghi được số bàn như anh ấy. Chỉ có 3 người đã từng làm được điều đó, và chừng đó đã nói lên tài năng mà Ronaldo sở hữu. Real Madrid không còn cơ hội đoạt thêm danh hiệu mùa này nhưng chúng tôi vẫn có thể giúp Ronaldo đoạt một danh hiệu cá nhân. Chúng tôi cảm thấy rằng một danh hiệu cá nhân dành cho Ronaldo là rất quan trọng bởi anh ấy xứng đáng với điều đó. Ronaldo là một trong số những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hiện nay”, Casillas ca ngợi đồng đội ở Madrid.

Vũ Mạnh (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm