Carlos Alcaraz chính thức xác nhận sẽ trở lại thi đấu tại US Open 2026, khép lại quãng thời gian hơn 4 tháng phải nghỉ vì chấn thương cổ tay. Đáng chú ý, tay vợt người Tây Ban Nha công bố thông tin thông qua một video hợp tác với chuyên gia chuyển nhượng bóng đá Fabrizio Romano.
"Tôi sẽ trở lại. Here we go" – Alcaraz viết trong bài đăng mới nhất, mượn luôn câu nói nổi tiếng của Romano để thông báo sự trở lại với quần vợt.
Tay vợt 23 tuổi đã không thi đấu kể từ tháng 4 vì chứng viêm bao gân cổ tay, một dạng chấn thương khiến dịch tích tụ trong lớp bao bảo vệ gân. Đây là vấn đề đặc biệt đáng lo ngại đối với các tay vợt bởi cổ tay đóng vai trò quan trọng trong khả năng tạo lực, kiểm soát bóng và thực hiện những cú đánh biến hóa.
Chấn thương đã khiến Alcaraz bỏ lỡ hai giải Grand Slam trong năm nay. Anh rút khỏi Roland Garros một tháng trước khi giải khởi tranh và tiếp tục không tham dự Wimbledon gần sáu tuần trước ngày khai mạc.
Gần đây, Alcaraz cũng rút khỏi Cincinnati Open, nhưng việc quyết định này được đưa ra sát thời điểm giải đấu diễn ra được xem là dấu hiệu cho thấy quá trình hồi phục đang tiến triển tích cực.
Alcaraz hiện là đương kim vô địch US Open. Nếu cổ tay không phát sinh vấn đề trong tuần tới, anh sẽ hướng tới màn tái đấu với Jannik Sinner tại New York. Tuy nhiên, sự góp mặt của tay vợt số một thế giới vẫn chưa được xác nhận sau khi Sinner rút khỏi Cincinnati Open vì chấn thương đầu gối phải.
Alcaraz cũng chưa chính thức xác nhận anh sẽ tham dự nội dung đơn nam hay không. Các trận đấu chính của US Open bắt đầu từ ngày 30/8, trong khi lễ bốc thăm nội dung đơn nam diễn ra ngày 27/8. Trước đó, Alcaraz có thể được cân nhắc tham dự nội dung đôi nam nữ, vốn diễn ra từ ngày 24 đến 26/8.

Carlos Alcaraz xác nhận trở lại tại US Open 2026 - Ảnh IG.
Một khả năng rất đáng chú ý là Alcaraz có thể đánh đôi cùng Serena Williams, huyền thoại của quần vợt nữ và một trong những VĐV vĩ đại nhất kỷ nguyên hiện đại.
Dù vậy, nếu trở lại ở nội dung đơn nam, Alcaraz sẽ phải đối mặt với thử thách cực lớn. Các trận đấu nam tại Grand Slam kéo dài tối đa năm set, thay vì thể thức ba set tại những giải đấu thông thường. Đáng nói hơn, anh chưa thi đấu một trận chính thức nào kể từ ngày 14/4 và sẽ bước vào Grand Slam cuối cùng trong năm mà không có giải đấu khởi động.
Nếu tham dự đơn nam, Alcaraz dự kiến là hạt giống số 3, sau Sinner và Alexander Zverev. Điều này có thể khiến Alcaraz và Sinner nằm cùng nhánh và phải đối đầu ở bán kết thay vì chung kết. Đây cũng là kịch bản từng xảy ra tại US Open, Wimbledon và Roland Garros năm ngoái.
Lịch sử cho thấy Alcaraz không phải người xa lạ với những màn trở lại đầy ấn tượng. Hai năm trước, anh từng gặp vấn đề ở cánh tay và bỏ lỡ một số giải đấu chuẩn bị trên sân đất nện trước Roland Garros.
Khi đó, Alcaraz thừa nhận bản thân biết về mặt lý thuyết rằng cánh tay đã đủ khỏe, nhưng vẫn gặp khó khăn trong việc tin tưởng rằng mình có thể thi đấu hết khả năng mà không tái phát chấn thương. Kết quả là anh vẫn giành chức vô địch.
Lần này, tình hình phức tạp hơn bởi chấn thương cổ tay được xem là một trong những vấn đề đáng sợ nhất đối với các tay vợt. Alcaraz đặc biệt phụ thuộc vào khả năng xử lý bóng bằng đôi tay nhanh nhạy, cảm giác bóng tinh tế và những pha xử lý đầy ngẫu hứng.
Vì vậy, giới chuyên môn không đặt quá nhiều kỳ vọng vào việc anh lập tức đạt phong độ cao nhất tại New York. Sau hơn bốn tháng không thi đấu, Alcaraz có thể cần thời gian để tìm lại cảm giác bóng và nhịp độ thi đấu.
Nhưng trước hết, việc anh trở lại đã là tin vui lớn với quần vợt nam. Sự vắng mặt của Alcaraz khiến cuộc cạnh tranh ở các giải Grand Slam năm nay thiếu đi một trong những nhân vật quan trọng nhất. Trong nhiều năm qua, Alcaraz và Sinner được kỳ vọng sẽ tạo nên một trong những cuộc cạnh tranh thế hệ hấp dẫn nhất lịch sử quần vợt.
Không tay vợt nam nào khác giành Grand Slam từ đầu năm 2024 cho đến Australian Open năm nay, cho thấy vị thế đặc biệt của hai ngôi sao trẻ. Sinner từng nói tại Wimbledon: "Quần vợt cần Carlos".