Carlos Alcaraz rút lui khỏi Thượng Hải Masters 2025: Nghỉ ngơi để chinh phục những đỉnh cao mới

02/10/2025 05:58 GMT+7 | Tennis

Carlos Alcaraz, tay vợt số 1 thế giới, vừa đưa ra một quyết định khá bất ngờ nhưng được đánh giá cao: Rút lui khỏi Thượng Hải Masters 2025 sau khi vô địch Japan Open.

Với danh hiệu ATP thứ 8 trong năm, Alcaraz đang ở đỉnh cao phong độ, nhưng chấn thương mắt cá và lịch thi đấu dày đặc đã buộc anh phải dừng lại để bảo vệ sức khỏe và hướng tới những mục tiêu lớn hơn. Quyết định này không chỉ thể hiện sự sáng suốt của một nhà vô địch 22 tuổi mà còn phản ánh tầm nhìn dài hạn của anh trong sự nghiệp.

Chấn thương và sự cần thiết của nghỉ ngơi

Trong thế giới thể thao đỉnh cao, cụm từ "vùng đỏ" được các chuyên gia vật lý trị liệu dùng để chỉ trạng thái thể chất nguy cấp của một vận động viên, khi cơ thể bị đẩy đến giới hạn bởi cường độ thi đấu và áp lực liên tục. Carlos Alcaraz, dù mới 22 tuổi, dường như đã chạm ngưỡng này sau một mùa giải 2025 đầy thành công nhưng cũng cực kỳ khắc nghiệt. Anh đã thi đấu 14 giải, bao gồm Laver Cup, nhiều hơn bất kỳ tay vợt nào trong Top 10 ATP. Chấn thương mắt cá trong trận đấu vòng 1 Japan Open trước Sebastian Baez là một hồi chuông cảnh báo. Cơn đau bất ngờ khiến Alcaraz ngã xuống sân, lo lắng về một vấn đề nghiêm trọng hơn. Dù đứng dậy và tiếp tục giành chức vô địch, anh thừa nhận vẫn lo ngại về một số động tác trên sân có thể làm tổn thương mắt cá.

Quyết định rút khỏi Thượng Hải Masters, như Alcaraz chia sẻ trên Instagram, xuất phát từ "một số vấn đề thể chất" và sự cần thiết phải nghỉ ngơi. Đây là lựa chọn đúng đắn, đặc biệt khi nhìn vào những trường hợp chấn thương gần đây của các tay vợt như Lorenzo Musetti, Daniil Medvedev và Jakub Mensik. Alcaraz, dù sở hữu phong độ phi thường và khả năng phục hồi đáng kinh ngạc, không phải là siêu nhân. Việc Carlitos tin tưởng tuyệt đối vào người trị liệu của mình, người được anh ca ngợi là "giỏi nhất thế giới", đã giúp anh thi đấu bình thường tại Japan Open. Tuy nhiên, tiếp tục thi đấu ở Thượng Hải với một mắt cá chưa hoàn toàn ổn định có thể đẩy anh vào nguy cơ chấn thương nghiêm trọng hơn, ảnh hưởng đến cả mùa giải 2026.

Nghỉ ngơi không chỉ là cách để bảo vệ cơ thể mà còn là cơ hội để Alcaraz tái tạo năng lượng. Trong quá khứ, những giai đoạn tạm rời xa sân đấu đã giúp anh trở lại mạnh mẽ hơn, với phong độ bùng nổ. Sau US Open, Laver Cup và Japan Open, cơ thể anh cần thời gian để phục hồi. Quyết định này cho thấy Alcaraz là một vận động viên có tầm nhìn, biết ưu tiên sức khỏe và sự nghiệp dài hạn thay vì chạy theo danh hiệu ngắn hạn.

Carlos Alcaraz rút lui khỏi Thượng Hải Masters 2025: Nghỉ ngơi để chinh phục những đỉnh cao mới - Ảnh 1.

Carlos Alcaraz rút lui khỏi Thượng Hải Masters

Tầm nhìn chiến lược hướng tới các mục tiêu lớn

Quyết định rút lui khỏi Thượng Hải Masters phản ánh chiến lược rõ ràng của Alcaraz trong giai đoạn cuối năm 2025. Với 2 sự kiện quan trọng là ATP Finals tại Turin và chung kết Davis Cup tại Bologna vào tháng 11, anh cần đảm bảo thể trạng tốt nhất để cạnh tranh. Những giải đấu này có ý nghĩa vượt xa Thượng Hải Masters, một giải ATP 1000. Hơn nữa, mục tiêu lớn nhất của Alcaraz là Australian Open vào tháng 1/2026, nơi anh hướng tới việc hoàn tất bộ sưu tập Grand Slam. Việc giành chức vô địch ở Melbourne sẽ giúp anh gia nhập nhóm huyền thoại sở hữu cả 4 danh hiệu Grand Slam, củng cố di sản của mình trong lịch sử quần vợt.

Thượng Hải Masters, dù là một giải đấu uy tín, không phải ưu tiên hàng đầu của Alcaraz trong bối cảnh hiện tại. Sự vắng mặt của anh khiến nhánh trên của giải đấu trở nên cởi mở hơn, đặc biệt khi anh là hạt giống số 1. Một số ý kiến cho rằng, Alcaraz nên rút lui trước khi bốc thăm để tránh ảnh hưởng đến cấu trúc giải. Tuy nhiên, điều này không làm giảm giá trị của quyết định. Alcaraz đã đặt sức khỏe và các mục tiêu dài hạn lên trên sự kỳ vọng từ người hâm mộ Thượng Hải, vốn mong chờ cuộc đối đầu giữa anh và Jannik Sinner. Lựa chọn này cho thấy anh không bị cuốn vào áp lực ngắn hạn mà tập trung vào những cột mốc quan trọng hơn.

Việc rút lui cũng gửi đi một thông điệp mạnh mẽ tới các đối thủ. Alcaraz, với 8 danh hiệu trong năm 2025, đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Tuy nhiên, anh không ngần ngại tạm dừng để tái tạo sức mạnh. Điều này có thể khiến các tay vợt như Sinner, Fritz hay Novak Djokovic phải dè chừng, bởi một Alcaraz được nghỉ ngơi đầy đủ thường trở lại với phong độ còn đáng sợ hơn. Trận chung kết Japan Open trước Fritz đã chứng minh khả năng thi đấu xuất sắc của Alcaraz ngay cả khi không ở trạng thái 100%. Một khi anh hồi phục hoàn toàn, khả năng bùng nổ của anh sẽ là mối đe dọa lớn tại ATP Finals và Australian Open.

Ngược lại, một chấn thương nghiêm trọng của Alcaraz sẽ là tổn thất lớn. Vì vậy, quyết định nghỉ ngơi của anh được xem là liều thuốc tốt nhất, không chỉ cho bản thân mà còn cho tương lai của quần vợt. Làng banh nỉ giờ đây chờ đợi sự trở lại của anh, có lẽ tại Turin hoặc Bologna, nơi anh sẽ tiếp tục viết nên những chương mới trong hành trình vươn tới đỉnh cao.

Alcaraz sẽ bị trừ bao nhiêu điểm?

Năm ngoái, Alcaraz đánh bại Shang Juncheng (Thương Tuấn Trình), Wu Yibing (Ngô Dịch Bỉnh), và Gael Monfils trước khi thua Tomas Machac ở tứ kết Thượng Hải Masters. Với việc rút lui khỏi giải đấu năm nay, anh sẽ không thể bảo vệ được 200 điểm. Nhưng Alcaraz không phải lo lắng lắm về việc bị Sinner rút ngắn điểm số. Tay vợt người Ý là đương kim vô địch ở Thượng Hải Masters (thắng Djokovic ở chung kết năm ngoái) nên sẽ phải bảo vệ đến 1.000 điểm. Thậm chí, nếu Sinner về nhì là anh sẽ bị trừ 350 điểm, tức là bị Alcaraz bỏ cách thêm 150 điểm.

Ở bảng xếp hạng ATP hiện tại, Alcaraz đang dẫn đầu với 11.540 điểm, trong Sinner đứng thứ hai với 10,780 điểm. Họ bỏ cách rất xa người xếp thứ ba là Alexander Zverev (5.930 điểm).

Phương Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm