Carlo Ancelotti là cái gai Guardiola muốn bước qua

09/05/2023 07:10 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

Trong suốt sự nghiệp cầm quân, Carlo Ancelotti không ít lần mang đến cơn ác mộng cho những đội bóng Pep Guardiola dẫn dắt. Liệu lần này có phải thời cơ để Guardiola nhổ bỏ cái gai khó chịu mang tên Ancelotti?

Đã hơn 9 năm kể từ lần đầu tiên Guardiola đối đầu Ancelotti trên băng ghế huấn luyện. Đó là trận bán kết Champions League mùa 2013-14, khi Guardiola bắt đầu mùa giải đầu tiên cùng Bayern Munich đối đầu với Real Madrid của Ancelotti.

Ác mộng bán kết Champions League 2013-14

Bayern Munich của Guardiola mùa đó đăng quang Bundesliga sớm gần một tháng, chơi thứ bóng đá tung ra đến 1000 đường chuyền trong một trận và chẳng ai biết được làm thế nào để ngăn cản họ. 18 phút đầu tiên trên sân Bernabeu, đội chủ sân Allianz tiếp tục tự tin thi triển lối chơi ấy nhưng Real Madrid mới là người nở nụ cười chiến thắng khi Karim Benzema ghi bàn duy nhất sau đường kiến tạo của Fabio Coentrao.

Trận đấu ấy như một lời gợi nhắc về cơn ác mộng HLV Guardiola đã từng kinh qua trong quá khứ, cụ thể là các trận bán kết gặp Inter Milan năm 2010 và Chelsea năm 2012 khi ông còn dẫn dắt Barcelona. Đội chủ sân Camp Nou khi ấy là ông vua về thời lượng kiểm soát bóng, nhưng lập tức nó trở thành mầm mống của tai họa khi các đối thủ trừng phạt bằng những bàn thắng phản công chớp nhoáng.

Trở lại với trận bán kết mùa 2013-14. Sau khi kết thúc trận lượt đi ở Bernabeu, HLV Guardiola trong một bữa ăn tối đã nghĩ về ý tưởng cho các cầu thủ Bayern Munich đá sơ đồ 3-4-3 ở trận lượt về tại Allianz Arena. Tuy vậy, ý nghĩ ấy nhanh chóng tan biến khi nhà cầm quân vùng Santpedor nhận ra đội bóng của mình chưa từng chơi sơ đồ ba trung vệ một lần nào kể từ tháng 12/2013. Lập tức, HLV Guardiola chuyển sang đá sơ đồ 4-2-3-1 nhằm giải phóng đôi cánh Arjen Robben-Franck Ribery. Rồi điều gì xảy ra? Thứ Sáu tuần đó, Tito Vilanova, một người bạn và là trợ lý của HLV Guardiola ở Barcelona, qua đời. 24 giờ sau, Bayern Munich của Guardiola đánh bại Werder Bremen 5-2. Đến hôm thứ Hai tuần kế tiếp, ông hỏi các học trò cảm nhận về trận lượt về và nhận được phản hồi tích cực. Các cầu thủ Bayern Munich muốn chơi tấn công nhiều hơn trên sân nhà. HLV Guardiola chiều lòng khi đổi sơ đồ một lần nữa từ 4-2-3-1 hay 4-2-4. Rốt cuộc, ông và Bayern Munich nhận cái kết đắng, hay chính nhà cầm quân nói là "vết đen lớn nhất trong sự nghiệp". Real Madrid chơi lùi sâu, phản công sắc sảo và giành chiến thắng 4-0 ngay trên đất Đức trong trận lượt về.

Carlo Ancelotti: Cái gai Guardiola muốn bước qua - Ảnh 1.

Guardiola sẽ phải bước qua Ancelotti một lần nữa nếu muốn chinh phục Champions League mùa này

 Tương phản Ancelotti-Guardiola là rất rõ ràng

Ancelotti, một nhà cầm quân điển hình của sự thực dụng và ứng biến linh hoạt, luôn đạt được kết quả tốt mỗi khi đối đầu Guardiola, đại diện cho một tư duy muốn bóng đá chạm đến ngưỡng hoàn hảo. Mùa trước, cũng ở giai đoạn bán kết Champions League, nhà cầm quân người Italy đã giúp Real Madrid hạ gục Man City của Guardiola 6-5 sau hai lượt trận. HLV Guardiola có thể tự hào về thành tích thắng 5 trong 8 lần đối đầu với Ancelotti, nhưng cần nhớ 4 trong số ấy đến khi nhà cầm quân 63 tuổi này thử sức dẫn dắt một đội bóng bậc trung ở Premier League như Everton.

Sự tương phản giữa Ancelotti và Guardiola được thể hiện rõ qua mức độ thành công của họ ở các đấu trường. Trong 28 năm cầm quân, HLV Ancelotti đã gặt hái 4 chức vô địch Champions League và trở thành nhà cầm quân duy nhất đến lúc này giành chức VĐQG ở cả 5 giải vô địch hàng đầu châu Âu từ Premier League, La Liga, Serie A, Ligue 1 cho đến Bundesliga. Có điều, ông chỉ lên ngôi ở mỗi giải VĐQG đúng một lần, chỉ dấu cho thấy nhà cầm quân sinh ra ở Reggiolo không phải mẫu HLV có thể tạo dựng đế chế thống trị một giải VĐQG kéo dài nhiều năm.

Ở chiều ngược lại, dù số năm cầm quân của Guardiola chỉ bằng một nửa con số của Ancelotti (14 năm), vị HLV người Tây Ban Nha giành đến 10 chức VĐQG trong lúc kịp tận hưởng 2 chức vô địch Champions League. Trên tất cả, HLV Guardiola đã vẽ lại bóng đá thế giới qua việc định hình cho riêng mình thứ bóng đá định hướng vị trí (Tiếng TBN: Juego de posicion). Đối lập với thế giới của Guardiola, HLV Ancelotti, một sản phẩm trứ danh của lò đào tạo HLV Coverciano ở Italy, lại rất biết cách vận dụng chiến thuật tùy theo hoàn cảnh. Điều này vô tình khiến ông đôi lúc bị đánh giá quá thấp nếu không có những danh hiệu đi kèm.

Những tương phản giữa hai vị HLV này không phải là căn cứ thuyết phục để đưa ra kết luận trường phái nào có cơ hội cao lên ngôi tại Champions League. Thống kê chỉ ra trong 15 nhà vô địch Champions League gần nhất, có 7 đội bóng được dẫn dắt bởi các HLV có trường phái rõ ràng và 8 người còn lại vô địch cùng thứ bóng đá thức thời.

Nếu vô địch Champions League, Guardiola sẽ vĩ đại hơn Cruyff?

Wim Kieft, một chuyên gia bóng đá có uy tín ở Hà Lan, vừa đưa ra nhận định HLV Guardiola sẽ sớm trở thành nhà cầm quân vĩ đại nhất thế giới, vượt qua tên tuổi của cố huyền thoại Johan Cruyff: "Những gì chúng ta nhìn thấy cách HLV Guardiola bố trí đội hình Man City ở trận gặp Arsenal quả là một sự phi thường. Nó vừa có đẳng cấp, vừa rất đáng xem. Thứ bóng đá của Guardiola tiệm cận đến sự hoàn hảo. Tôi phải gọi là thứ bóng đá được lập trình trên máy tính. Mọi đường bóng, đường chuyền và đợt tấn công chính xác đến mức khó tin. HLV Guardiola hoàn toàn có thể hướng đến cú ăn ba mùa này, bao gồm chức vô địch Champions League".

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm