CẬP NHẬT Việt Nam vs Singapore: Thử thách trên sân cỏ nhân tạo (19h30, 30/12)

30/12/2022 14:35 GMT+7 | AFF Cup 2022

Đội tuyển Việt Nam gặp thử thách lớn trong việc nối dài mạch chiến thắng và sớm giành quyền vào bán kết AFF Mitsubishi Electric Cup 2022 khi phải thi đấu tại Jalan Besar, mặt sân nhân tạo của chủ nhà Singapore.

* Tiếp tục cập nhật


Vé "chợ đen" khu vực khán đài B không có mái che khoảng 100 USD Singapore. Vé khán đài VIP là 150 USD.

CẬP NHẬT Việt Nam vs Singapore: Thử thách trên sân cỏ nhân tạo (19h30, 30/12) - Ảnh 1.

Việc BTC chủ nhà Singapore quy định CĐV Việt Nam chỉ được ngồi ở khu vực dành cho CĐV đội khách với số lượng hạn chế khiến giá vé tăng chóng mặt.

+ Tăng giá vé trận Singapore gặp Việt Nam

Tại AFF Cup 2018, đội tuyển Việt Nam hòa Myanmar 0-0 ở lượt trận thứ ba còn AFF Cup 2020 là trận hòa 0-0 trước Indonesia, kết quả khiến thầy trò HLV Park Hang Seo đánh mất ngôi đầu bảng.

+ Đội tuyển Việt Nam hướng đến chiến thắng trước Singapore để phá dớp hòa ở trận thứ ba tại vòng đấu bảng hai kỳ AFF Cup gần nhất.

Sân Jalan Besar có sức chứa 6000 chỗ ngồi, lượng vé mời chiếm đến 2500, số lượng bán ra chỉ khoảng 3500 vé. BTC sân Jalan Besar dành 8% số vé cho CĐV đội khách, khoảng 280 vé.

CẬP NHẬT Việt Nam vs Singapore: Thử thách trên sân cỏ nhân tạo (19h30, 30/12) - Ảnh 2.

Quy định về chỗ ngồi dành cho CĐV chủ nhà và CĐV đội tuyển Việt Nam

+ BTC trận đấu yêu cầu CĐV Việt Nam chỉ được ngồi ở khu vực dành cho CĐV đội khách.

Văn Toàn, người đá chính thay Quang Hải ở trận thắng Malaysia đã nhận thẻ đỏ nhưng trong tay HLV Park Hang Seo còn có phương án khác như việc để Văn Quyết đá chính.

+ HLV Park Hang Seo cân nhắc việc sử dụng Quang Hải trong trận gặp Singapore vì tiền vệ này vẫn đang trong quá trình ổn định cơ vì quá tải.

Cả chủ nhà Singapore và đội tuyển Việt Nam đều có cơ hội đi tiếp vào vòng bán kết nên cuộc đối đầu trực tiếp giữa hai đội có ý nghĩa quan trọng.

CẬP NHẬT Việt Nam vs Singapore: Thử thách trên sân cỏ nhân tạo (19h30, 30/12) - Ảnh 1.

Các cầu thủ Singapore tự tin khi được thi đấu tại sân nhà với mặt cỏ nhân tạo quen thuộc.Ảnh: FAS

Tuy nhiên, Ban huấn luyện và các cầu thủ Singapore xác định Việt Nam là đội bóng mạnh nhất bảng B, thậm chí ở đẳng cấp cao hơn họ nên sẽ không bung sức vì vẫn còn trận đấu gặp Malaysia ở lượt cuối. 

Với đội tuyển Việt Nam, việc tính toán từng trận một đã được HLV Park Hang Seo xác định với toàn đội ngay từ đầu.

Nhưng khi đã có trong tay 6 điểm và ngôi đầu bảng thì việc tính toán lực lượng là không thể bỏ qua, nhất là với mật độ thi đấu 3,4 ngày/trận, di chuyển rồi chuyển đổi mặt sân từ cỏ tự nhiên sang sân cỏ nhân tạo.

Họp báo trước trận đấu

HLV Park Hang Seo: "Với đội tuyển Việt Nam thì trận đấu nào cũng thế, mục tiêu của chúng tôi luôn là chiến thắng dù phải đá trên sân khách.

Hai đội đều có 2 chiến thắng từ đầu giải, đội nào thắng trận ngày mai sẽ vào bán kết. Singapore mới từ Lào trở về còn chúng tôi cũng từ Việt Nam bay sang, do đó cự ly di chuyển của hai đội là như nhau".

HLV Takayuki Nishigaya (Singapore): "Chúng tôi phải xem liệu mình có thể làm được gì trước Việt Nam. Chúng tôi không có sẵn nguồn năng lượng lớn nhưng hy vọng là nhiều khán giả sẽ đến sân ủng hộ cho đội tuyển. Các cầu thủ cũng đã sẵn sàng và chúng tôi là một tập thể đoàn kết".

Lực lượng: Đội tuyển Việt Nam thiếu Văn Toàn (thẻ đỏ). Singapore vắng Adam Swandi, Ikhsan Fandi

Đội hình dự kiến:

ĐT Việt Nam: Văn Lâm, Tiến Dũng, Ngọc Hải, Duy Mạnh; Tấn Tài, Hùng Dũng, Hoàng Đức, Văn Đức, Văn Hậu; Tiến Linh, Tuấn Hải.

ĐT Singapore: Zaiful Nizam, Hariss Harun, Shakir Hamzah, Mohan Kumar, Hafiz Nor, Shah Shahiran, Shahdan Sulaiman, Van Huizen, Ilhan Fandi, Shawal Anuar, Faris Ramli.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm