CẬP NHẬT tối 23/09: Rooney không có cửa khoác áo Leicester. 'Hàng thải' của Barca ngủ cũng... chấn thương

23/09/2016 19:34 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Rooney không có cửa khoác áo Leicester, Louis van Gaal sắp có bến đỗ mới, Barca đã quá lạm dụng Messi, “hàng thải” của Barca chấn thương khi ngủ… là những tin chính được cập nhật tối 23/09.

Rooney không có cửa khoác áo Leicester

Phong độ nghèo nàn trong một năm trở lại đã đang phá hoại danh tiếng của Wayne Rooney. Mới đây, HLV Claudio Ranieri đã tuyên bố không thèm đổi bất cứ cầu thủ nào trong đội hình Leicester City để lấy số 10 của tuyển Anh.

“Cậu ấy là một cầu thủ tuyệt vời và là một nhà vô địch, nhưng tôi vẫn yêu các cầu thủ của mình hơn. Tôi hài lòng với các học trò và tin tưởng vào một mùa giải thành công” – chiến lược gia Italy khẳng định trên Daily Star.

Rooney đã tiếp tục đá chính trong trận gặp Northampton Town của Man United ở Cúp Liên Đoàn, nhưng vẫn tiếp tục tịt ngòi khi bỏ lỡ nhiều cơ hội. May cho đội trưởng của Quỷ đỏ, những Michael Carrick, Ander Herrera và Marcus Rashford đã làm tốt nhiệm vụ ghi điểm, giành về chiến thắng.

Louis van Gaal sắp có bến đỗ mới

Cựu HLV Man United, Louis van Gaal sắp thoát khỏi cảnh thất nghiệp. Bến đỗ mới của ông rất có thể là Werder Bremen, đội hiện đứng chót bảng Bundesliga.

Sau khi sa thải Viktor Skripnik, Bremen đang ráo riết tìm HLV trưởng mới để vực dậy đội bóng, và theo tin của Hamburger Abendblatt, ông Van Gaal được xem là ứng cử viên số một cho vị trí này. Dẫu vậy, GĐTT Frank Baumann của đội áo lục-trắng khẳng định tất cả những điều đó chỉ là tin đồn.


HLV người Hà Lan sẽ sớm trở lại

Bremen đã sa thải ông Skripnik vào Chủ nhật vừa qua, sau khởi đầu mùa 2016-17 không thể tệ hơn của đội này, với 3 trận thua ở Bundesliga và bị loại khỏi Cúp QG Đức. Dưới sự dẫn dắt của HLV tạm quyền Alexander Nouri, Bremen vẫn chưa thể đổi vận và vừa thua Mainz 1-2 trên sân nhà.

“Barca đã quá lạm dụng Messi”

HLV Edgardo Bauza của tuyển Argentina vừa lên tiếng chỉ trích Barcelona, khẳng định CLB này phải chịu trách nhiệm cho những chấn thương gần đây của siêu sao Lionel Messi.

Chơi 4 trận chỉ trong 12 ngày cho Barca, Messi sau cùng đã dính một chấn thương cơ chân phải trong trận gặp Atletico vào thứ Tư vừa rồi, làm ảnh hưởng khả năng quay về phục vụ tuyển Argentina tại vòng loại World Cup vào tháng tới.

“Mỗi đợt tập trung ĐT, Barca luôn nhắc chúng tôi phải chăm sóc Messi, nhưng chính họ mới chăm sóc cậu ấy không đúng đắn” – ông Bauza bất bình nói trên Fox Sport.



Messi lại chấn thương vì cày ải quá sức

“Chúng tôi đã nhận báo cáo chính thức từ Barca, và cảm thấy thật kỳ lạ vì ba tuần là không đủ dài để trị dứt một ca chấn thương rách cơ đùi. Việc Barca giấu nhẹm thông tin khiến chuyện trở nên phức tạp hơn với chúng tôi” – ông khẳng định.

Argentina sẽ đối đầu Peru vào ngày 7/10 tới, trước khi tiếp Paraguay trên sân nhà sau đó 5 ngày.

“Hàng thải” của Barca chấn thương khi... ngủ

Hậu vệ Douglas, đang khoác áo Sporting Gijon theo dạng cho mượn từ Barca, đã bị chấn thương mông khi ngủ trên xe buýt của đội bóng này, trên đường quay về sau trận thua 1-2 trên sân của Celta Vigo.

Tư thế ngủ của Douglas là nguyên nhân cho chấn thương trên, theo lời HLV Gerardo Ruiz. Chấn thương ấy dẫu không nghiêm trọng, nhưng cũng khiến cầu thủ 26 tuổi phải nghỉ tập một buổi. Anh dự kiến sẽ kịp trở lại để đối đầu chính Barca vào thứ Bảy này.

Douglas gia nhập Sporting hồi Hè năm nay, sau kiếp người thừa với chỉ hai lần xuất trận cho Blaugrana.


Douglas chấn thương mông khi ngủ trên xe buýt

Bonaventura ở lại, Bacca rời AC Milan?

Carlos Bacca tưởng như đã rời Milan trong Hè này, nhưng quyết định ở lại vì không vừa ý với bến đỗ West Ham. Bước vào mùa giải, anh đã ghi một lèo 5 bàn trong 5 trận cho Rossoneri, một hiệu suất đáng nể.

Theo Tuttosport, Paris Saint-Germain đã muốn mua Bacca Hè qua nhưng không thể vì hết suất cầu thủ ngoài EU. Tuy nhiên, nhà vô địch Pháp vẫn quyết không từ bỏ thương vụ này, và sẽ hoàn thành nó vào Hè năm sau. Viễn cảnh tái ngộ HLV Unai Emery, và khoác áo đội bóng giàu tham vọng như PSG là khá lý tưởng cho Bacca.


Bacca là cầu thủ đẳng cấp thế giới hiếm hoi trong đội hình Milan hiện tại

Trong một diễn biến khác, Milan đang lên kế hoạch tăng lương gấp đôi cho cho Giacomo Bonaventura, để gia hạn hợp đồng với trụ cột này đến năm 2021.

Hoài Thuận

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm