CẬP NHẬT tin tối: Bị 'chặt chém', Hazard yêu cầu thiết bị bảo vệ đặc biệt. Busquets giá 130 triệu bảng

21/02/2015 18:00 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Bản tin tối ngày 21/2 sẽ gửi đến độc giả các thông tin mới nhất về Eden Hazard, Chelsea, Sergio Busquets, Barcelona, Balotelli, Danilo...

Balotelli phải cố gắng hết sức nếu muốn thành công tại Liverpool

Đó là khẳng định của HLV CLB Liverpool, Brendan Rodgers. Ông Rodgers vẫn bảo vệ Balo dù cầu thủ này tranh sút phạt đền với Henderson trong trận gặp Besiktas. Nhưng ông Rodgers cũng chỉ ra tiềm năng to lớn của Balotelli.



“Cậu ta cần tiến bộ nhanh hơn nữa, phải chơi cơ động hơn thay vì cứ đứng lì một chỗ trên sân. Cậu ta đã đóng góp cho đội: đã ghi bàn từ phạt đền và 1 bàn khác (trước Tottenham), nhưng cậu ta được trả tiền để làm chuyện đó”.

“Balotelli cần phải tiếp tục duy trì tầm ảnh hưởng lên các trận đấu và chứng tỏ bản thân có thể tạo ảnh hưởng bất kể đá chính hay dự bị. Nếu chăm chỉ hơn, cậu ta có thể thành công”.

“Ở các nước khác, với phong cách bóng đá khác, ghi bàn là đủ. Nhưng ở đây, chúng tôi chờ đợi nhiều hơn thế”, ông Rodgers nhấn mạnh yêu cầu Balotelli cần áp sát đối thủ thường xuyên hơn, thay vì chỉ chăm chăm tìm cách ghi bàn, đợi đồng đội phục vụ.

Cũng như nhiều cầu thủ, cựu cầu thủ Liverpool, Rodgers không hài lòng với hành vi tranh đá phạt đền của Balo.

Hazard yêu cầu được bảo vệ đặc biệt

Eden Hazard đã bị phạm lỗi tới 9 lần riêng trong trận gặp PSG ở lượt đi vòng 1/8 Champions League với PSG và tổng cộng 74 lần tại Premier League mùa này.

HLV Jose Mourinho mới đây tiết lộ Hazard đã yêu cầu CLB tìm cho anh loại bảo vệ ống quyển đặc biệt: che được toàn bộ phần ống chân để chống đỡ các “lưỡi rìu” liên tiếp giáng xuống.


“Eden nhờ tôi tìm người chế tạo loại bảo vệ ống quyển bằng carbon. Cậu ấy muốn loại có thể che được toàn bộ phần cẳng chân. Như cái yên ngựa ấy”, Mourinho nói.

“Thông thường, nếu bạn bị phạm lỗi 100 lần, đối thủ của bạn phải nhận một tỉ lệ thẻ vàng nhất định. Bởi thế, nếu Eden bị phạm lỗi nhiều nhất, cậu ấy cũng phải là người tạo ra số thẻ cho đối phương nhiều nhất. Nhưng thực tế lại khác”.

“Trọng tài phải hiểu thế này: Eden bị phạm lỗi rất nhiều, hàng loạt lỗi, và chuyện này có tính hệ thống rồi. Một số lỗi nhẹ phải trở thành lỗi nặng tùy theo diễn biến trận đấu. Ví dụ: có những cầu thủ đã trở thành chuyên gia phạm lỗi để chống các pha phản công. Đội cứ mất bóng là anh ta phạm lỗi. Lỗi đó nhỏ thôi, nhưng cản pha phản công thì phải là lỗi nặng chứ? Tôi cho rằng Eden thuộc cả hai trường hợp này”.

“Nếu bạn xem trận gặp PSG bạn sẽ thấy cậu ấy bị phạm lỗi 9 lần. Ba trong số này là những lỗi rất nặng. Những pha phạm lỗi rất nguy hiểm. Thế mà không có thẻ phạt nào!”.

Ngay sau trận gặp PSG, Mourinho đã tỏ ra ngạc nhiên khi tiền vệ Marco Verratti không phải nhận thẻ vàng thứ hai sau một pha vào bóng rất nguy hiểm với Hazard.

Danilo tự nhận mình… xấu trai

Hậu vệ người Brazil của CLB Porto, Danilo, người đang được các CLB lớn theo đuổi đã nói đùa về các tin đồn trên báo.

“Có nhiều người đẹp trai hơn tôi nhiều mà sao tôi cứ lên trang bìa suốt thế? Nhưng mà cũng là bình thường thôi: nếu bạn chơi tốt thì các CLB khác sẽ nhòm ngó bạn”.


Cầu thủ này được Liverpool đưa vào danh sách thay thế Glen Johnson. Barcelona cũng muốn mua anh vào năm 2016 sau khi án phạt chuyển nhượng hết hiệu lực. Real Madrid cũng theo đuổi anh và muốn cướp trắng anh trước mắt các đối thủ cạnh tranh.

Hợp đồng của Danilo với Porto có hạn đến năm 2016 và anh được cho là đang đợi cơ hội đến chơi bóng cùng tiền đạo đồng hương Neymar của CLB Barcelona.

Chủ tịch Jorge Pinto da Costa mua Danilo với giá 9,6 triệu bảng từ Santos vào năm 2012 và hiện có thể bán anh với giá 37 triệu bảng.

Real Madrid được cho là muốn mua Danilo với giá 15 triệu bảng, các thêm tiền vệ Casemiro, người đang đá cho Porto theo dạng cho mượn.

Mino Raiola công khai chào bán Pogba cho Real Madrid

Trên tờ Marca, người đại diện của tiền vệ Paul Pogba, Mino Raiola đã công khai chào bán thân chủ mình cho Real Madrid.

Ông trả lời phỏng vấn tờ Marca: “Nếu Real Madrid muốn có Pogba, cứ gọi cho tôi. Madrid là một CLB nguy hiểm, nơi có thể làm hỏng sự nghiệp của một cầu thủ, nhưng mà Pogba đã sẵn sàng. Cậu ấy rất tập trung vào sự nghiệp. Với cậu ấy bây giờ, không gì là không vượt qua được. Giá của thương vụ sẽ là 100 triệu euro”.



Trong khi đó, một tờ báo khác của Madrid, AS, đưa tin rằng Manchester United sẽ “nhường” Pogba cho Madrid nếu đội Hoàng gia TBN nhả cho họ Gareth Bale.

Pogba vừa gia hạn hợp đồng với Juventus đến năm 2019.

Phía Juve vẫn khẳng định không bán cầu thủ người Pháp này, nhưng báo chí Italy cho rằng Juve sẽ ngồi vào bàn đàm phán nếu giá chuyển nhượng ở mức “chấp nhận được”.

130 triệu bảng mới mua được Busquets!

Sợ rằng doanh thu kỉ lục từ bản quyền truyền hình có thể giúp Manchester United và Manchester City cướp mất tiền vệ tài năng của mình, Barcelona đã lên kế hoạch gia hạn hợp đồng với Sergio Busquets.


Hợp đồng hiện tại của cầu thủ người TBN còn hạn đến năm 2018 nhưng CLB vẫn muốn gia hạn thêm 2 năm nữa và tăng lương cho anh lên mức 7,4 triệu bảng/năm, để biến Busquets trở thành cầu thủ nhận lương cao thứ 5 của đội: sau Leo Messi, Neymar, Iniesta, Luis Suarez.

Giám đốc Raul Sanllehi đã gặp người đại diện của Busquets, Josep Maria Orobitg để thảo luận về chuyện gia hạn hợp đồng.

Hiện có tin PSG sẵn sàng chi ra 56 triệu bảng để mang Busquets về Paris.

Nếu gia hạn hợp đồng, phí giải phóng có thể tăng từ 111 triệu bảng lên mốc 130 triệu bảng, đủ làm chùn tay hai đại gia thành Manchester và gã nhà giàu PSG.

Gia Hưng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm