CẬP NHẬT tin tối 6/1: Muốn Messi, Chelsea phải chi 172 triệu bảng. Ancelotti: 'Barca khủng hoảng có gì mà vui?'

06/01/2015 20:24 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Những thông tin mới nhất về thị trường chuyển nhượng mùa Đông và nhận xét của HLV Carlo Ancelotti về kình địch Barcelona sẽ có trong bản tin tối ngày 6/1.

Man United theo đuổi Berahino

Nguồn tin từ Sky Sports khẳng định West Brom sẵn sàng bán tiền đạo Berahino ngay trong tháng 1 này nếu nhận được hơn 20 triệu bảng.


Berahino muốn ra đi?

Cuộc đàm phán hợp đồng của Berahino với West Brom đã bế tắc từ Giáng sinh vì các yêu cầu quá cao từ phía cầu thủ. Bất chấp Berahino đã "tịt ngòi" 10 trận liên tiếp từ tháng 10 đến tháng 12, anh vẫn đưa ra nhiều yêu sách về lương thưởng.

Sự bế tắc này có thể dẫn đến một cuộc chia tay. Phía West Brom bắn tin sẵn sàng bán Berahino với giá 20 triệu bảng, trong khi các đội bóng lớn như Man United, Liverpool và Tottenham đã tiếp cận cầu thủ trẻ người Anh từ mùa Hè.

Theo Sky Sport, Man United sẽ giành lợi thế lớn trong thương vụ này, vì tiềm lực tài chính và nhu cầu thật sự của họ. Liverpool đang đợi Sturridge trở lại, trong khi Tottenham đã có Kane.

Sau Podolski, Sanogo cũng muốn ra đi

Tiền đạo người Bờ Biển Ngà Yaya Sanogo đã yêu cầu đội chủ quản cho anh đến thi đấu cho Bordeaux theo dạng cho mượn.


Sanogo muốn đến Ligue 1 thi đấu

Thông tin này được chính Chủ tịch CLB Bordeaux, ông Jean-Louis Triaud khẳng định với báo giới.

Nguồn tin từ Daily Mail cho biết HLV Arsene Wenger của Arsenal rất sẵn lòng cho Sanogo ra đi theo dạng cho mượn. Cầu thủ này mới ra sân 6 lần và ghi được 1 bàn trong mùa giải này, và anh liên tục chấn thương.

Sanogo có thể là tiền đạo thứ 2 rời Arsenal, sau Lukas Podolski rời đội đến Inter theo dạng cho mượn.

Người thứ ba cũng vừa rồi đội là cầu thủ người Thụy Điển Kristoffer Olsson, người vừa đến Midtjylland thi đấu cũng theo dạng cho mượn.

Tiền vệ trẻ người Thụy Điển này đang là một trong những hạt giống HLV Wenger ươm mầm cho đội hình chính của Arsenal trong tương lai.

“Van Gaal phàn nàn ít thôi”

Huyền thoại Johan Cruyff vừa viết một bài báo trên tờ De Telegraaf để “khuyên bảo” HLV đồng hương Van Gaal người Hà Lan, nên tìm cách hòa nhập với Premier League thay vì kêu ca quá nhiều.


Van Gaal (phải) và Cruyff có tư thù

Ông Van Gaal đã phàn nàn về đội Man United của ông, phàn nàn về lịch thi đấu quá dày của mùa đông, phàn nàn về nạn chấn thương.

Nhưng theo Johan Cruyff: “Đã chọn nước Anh thì phải chấp nhận. Phải tìm ra phương án phù hợp để mang về thành công cho đội bóng. Không phải năm nay nước Anh mới thi đấu trong dịp Giáng sinh và năm mới. Phàn nàn để làm gì nếu mọi người quanh bạn vẫn cứ vui? Tất cả đều có thu nhập tốt vì thi đấu trong kì nghỉ”.

Lionel Messi có giá 172 triệu bảng

Trung tâm Quan sát bóng đá CIES vừa đưa ra mức giá cầu thủ trong kì chuyển nhượng mùa Đông.


Messi đắt giá nhất thế giới

Theo đó, tiền đạo của CLB Barcelona, Lionel Messi, người đang là trung tâm của tin đồn sẽ sang Chelsea thi đấu, có giá cao nhất thế giới: 172,6 triệu bảng. Giá của Messi cao hơn nhiều Cristiano Ronaldo: 104,3 triệu bảng.

Nguyên nhân không nằm ở phong độ, mà nằm ở tuổi tác. Messi 27 tuổi còn Ronaldo đã 29 tuổi.

Một số cầu thủ nằm trong Top 10: Eden Hazard có giá chuyển nhượng cao thứ ba, khoảng 77,6 triệu bảng. Diego Costa đứng thứ tư có giá 65,9 triệu bảng. Paul Pogba đứng thứ 5, có giá 56,4 triệu bảng.

Rất bất ngờ khi cầu thủ Raheem Sterling của Liverpool cũng góp mặt trong Top 10. Giá của anh là 51 triệu bảng.

Carlo Ancelotti: “Tôi không vui khi Barcelona khủng hoảng”

Trước trận gặp Atletico Madrid ở Vicente Calderon, Carlo Ancelotti đã có mặt trong buổi họp báo để trả lời về các vấn đề của Real Madrid và cả đối thủ cạnh tranh Barcelona.

Khi được hỏi về cuộc khủng hoảng của kình địch Barcelona, Carlo Ancelotti trả lời: “Tôi không vui. Vì sao tôi lại phải vui. Tôi tin vào đội bóng của tôi, tôi tin vào các vấn đề liên quan đến đội của tôi. Đừng để ý những gì diễn ra tại Barcelona. Vào một lúc nào đó trong mùa giải, đội nào cũng gặp rắc rối”.

Về cặp đôi Neymar, Messi, những cầu thủ không được đá chính trong trận Barca thua Real Sociedad: “Luis Enrique là người tốt nhất đưa ra quyết định. Chắc hẳn các quyết định của anh ấy đều công bằng”.

Ở vòng đấu Liga vừa qua, Real Madrid của Ancelotti đã rất may khi không bị Barca rút ngắn khoảng cách điểm. Real thua Valencia, nhưng Barca cũng thua Sociedad.

Gia Hưng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm