CẬP NHẬT tin tối 20/2: Arsenal đón Wilshere trở lại. Mourinho sắp ký hợp đồng mới

20/02/2015 18:42 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Những tin tức mới nhất được Thethaovanhoa.vn cập nhật gửi tới quý vị độc giả.

Mancini: ‘Inter quá ngây thơ trước Celtic’

Trận đấu thuộc vòng 1/16 Europa League đêm qua, cú sốc đã ập đến với người hâm mộ Inter Milan. Được đánh giá là đội cửa trên, Inter nhập cuộc ấn tượng với những pha tấn công đẹp mắt. Đội bóng Italy sớm vượt lên dẫn 2-0 chỉ sau 13 phút đầu trận nhờ công Shaqiri và Palacio. Nhưng rồi họ sớm bị Celtic gỡ hòa 2-2, đưa trận đấu về thế cân bằng.

Trước khi hiệp 1 khép lại, Palacio kịp thời tái lập lợi thế dẫn bàn cho Inter sau tình huống thủ thành Celtic mắc sai lầm. Tuy vậy, đến những phút bù giờ, Celtic lại bất ngờ xé toang hàng thủ đội khách bằng một pha phối hợp đẹp mắt.


Bị đội bóng chiếu dưới cầm hòa 3-3 là nỗi thất vọng lớn của Inter. Sau trận, HLV Roberto Mancini thừa nhận đội bóng của ông còn nhiều điều phải học hỏi sau trận hòa 3-3 trước Celtic đêm qua. “Dẫn 2-0 từ sớm, chúng tôi nghĩ rằng trận đấu đã được quyết định và chơi thong thả. Đó là quan điểm sai lầm và từ bài học này, chúng tôi cần phải trưởng thành”.

Niềm an ủi của HLV Mancini là kết quả hòa với nhiều bàn thắng ít nhiều cũng giúp Inter có lợi thế ở trận lượt về. “Chúng tôi tiếp tục mắc sai lầm nhưng chúng tôi tới đây để thử nghiệm mình và chúng tôi đã làm điều đó. Xem xét những gì đã diễn ra, chúng tôi có nhiều hối tiếc. Tuy nhiên, kết quả hòa 3-3 ở Glasgow không phải quá tệ”.

Jose Mourinho sắp ký hợp đồng mới có thời hạn 4 năm với Chelsea

Sau khi mùa giải này kết thúc, hợp đồng của chiến lược gia người Bồ Đào Nha sẽ chỉ còn thời hạn 2 năm và phía Chelsea đang gấp rút lên kế hoạch giữ chân ông. Với vị thế hiện tại của Chelsea trên các đấu trường quan trọng cộng với những gì Mourinho đã làm kể từ khi trở lại, BLĐ Chelsea rất muốn giữ chân Mourinho. Nếu hợp đồng mới được ký kết, Jose Mourinho sẽ ở lại dẫn dắt Chelsea đến năm 2019.


Hiện The Blues đang hướng đến mục tiêu giành cú ăn ba mùa này khi họ đang dẫn đầu ở Premier League với khoảng cách bảy điểm so với Man City, đá trận chung kết Cúp Liên đoàn vào ngày 1/3 và chơi trận lượt về vòng 1/8 Champions League trên sân nhà với PSG sau khi nắm lợi thế hòa 1-1 ở lượt đi. Hiện Mourinho vẫn chưa hề có danh hiệu nào kể từ khi quay lại dẫn dắt Chelsea năm 2013. Trong nhiệm kỳ đầu tiên từ 2004-2007, ông hai lần vô địch Premier League, giành một cúp FA và một League Cup.

Santi Cazorla: ‘Sanchez thi đấu bùng nổ và tỏa sáng hơn Fabregas, Diego Costa’

Trong phát biểu mới nhất của mình, tiền vệ Santi Cazorla đã khẳng định người đồng đội Alexis Sanchez chính là bản hợp đồng thành công nhất trong mùa Hè của Arsenal.

Tiền đạo người Chile gia nhập Arsenal từ Barcelona hồi tháng Bảy và nhanh chóng trở thành chân sút chủ lực trên hàng công đội bóng với 18 bàn thắng trên mọi đấu trường. Tầm ảnh hưởng của Sanchez, theo Cazorla, là rất lớn.

“Anh ấy là bản hợp đồng hay nhất Premier League. Có rất nhiều cầu thủ xuất sắc cập bến Premier League như Diego Costa hay Cesc Fabregas nhưng Sanchez tỏa sáng nhất”, Santi Cazorla trả lời trên Tạp chí thể thao.


“Anh ấy là người cực kỳ tham vọng, anh ấy luôn nỗ lực với mong muốn trở nên giỏi hơn trong từng buổi tập và rời Barcelona là điều tích cực đối với Sanchez. Anh ấy giờ đang chơi với một tâm thế hoàn toàn khác và điều đó thật tuyệt vời.”

Đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong 34 trận đã qua dưới bàn tay HLV Arsene Wenger, Sanchez không chỉ ghi bàn mà còn kiến tạo vô số cơ hội cho các đồng đội. Tuy nhiên, anh không chỉ nỗ lực trên sân đấu mà còn luôn phấn đấu không ngừng nghỉ trên sân tập.

“Alexis luôn gây sự chú ý trên sân tập. Cậu ấy mê bóng đá đến nỗi không bao giờ muốn buổi tập kết thúc cả. Thỉnh thoảng, khi HLV bảo ngừng tập, nhìn Sanchez có chút thoáng buồn bởi cậu ấy yêu bóng đá. Sự cần mẫn của cậu ấy thật sự có ảnh hưởng rất lớn tới chúng tôi.”

Arsenal đón Jack Wilshere trở lại


Nhân sự của Arsenal trong trận đối đầu với Crystal Palace cuối tuần này sẽ được cải thiện. Theo thông báo từ CLB, tiền vệ Jack Wilshere đã đủ thể lực để góp mặt trong trận cầu này. Ngôi sao người Anh dính chấn thương mắt cá trong trận thua 1-2 trước Man United hồi tháng 11 năm ngoái. Anh phải trải qua phẫu thuật và nghỉ thi đấu từ đó tới nay.

Tuần qua, Wilshere đã trở lại tập luyện cùng đồng đội và đủ thể lực góp mặt trong chuyến hành quân tới Selhurst Park. Tuy nhiên, HLV Arsene Wenger không khẳng định có để Wilshere đá chính hay không.

Ngoài Wilshere, Arsenal còn đón sự trở lại của hậu vệ Hector Bellerin. Trong khi đó, Alex Oxlade-Chamberlain và Aaron Ramsey cần khoảng 10 ngày điều trị nữa là có thể bắt đầu việc tập luyện.

Thierry Henry sẵn sàng kế nhiệm Wenger trong tương lai

Mới đây, một cầu thủ nhí có tên Josh Benson thuộc đội U15 Arsenal đã đăng lên Twitter cá nhân một dòng thông báo có ngụ ý cho biết rằng cậu và toàn đội đang được huấn luyện bởi huyền thoại "Pháo thủ" - Thierry Henry.

Tiền đạo người Pháp chính là chân sút ghi bàn nhiều nhất lịch sử CLB khi có 228 bàn thắng sau 376 lần ra sân. Anh cũng hai lần khoác lên mình màu áo của Arsenal và giờ đây có khả năng sẽ gắn bó với công tác huấn luyện tại sân Emirates.



Sự nghiệp của Henry thăng hoa nhất trong giai đoạn từ 1999 đến 2007 khi anh giành hai chức vô địch Premier League cùng Arsenal. Bên cạnh đó, anh còn được biết đến như là cầu thủ quan trọng nhất của Arsenal bất bại ở mùa giải 2003-2004.

Sau quãng thời gian phiêu lưu ở Barcelona rồi New York Red Bulls, anh trở lại khoác áo Arsenal năm 2012 theo dạng cho mượn để duy trì phong độ trong thời gian giải nhà nghề Mỹ MLS nghỉ thi đấu.

Cuối năm 2014, anh công bố quyết định chia tay sự nghiệp cầu thủ và chuyển sang gắn bó với vai trò một bình luận viên bóng đá của Sky Sports. Giờ đây, với việc trở lại mái nhà Arsenal trong vai trò một HLV, không loại trừ khả năng Henry sẽ là người kế nhiệm ông thầy Wenger của mình trong một tương lai không xa.

K.Đ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm