CẬP NHẬT tin sáng 30/1: Real và Atletico được gỡ án cấm chuyển nhượng. Guardiola bị trò phản

30/01/2016 06:53 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Man United vượt qua Derby County, Neville đối đầu Barca tại bán kết Cúp nhà Vua, Hingis và Mirza vô địch đôi nữ Australian Open… là những tin tức được cập nhật trong sáng hôm nay, 30/01

Rooney, Mata ghi bàn, Man United thắng thuyết phục Derby County

Đối đầu với đội bóng yếu hơn là Derby County tại vòng 4 FA Cup, Man United đã có 1 thế trận mong muốn, ngay phút 15, Rooney đã mở tỉ số cho đội khách với 1 pha dứt điểm đẹp mắt. Tuy nhiên trước khi hiệp 1 khép lại, họ đã để thủng lưới khi hàng thủ tỏ ra lơi lỏng trong việc kèm người, Thorne đã cân bằng tỉ số 1-1 cho Derby.


Bước sang hiệp 2, Man United vẫn là đội bóng tỏ ra nguy hiểm hơn. Phút 65 Blind thoải mái xâm nhập vòng cấm nâng tỉ số lên 2-1. Chiến thắng của thày trò Luis Vangal được ấn định bởi pha phối hợp đẹp mắt xuất phát từ Martial và Mata là người ghi bàn giúp đội bóng này giành quyền đi tiếp.

Real và Atletico được gỡ án cấm chuyển nhượng


Hai gã khổng lồ của thành Madrid, Real và Atletico, vừa đưa ra thông báo rằng họ đã được tạm thời gỡ bỏ án phạt cấm chuyển nhượng mà do những sai phạm trong chính sách mua bán cầu thủ trẻ. Trên trang chủ, Real đưa ra thông báo: “Real Madrid tuyên bố rằng Ban Kỷ Luật của FIFA đã đồng ý gỡ bỏ tạm thời án phạt cấm chuyển nhượng với đội bóng”. Phía Atletico Madrid cũng đăng tải thông tin tương tự và cho biết án cấm chỉ có thể được áp dụng trở lại nếu như kết quả kháng án của đội bóng không thành công. Quyết định mới từ FIFA coi như đã nới lỏng phần nào áp lực lên hai đội bóng thành Madrid. Trong lúc chuẩn bị hồ sơ để kháng án, họ hoàn toàn có thể đăng ký mới cầu thủ.

Phòng thay đồ Bayern rối loạn, học trò phản kháng Guardiola


“Vấn đề ở đâu ra. Bầu không khí vẫn ổn. Nếu không chúng tôi sao mà thắng mọi trận đấu ở Bundesliga được”, đó là chia sẻ đầu tiên của Pep Guardiola sau khi tờ Kicker gây sốc dư luận với tiết lộ phòng thay đồ Bayern đang rối loạn. Sự căng thẳng đang gia tăng tại đây, theo Kicker, và nó sẽ bung ra không thể kiểm soát nổi khi các cầu thủ trụ cột trở lại sau thời gian dưỡng thương.

Nguyên do xuất phát từ việc Guardiola chỉ trích một số cầu thủ đang bị quá cân. Một thư điện tử cũng được gửi tới một số cầu thủ, yêu cầu họ không nên phá sức trong những ngày nghỉ để đảm bảo cho việc tập luyện. Guardiola cũng chỉ trích Arturo Vidal và Franck Ribery. Với Vidal là thói quen sinh hoạt vô độ, trong khi Ribery không nỗ lực để trở lại sân cỏ sau chấn thương.

Bán kết Cúp nhà Vua: Neville đối đầu Barcelona


Theo kết quả bốc thăm vừa được công bố, Valencia của HLV Gary Neville sẽ đối đầu với Barcelona ở vòng bán kết Cúp nhà Vua Tây Ban Nha. Sevilla sẽ đối đầu Celta Vigo ở trận bán kết còn lại để tranh suất đi tới trận cầu cuối cùng.

Việc lọt vào bán kết Cup Nhà vua là một sự khích lệ đối với HLV Neville trong giai đoạn khởi đầu khó khăn. Nhà cầm quân này dẫn dắt Valencia từ đầu tháng 12 năm ngoái nhưng chưa giành được chiến thắng nào tại Liga.

Hai lượt trận bán kết sẽ diễn ra vào ngày 3 và 10/2 tới.

Chelsea hoàn tất thương vụ Pato


Alexandre Pato đã chính thức đầu quân cho Chelsea theo bản hợp đồng cho mượn có thời hạn đến hết mùa giải này. Trong thỏa thuận giữa Chelsea và CLB Corinthians có kèm điều khoản mua đứt trị giá 7 triệu bảng. Trong ngày ra mắt CLB mới, Pato chia sẻ: “Tôi rất hạnh phúc khi ký hợp đồng với Chelsea. Đây thực sự là giấc mơ với tôi. Tôi chờ đợi được gặp gỡ và làm việc cùng những đồng đội mới và háo hức được ra sân”.

Hingis và Mirza vô địch đôi nữ Australian Open


Bộ đôi hạt giống số 7 người CH Séc đã chơi rất tốt trong set đấu đầu tiên trước ứng viên vô địch. Hradecka và Hlavackova đã cùng đưa Hingis và Mirza tới loạt tiebreak trước khi thua cách biệt 1-7. Kịch bản set 2 diễn ra dễ đoán hơn, Hingis và Mirza giành 2 break để có chiến thắng ấn tượng với tỉ số 6-3 qua đó lên ngôi vô địch.

Đây là Grand Slam thứ 3 liên tiếp dành cho bộ đôi hạt giống số 1 của giải năm nay, sau 2 chức vô địch đôi nữ Wimbledon và US Open 2015. Mới chỉ đánh cặp với nhau từ Indian Wells năm ngoái nhưng tính đến thời điểm này, cặp đôi Hingis và Mirza đã giành được tổng cộng 12 danh hiệu và bất bại liên tục 36 trận.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm