CẬP NHẬT tin sáng 25/3: Arsene Wenger tố HLV Monaco nói dối. Michel Platini tái đắc cử chức Chủ tịch UEFA

25/03/2015 07:01 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Arsene Wenger tố HLV Monaco nói dối, Petr Cech hé lộ khả năng rời khỏi Chelsea, Djokovic và Rafael Nadal tham dự Miami Open là những tin tức đáng chú ý trong buổi sáng ngày 25/3.

Thierry Henry: "Khi tôi chơi bóng bằng tay, họ chỉ trích giống như tôi đã giết người"

Huyền thoại của Arsenal, Thierry Henry vẫn cảm thấy cay đắng bởi những chỉ trích nặng nề sau khi anh dùng tay chơi bóng ở trận play-off lượt về với CH Ireland ở vòng loại World Cup 2010. Các tờ báo và những đồng nghiệp đã chỉ trích Henry thậm tệ vì hành động trên. “Khi Messi ghi bàn bằng cách chơi bóng bằng tay ở trận gặp Espanyol (vào năm 2007), người ta ca ngợi đó là một hành động thiên tài và so sánh với Maradona. Nhưng khi tôi chơi bóng bằng tay, họ chỉ trích giống như tôi giết chết ai đó vậy”, Henry phát biểu.


Thierry Henry đã bị chỉ trích thậm tệ vì hành vi chơi bóng bằng tay

Ronaldo có thể bị trừng phạt vì màn ăn mừng ở “Kinh điển”

Chủ tịch La Liga Javier Tebas cho biết Cristiano Ronaldo có thể bị phạt vì màn ăn mừng của mình ở trận “Kinh điển” vừa qua. Ronaldo là cầu thủ ghi bàn duy nhất cho Real Madrid ở trận thua 1-2 của đội bóng này tại sân Camp Nou trước Barca. Sau khi ghi bàn, Ronaldo đã ăn mừng bằng cách ra dấu hiệu cho CĐV Barca im lặng.

“Chúng ta phải cẩn trọng với những hành động khiêu khích của một cầu thủ sau khi anh ta ghi bàn hay những hành động khiêu khích khác, cũng như những hành động có thể kích động bạo lực giữa các khán giả trên sân”, ông Tebas phát biểu. Vị chủ tịch La Liga nhấn mạnh: “Hành động đó phải bị trừng phạt, từ việc phạt tài chính cho đến treo giò. Chúng tôi sẽ xem xét án phạt”.


Pha ăn mừng này của Ronaldo bị cho là mang tính khiêu khích

Arsene Wenger tố HLV Monaco nói dối

HLV Arsene Wenger cho rằng Leonardo Jardim, HLV của Monaco, đã nói dối về ông, sau trận lượt về vòng 1/8 Champions League mùa này. Vị HLV của Monaco cho biết ông đã từ chối bắt tay người đồng nghiệp Wenger sau trận đấu trên bởi chính chiến lược gia của Arsenal đã làm điều đó trước ở lượt đi: “Tôi nghĩ hành động đó là thiếu tôn trọng đối thủ. Bây giờ chúng tôi đang ăn mừng và tôi nghĩ rằng Arsenal đã không dành đủ sự tôn trọng cho chúng tôi trong suốt trận lượt đi. Ở trận đấu đó, tôi đã muốn cảm ơn Wenger và bắt tay ông ta, nhưng Wenger đã không thèm bắt tay tôi. Vì thế, tôi đã quyết định không bắt tay ông ta sau trận lượt về”.

Tuy nhiên HLV Wenger khẳng định ông đã đưa ra cái bắt tay cho Jardim sau trận lượt đi: “Nhiều bức ảnh cho thấy tôi đã đợi để chúc mừng HLV của Monaco sau trận đấu (bằng cách bắt tay). Jardim đã ăn mừng với các trợ lý của mình, đó là điều mà tôi có thể hiểu. Tôi đã chúc mừng ông ấy sau buổi họp báo. Do vậy tôi rất ngạc nhiên và thất vọng khi nghe những lời nói dối (từ Jardim)”.


HLV Wenger cho rằng ông Jardim đã nói dối

Petr Cech hé lộ khả năng rời khỏi Chelsea

Thủ môn người CH Cezch cho biết anh không muốn tiếp tục làm thủ môn dự bị cho Thibaut Courtois ở Chelsea. “Tôi không biết kế hoạch của CLB ở mùa sau là như thế nào. Có vẻ như tôi và Courtois sẽ là bộ đôi thủ môn cho Chelsea. Nhưng điều đó có thể chỉ xuất hiện cho một mùa bóng duy nhất mà thôi. Tôi không muốn tiếp tục một mùa giải khác như bây giờ”, Cech phát biểu trước báo giới. Cech đã thi đấu 14 trận ở Chelsea mùa này, trong đó chỉ có 5 trận ở Premier League.

Michel Platini tái đắc cử chức Chủ tịch UEFA

Ông Michel Platini đã tái đắc cử chức Chủ tịch UEFA nhiệm kỳ thứ 3. Đây là điều được dự đoán từ trước bởi huyền thoại người Pháp không gặp bất kỳ sự cạnh tranh nào.

Như vậy, cựu cầu thủ Pháp đã đảm nhiệm chức Chủ tịch UEFA và Phó chủ tịch FIFA thêm 4 năm nữa. Trước đó, ông đã quyết định không tranh cử chức Chủ tịch FIFA dự kiến sẽ tổ chức bầu cử vào ngày 29/5. Mặc dù vậy, Michel Platini cũng không ủng hộ Sepp Blatter làm thêm nhiệm kỳ thứ 5 trên cương vị Chủ tịch FIFA. Bên cạnh đó ông Blatter cũng nhận được sự phản đối từ Luis Figo, Michael van Praag và Hoàng tử Ali Bin Al Hussein.

“Điều này nằm ngoài sự tưởng tượng của tôi. Việc tôi tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 3 cho thấy sự tin tưởng với tôi và cá nhân tôi cũng tin tưởng các bạn. Tôi sẽ được đảm nhiệm cương vị này thêm 4 năm nữa. Tôi muốn nói rằng UEFA luôn dành tình yêu cho FIFA. Đó chính xác là tình yêu và sự tôn trọng với tổ chức này”, ông Platini phát biểu.

Michel Platini bắt đầu làm Chủ tịch UEFA vào năm 2007. Kể từ khi đảm nhiệm cương vị này, ông đã có nhiều cải cách. Trong đó đáng chú ý là áp dụng luật Công bằng tài chính đối với các CLB hay trao suất dự Champions League cho đội vô địch Europa League.


Michel Platini tái đắc cử chức Chủ tịch UEFA nhiệm kỳ thứ 3

Djokovic và Rafael Nadal tham dự Miami Open

Ngay sau khi Indian Wells kết thúc, 1 giải Master 1000 khác là Miami với tổng giá trị giải thưởng hơn 12 triệu đô la sẽ khởi tranh từ ngày 24/3 đến 4/4 tại Florida, Mỹ. Tại giải này, tay vợt đương kim số 1 thế giới Novak Djokovic là hạt giống số 1 đồng thời là đương kim vô địch.

Theo kết quả bốc thăm Djokovic nằm ở nhánh đấu khá nhẹ nhàng. Ở trận ra quân Djokovic sẽ đối đầu với một trong hai tay vợt ít tên tuổi Martin Klizan hoặc Pablo Lorenzi. Nếu thuận lợi, các tay vợt mà Nole có thể chạm trán tính theo hạt giống lần lượt là Tommy Robredo, David Ferrer và Kei Nishikori .


Nadal và Novak Djokovic sẽ tham dự giải quần vợt Miami Open

Roger Federer không tham dự giải đấu này, trong khi đó Nadal được đôn lên xếp hạt giống số 2. Chặng đường của Nadal được dự báo sẽ vô cùng khó khăn với những đối thủ khó chịu nằm chung nhánh. Tại vòng 4 Nadal có thể sẽ phải đụng độ hạt giống số 14 Ernests Gulbis, trước khi gặp Tsonga hoặc Berdych ở tứ kết và Murray hoặc Wawrinka ở bán kết. Từ đầu năm đến nay Nadal thi đấu không thành công khi mới chỉ giành được một danh hiệu nhỏ ở Argentina Open.

Sơn Tùng - Mạnh Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm