CẬP NHẬT tin sáng 2/1: Khốc liệt cuộc đua Top 4. Murray được phong tước Hiệp sĩ

02/01/2017 09:05 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Arsenal, Tottenham duy trì thế bám đuổi top đầu. Jamie Redknapp chê Giroud ghi bàn nhờ may mắn. Murray được phong tước Hiệp sĩ Vương quốc Anh. Đó là những tin chính sẽ có trong bản tin sáng ngày 2/1 năm mới.

Căng thẳng cuộc đua Top 4 Premier League

Đá muộn vòng 19 giải Ngoại hạng Anh, trận derby thành London giữa Arsenal và Crystal Palace đã khép lại với chiến thắng cho đội bóng của HLV Arsene Wenger. Dù thiếu vắng Mesut Oezil, nhưng Pháo thủ vẫn dễ dàng tạo ra thế trận lấn lượt. Các pha lập công của Olivier Giroud và Alex Iwobi đã giúp Arsenal đánh bại đội khách với tỉ số 2-0. Với kết quả này trong trận thứ 200 ở Premier League trên sân nhà Emirates, Arsenal trở lại vị trí thứ 3 trên BXH với 40 điểm, kém đội đầu bảng Chelsea 9 điểm.

Tổng hợp diễn biến đáng chú ý trong chiến thắng 2-0 của Arsenal trước Palace:


Ở trận đấu trước đó, Tottenham dễ dàng giành 3 điểm trong chuyến làm khách trên sân của Watford. Đoàn quân HLV Pochettino tung ra 13 cú sút trong hiệp 1, và 3 lần chọc thủng lưới đội chủ nhà. Trong đó, Harry Kane lập được cú đúp sau các pha kiến tạo của hậu vệ Kieran Tripper, và 1 pha lập công của Dele Alli. 2 bàn thắng ở trận này giúp Hary Kane có 59 bàn sau 100 trận ở Premier League, ngang bằng với cựu tiền đạo của Arsenal Thierry Henry. Sau giờ nghỉ, Dele Alli lần thứ 2 sút tung lưới thủ thành Gomes, trước khi Younes Kaboul ghi bàn thắng danh dự cho Watford. Thắng chung cuộc 4-1, Tottenham vượt qua Manchester City lên đứng thứ 4 với cùng 39 điểm, nhưng có hệ số phụ tốt hơn.

Diễn biến đáng chú ý trận Tottenham 4-1 Watford:


Jamie Redknapp “chê” bàn thắng của Giroud ghi được nhờ may mắn

Cựu cầu thủ Tottenham và Liverpool còn khẳng định nếu bản thân đưa ra sự lựa chọn, pha ghi bàn kiểu “bọ cạp” đêm qua của Giroud thậm chí còn không lọt nổi top 20 bàn đẹp nhất lịch sử Premier League.

Xem lại siêu phẩm của Giroud mà Jamie Redknapp "chê" may mắn:


“Tôi không có vấn đề gì với Giroud cả, nhưng bàn thắng của cậu ấy thậm chí còn không lọt vào top 20 bàn đẹp nhất giải đấu, theo quan điểm của tôi. Luôn có một tỷ lệ may mắn nhất định với mỗi bàn thắng, và pha bóng của Giroud thì tới từ may mắn nhiều hơn. Tôi sẽ không xếp nó ngang hàng với những bàn thắng của Henry trong trận gặp Man United, pha ngả bàn đèn của Rooney trong trận derby Manchester hay bàn thắng năm ngoái của Dele Alli vào lưới Palace”.

Schmeichel tự tin Leicester sẽ kết thúc mùa giải trong Top 7

Người ta không còn thấy một hình ảnh Leicester lỳ lợm vừa đăng quang mùa giải trước. Đội bóng này hiện đang gặp khó khăn khi chỉ xếp ở nửa sau BXH, cụ thể là vị trí 15 và hơn nhóm xuống hạng vỏn vẹn 6 điểm. Nhà ĐKVĐ cũng chỉ mới cắt mạch 3 trận toàn hòa và thua bằng chiến thắng 1-0 trước West Ham. Tuy nhiên, con trai của thủ thành huyền thoại Peter Schmeichel là Kasper Schmeichel tự tin đội bóng của mình đủ khả năng lọt vào Top 7 ở  mùa giải này: “Tôi không nghĩ mùa giải này là bỏ đi. Tôi có 2 chàng trai tuyệt vời án ngữ trước khung thành, sử dụng thể hình to cao của mình để ngăn trái bóng gây nguy hại cho đội nhà. Các hậu vệ biên cũng đang làm rất tốt. Chỉ cần chúng ta kiên cường, chúng ta sẽ làm được”.


Schmeichel tin tưởng Leicester sẽ kết thúc mùa giải trong Top 7

“Tôi luôn tự tin Leicester sẽ có những bước nhảy vọt trên BXH. Chúng tôi kém vị trí thứ 7 chỉ 7 điểm. Toàn đội tự tin sẽ kết thúc mùa giải ở vị trí này và đó là một kết quả tốt”.

Tây Ban Nha ngược dòng đánh bại Austalia ở giải quần vợt Hopman Cup

Bảng B giải quần vợt Hopman Cup 2017, ở trận ra quân nội dung đơn nam, Nick Kyrgios giúp Australia vượt lên dẫn trước Tây Ban Nha với trận thắng trước Feliciano Lopez sau 2 set với các tỉ số 6-3, 6-4. Tuy nhiên, màn trình diễn ấn tượng của Lara Arruabarreba trong 2 nội dung còn lại đã giúp Tây Ban Nha ngược dòng thắng lại 2-1. Đầu tiên là ở trận đơn nữ, tay vợt 24 tuổi của xứ Bò tót xuất sắc đánh bại Daria Gavrilova 7-5, 6-1, trước khi cùng Lopez thắng cặp đôi Kyrgios và Gavrilova ở trận đôi nam nữ.

Murray chính thức được phong tước Hiệp sĩ Vương quốc Anh

Andy Murray đã chính thức được phong tước Hiệp sĩ của Vương quốc Anh, và được gọi là Sir Andy Murray. Lễ sắc phong Hiệp sĩ của Vương quốc Anh diễn ra vào ngày đầu năm mới 2017. Trước đó vào ngày 30/12, danh sách những nhân vật được Nữ hoàng Elizabeth II ban tước đã được hé lộ. Tay vợt mang quốc tịch Scotland này vừa trải qua một năm thành công trong sự nghiệp thi đấu quần vợt của mình. Anh giành tổng cộng 9 chức vô địch, bao gồm một danh hiệu Grand Slam (Wimbledon), 3 danh hiệu ATP Masters 1000, 3 danh hiệu ATP 500, và giành HCV đơn nam môn quần vợt của Olympic Rio de Janeiro 2016. Cuối cùng, anh giành chiến thắng ở ATP World Tour Finals để chiếm ngôi vị số 1 thế giới của Novak Djokovic. Ngoài ra, nhiều ngôi sao thể thao của Anh tham dự Olympic Rio và Paralympic 2016 cũng đã nhận được danh hiệu này, tổng cộng Nữ hoàng Elizabeth II đã vinh danh 1.197 người.


Murray đã có một năm thi đấu vô cùng thành công

Hoàng Long - Nghiêm Long
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm