CẬP NHẬT tin sáng 18/2: PSG bị Chelsea cầm chân. Bayern hòa, mất Alonso. Benzema bị cúm trước trận gặp Schalke

18/02/2015 06:18 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Bản tin cập nhật sáng ngày 18/2 (30 Tết) sẽ gửi đến độc giả những thông tin mới nhất về loạt trận lượt đi vòng 1/8 Champions League cũng như các thông tin về bóng đá quốc tế.

Edinson Cavani ghi bàn, PSG vẫn không hạ được Chelsea. Alonso bị đuổi, Bayern bị Shakhtar cầm hòa

Hai trận đấu ở lượt đi vòng 1/8 Champions League đã diễn ra với thế trận cùng chặt chẽ, ít bàn thắng.

Trên sân Công viên các Hoàng tử, PSG đã bị Chelsea cầm hòa 1-1 bất chấp tiền đạo Edinson Cavani của họ thi đấu xuất sắc.

Tiền đạo này đã gỡ hòa cho PSG ở phút 54: đánh đầu chính xác sau quả tạt bên cánh trái của Blaise Matuidi. Tuy vậy, cú đánh đầu xuất sắc đó cũng chỉ giúp PSG hòa Chelsea 1-1.

Ở phút 36, hậu vệ Branislav Ivanovic đã mở tỉ số cho Chelsea từ một cú dứt điểm chớp nhoáng.



PSG không thể thắng, dù Cavani chơi hay

Cavani là cầu thủ nổi bật nhất của cả trận đấu khi mà ít nhất 3 lần, anh uy hiếp khung thành Chelsea bằng những cú dứt điểm cận thành (nhưng thành công chỉ 1). Vào cuối trận, Zlatan Ibrahinovic cũng đánh đầu ở cự ly gần, nhưng lại không hạ được thủ môn Courtois.

Thủ môn người Bỉ là cầu thủ chơi hay nhất phía Chelsea ở trận này khi mà anh cản phá 5 cú dứt điểm của đội chủ nhà.

PSG dứt điểm 14 lần và chỉ ghi được 1 bàn. Chelsea chỉ dứt điểm chỉ 2 lần nhưng cũng ghi được 1 bàn. Họ phòng ngự triệt để và đã đạt được mục đích hòa có bàn thắng trên sân khách.

Trong khi đó, ở trận đấu còn lại, Bayern Munich đã hoàn toàn bị đóng băng trong cái lạnh Donetsk, Ukraine.





Chelsea đã đạt được mục đích

Không những không thể ghi bàn dù đã tạo ra các cơ hội cho Robben, Goetze… Bayern còn phải nhận 1 thẻ đỏ của Xabi Alonso.

Cầu thủ người TBN đã cản đối phương trái phép trong một pha lùi về chống phản công và phải nhận thẻ vàng thứ hai.

Những phút còn lại, vì chơi thiếu người, Bayern không thể tạo thêm nhiều cơ hội. Họ chấp nhận bị đội yếu hơn cầm hòa.

Các trận lượt về vòng 1/8 giữa Bayern với Shakhtar, Chelsea với PSG sẽ đều diễn ra vào ngày 12/3.




Markovic sốc vì bị treo giò 4 trận

Tiền vệ Lazar Markovic của Liverpool đã bày tỏ cảm giác sốc trong một chia sẻ trên mạng xã hội khi biết tin bị treo giò 4 trận sau thẻ đỏ nhận trong trận gặp Basel ở Champions League.

Án phạt đến sau một lỗi vung tay trúng mặt cầu thủ Behrang Safari của Basel.



Markovic bị treo giò tới 4 trận

UEFA giải thích rằng Markovic bị treo giò thêm 1 trận nữa bởi vào tháng 5/2014, Markovic đã nhận thẻ đỏ trong trận đấu ở Europa League giữa Benfica với Juventus (Markovic khi đó chơi cho Benfica).

Liverpool sẽ không kháng án cho Markovic, nghĩa là chấp nhận mất tiền vệ này trong hai lượt trận gặp Besiktas ở vòng 32 đội Europa League.

Sir Alex “động viên” Mourinho trước trận PSG - Chelsea

Theo báo chí Anh, cựu HLV Man United Alex Ferguson bất ngờ viếng thăm khách sạn của Chelsea tại Paris ở buổi sáng ngày diễn ra trận đấu lượt đi vòng 1/8 giữa Chelsea và PSG trên đất Pháp.

Ông Ferguson đã bị các phóng viên săn ảnh phát hiện ở ngay bên ngoài sảnh khách sạn 5 sao L'Hotel Du Collectionneur. Đây cũng là nơi thầy trò HLV Jose Mourinho ở để chuẩn bị cho trận đấu với PSG.





Sir Alex dự khán trận đấu tại Paris

Theo báo chí Pháp, Sir Alex đã có cuộc nói chuyện với HLV Jose Mourinho như một vị khách đặc biệt vào buổi sáng cùng ngày.

Theo Daily Mail thì Sir Alex có mặt ở Paris nhằm chuẩn bị cho cuộc tọa đàm của UEFA, nhưng họ cũng để ngỏ khả năng ông thầy cũ của Man United “hiến kế” cho Mourinho trước lần chạm trán Laurent Blanc, vốn là một học trò cũ của Sir Alex.

Trên khán đài sân Công viên các Hoàng tử, người ta thấy cả Sir Alex, David Beckham lẫn Chủ tịch UEFA Michel Platini.

Vì đến Paris, Sir Alex đã không dự khán trận Man United vượt qua Preston 3-1 ở vòng 5 FA Cup.

Ancelotti: “Real Madrid muốn bảo vệ chức vô địch Champions League”. Benzema bị cúm

Trước thềm trận đấu lượt đi vòng 1/8 Champions League giữa Real Madrid và Schalke 04, HLV Carlo Ancelotti khẳng định đây là cơ hội để ĐKVĐ thay đổi hình ảnh sau khởi đầu kém ấn tượng trong năm 2015.

"Với kết quả như vậy (thua trước Atletico), điều quan trọng là chúng tôi phải thay. Chúng tôi đã chơi không tốt trước Deportivo (thắng 2-0). Nhưng chúng tôi đã cải thiện nhiều và muốn duy trì điều này trong trận đấu với Schalke", ông Ancelotti nói.



Benzema chưa chắc ra sân thi đấu trước Schalke

HLV người Italy cũng hy vọng Ronaldo sẽ nhanh chóng tìm lại được phong độ ghi bàn đỉnh cao trước thời điểm anh giành Quả bóng vàng FIFA lần thứ 3 trong sự nghiệp. Hiện Ronaldo mới chỉ ghi 4 bàn trong năm mới.

"Trước Deportivo, tôi nghĩ Ronaldo có thể lực tốt. Cậu ấy chơi tập trung và đang tiến bộ. Ronaldo đã không ghi bàn nhưng tôi nghĩ trước Schalke, cậu ấy có cơ hội làm điều đó". Ancelotti nói thêm.

Từ khi cúp C1 châu Âu đổi tên thành Champions League mùa 1992-93, chưa CLB nào bảo vệ thành công ngôi vô địch. Real Madrid sẽ tiếp tục thực hiện tham vọng này bằng chuyến viếng thăm nước Đức tại nơi mà họ đã hạ Schalke tới 6-1 cũng ở vòng 1/8 mùa giải trước.

"Đó là động lực tuyệt vời cho chúng tôi", Ancelotti nói. "Chúng tôi đã ở đây mùa trước với giấc mơ chiến thắng. Năm nay, chúng tôi trở lại với giấc mơ tương tự. Lịch sử nói rằng giấc mơ ấy rất khó nhưng không gì là không thể nếu chúng tôi nỗ lực".

Trong buổi tập tại Đức trước thềm lần tái đấu Schalke, tiền đạo Karim Benzema của Real đã bị cúm và không thể hoàn thành buổi tập. Chưa chắc anh đã đá chính trận gặp Schalke.

Tương lai Inzaghi được đảm bảo

Nhiều báo Italy đồn rằng HLV của AC Milan, Filippo Inzaghi sẽ bị sa thải nếu Milan không hạ được Cesena tại Serie A tới đây.

Tuy vậy, trang tin Sport Mediaset phủ nhận.



Inzaghi sẽ ở lại Milan đến cuối mùa

Trang tin thuộc quyền sở hữu của nhà Berlusconi đưa tin rằng, ngài Silvio đã họp bàn với Giám đốc điều hành Adriano Galliani tại nhà riêng ngay sau khi Milan bị Empoli cầm hòa thất vọng tại San Siro.

Nội dung cuộc họp có đề cập đến tương lai Inzaghi, và theo Sport Mediaset, Inzaghi sẽ ở lại Milan ít nhất đến cuối mùa.

Từ đầu năm 2015, Milan chỉ thắng được 1 trận, còn lại toàn hòa và thua.

Họ đặt mục tiêu vào đến Top 3 mùa này, nhưng hiện đã bị rớt xuống vị trí thứ 11.

Mùa trước, cũng giai đoạn này, Milan đã sa thải Max Allegri để Clarence Seedorf lên thay.

Nhưng Seedorf chỉ dẫn dắt Milan đến cuối mùa trước khi bị thay bằng chính Inzaghi.

G.Hưng - T.Giáp
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm