CẬP NHẬT tin sáng 14/4: Real Madrid là ứng viên số 1 ở Champions League. HLV Monaco: 'Juventus mạnh hơn Arsenal'

14/04/2015 07:30 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Real Madrid là ứng viên số 1 ở Champions League; Man United giành lợi thế trong cuộc đua giành Danny Ings... là những điểm nhấn trong bản tin cập nhật sáng nay.

Liverpool 2-0 Newcastle: The Kop chỉ còn kém Man City 4 điểm

Hai pha lập công của Raheem Sterling và Joe Allen giúp Liverpool đánh bại đội khách Newcastle 2-0 trong trận đấu muộn vòng 32 Premier League.

Tiếp đối thủ ưa thích trên sân nhà (lần gần nhất Liverpool thất bại trước Newcastle ở Premier League cách nay đã 21 năm), Liverpool dồn lên tấn công ngay từ đầu, tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm và hai bàn thắng họ có được là hoàn toàn dễ hiểu với thế trận và áp lực họ tạo ra.

Henderson làm tất cả quên đi Steven Gerrard với đường chuyền dài chéo cánh cho Sterling cứa lòng mở tỷ số. Bàn thắng thứ 7 của anh cho The Kop từ đầu mùa.

Tiếp đó, tiền vệ xứ Wales Joe Allen ghi bàn đầu tiên cho Liverpool mùa này với pha ra chân nhanh trong vòng cấm sau khi tận dụng sai lầm phá bóng lỗi của hậu vệ đội khách. Newcastle không phải không có cơ hội. Nhưng nếu không phải vì Mignolet chơi xuất sắc thì lại đến trọng tài từ chối quả penalty mà họ xứng đáng được hưởng khi Lovren phạm lỗi với Ayoze trong vòng cấm. Mọi hy vọng có điểm chấm hết với đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh khi Moussa Sissoko bị truất quyền thi đấu sau khi phải nhận thẻ vàng thứ 2 ở phút 70.



Real Madrid là ứng viên số 1 ở Champions League


Theo nghiên cứu của tổ chức chuyên về khảo sát bóng đá CIES, Real Madrid là ứng viên nặng ký nhất cho chức vô địch Champions League mùa này.

Nghiên cứu dựa trên 3 chỉ số chủ yếu: kinh nghiệm, sự ổn định và chính sách chuyển nhượng. Theo đó, Real là đội có nhiều khả năng chiến thắng nhất với 27% cơ hội vô địch châu Âu, tiếp theo là Barca với 22%.
Xếp sau hai đội bóng TBN lần lượt là Bayern Munich (16%), PSG (13%), Juventus (8%), Monaco (6%), Atletico (5%) và Porto (3%).

Man United chiếm ưu thế trong cuộc đua giành Danny Ings


Man United đã trở thành ứng viên năng ký trong cuộc đua giành chữ ký của tiền đạo Danny Ings bên phía Burnley.

Liverpool mới là đội bóng lớn đầu tiên quan tâm tới Ings, nhưng sau khi Man United vào cuộc, đội bóng của Louis van Gaal mới là ứng viên số 1. Tiền đạo 22 tuổi người Anh đã ghi 9 bàn ngay trong mùa giải đầu tiên chơi bóng ở Premier League và được coi là tương lai của bóng đá Anh. 

HLV Van Gaal đã bắt đầu ấn tượng với Ings sau màn trình diễn tuyệt vời của anh trên sân Old Trafford hồi tháng 2, trận đấu mà tiền đạo người Anh ghi 1 bàn. 

Real Sociedad, Tottenham, Liverpool và Manchester City đều muốn có Ings nhưng Man United được cho là đã bắt đầu đàm phán với Burnley sớm nhất. Họ thậm chí đã thúc giục Burnley nhanh chóng hoàn tất thương vụ này. 

Hợp đồng của Ings với Burnley sẽ đáo hạn trong mùa Hè này, nên Burnley sẽ nhận được 5 triệu bảng tiền bồi thường nếu tiền đạo này chuyển sang một đội bóng Anh khác.

Messi thừa nhận vấn đề với đá penalty


Leo Messi thừa nhận rằng anh cảm thấy cực kỳ thất vọng với khả năng đá penalty của mình mùa này.

Messi đã bỏ lỡ tới 4 quả penalty mùa này, bao gồm cả với Barca và đội tuyển Argentina, bao gồm các trận đấu với Man City, Atletico và giao hữu với Brazil. 

“Đúng vậy, thật sự thất vọng khi tôi đã bỏ lỡ nhiều quả penalty mùa này, ở cả CLB lẫn ĐTQG. Tôi được chỉ định là người đá penalty của Barca nhưng khi các thủ môn nghiên cứu bạn, họ sẽ biết ý tưởng của bạn nhiều hơn”, Messi thừa nhận trên tạp chí chính thức của Barca.

“Đúng là một người đá penalty giỏi là rất khó ngăn cản, nhưng vào thời điểm này, mọi thứ trở nên phức tạp hơn khi đứng trước chấm 11m. Tôi đã có những quyết định tồi như trước Man City, khi mà một bàn thắng nữa sẽ rất quan trọng với Barca”.

HLV Monaco: Juventus mạnh hơn Arsenal


HLV của Monaco, Leonardo Jardim tin rằng đội bóng của ông sẽ phải bước lên tới một đẳng cấp mới để đánh bại Juventus ở Tứ kết Champions League.

“Với tôi, Juventus là đối thủ mạnh hơn Arsenal bởi họ đã lọt vào Tứ kết. Juventus là đội được đánh giá cao hơn chúng tôi bởi chất lượng và kinh nghiệm của họ. Chúng tôi phải phải tôn trọng họ, nhưng Monaco sẽ chơi theo cách của mình với niềm tin rằng mình có thể vượt qua thử thách này”, HLV Jardim phát biểu trước trận đấu với Juventus.

Với sự vắng mặt của Paul Pogba, Carlos Tevez sẽ là hy vọng số 1 của Juve, nhưng Jardim tỏ ra cảnh giác. “Tevez là chân sút số 1 Serie A nhưng Juventus không chỉ có anh ta”.

Drogba chưa giải nghệ


Tiền đạo kỳ cựu Didier Drogba của Chelsea vừa tiết lộ rằng anh sẽ tiếp tục chơi bóng trong mùa giải tới, nhưng chưa biết trong màu áo nào mà thôi.

Mùa Hè năm ngoái, Drogba trở lại Chelsea theo bản hợp đồng có thời hạn 1 năm và rất nhiều người tin rằng chân sút 37 tuổi này sẽ giải nghệ khi mùa 2014-15 kết thúc.

Nhưng khi được tờ Evening Standard hỏi về tương lai, Drogba trả lời: “Đúng vậy, tôi đã có quyết định. Đó là mùa bóng tới tôi vẫn sẽ tiếp tục”.

Drogba đã có lần đá chính thứ 4 ở Premier League khi được vào sân trong trận thắng QPR 1-0 cuồi tuần qua sau khi Loic Remy và Diego Costa cùng dính chấn thương.

V.M
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm