CẬP NHẬT sáng 24/8: HLV U23 Bahrain cay cú trọng tài. CĐV M.U thuê máy bay treo biểu ngữ đòi sa thải Woodward

24/08/2018 07:26 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – CĐV M.U thuê máy bay treo biểu ngữ đòi sa thải Woodward, HLV U23 Bahrain cay cú trọng tài bênh vực Việt Nam, Real lên kế hoạch đưa James Rodriguez trở lại... là những tin đáng chú ý trong bản tin sáng ngày 24/8.

 

U23 Việt Nam vẫn con nốt trầm mang tên Xuân Trường

U23 Việt Nam vẫn con nốt trầm mang tên Xuân Trường

Trong khi Công Phượng rực sáng khi sắm vai người hùng trước U23 Bahrain thì đồng đội của anh ở Hoàng Anh Gia Lai, Xuân Trường lại trải qua một trận đấu hết sức nhạt nhòa.

 

Real lên kế hoạch đưa James Rodriguez trở lại

Chú thích ảnh

Theo tờ El Pais, Real Madrid đã chuẩn bị 40 triệu euro tiền bồi thường hợp đồng để đưa James Rodriguez quay trở lại sân Bernabeu. Cầu thủ người Colombia này hiện đang thi đấu cho Bayern Munich theo dạng cho mượn trong hợp đồng kéo dài 2 năm kể từ năm 2017. Bayern có lựa chọn mua đứt James khi thỏa thuận kết thúc vào mùa Hè tới.

Real đã nhận thấy tiền vệ 27 tuổi phát triển rất nhanh tại Bayern và hy vọng có thể đưa anh trở lại trước khi kỳ chuyển nhượng mùa Hè đóng cửa vào ngày 31/8. “Kền kền trắng” đang bắt đầu cho cuộc sống không có Cristiano Ronaldo.

CĐV M.U thuê máy bay treo biểu ngữ đòi sa thải Woodward

Chú thích ảnh

Theo ESPN, các CĐV Man United đã thuê một chiếc máy bay treo biểu ngữ: “Ed hãy ra đi – LUHG (viết tắt của ‘Yêu United, ghét Glazer) bay trên bầu trời ngày 2/9 tới trong trận đấu với Burnley trên sân Turf Moor để phản đối sự lãnh đạo của Ed Woodward và chủ sở hữu CLB, nhà Glazer.

Kế hoạch ban đầu của họ là cho tấm banner trên chạy qua sân Old Trafford trong trận đấu với Tottenham ở vòng 3 Premier League. Tuy nhiên, ý tưởng này nhanh chóng thất bại bởi trận cầu đinh diễn ra vào lúc 8 giờ tối (giờ địa phương) nên sẽ chẳng ai thấy gì cả.

Trong thời gian HLV David Moyes dẫn dắt Man United, các CĐV cũng từng thuê máy bay treo biểu ngữ “Người sai lầm – Moyes hãy ra đi” trong một trận đấu hồi tháng 3 năm 2014. Đây là một hành động thường thấy ở các CĐV Anh. HLV Arsene Wenger cũng từng phải chịu đựng điều tương tự trong những năm cuối ở Arsenal.

Thua trận, HLV U23 Bahrain cay cú trọng tài

Chú thích ảnh

U23 Bahrain đã nhận thất bại cay đắng 0-1 trước U23 Việt Nam ở vòng 1/8 ASIAD 2018. Người ghi bàn duy nhất trong trận đấu này là tiền đạo Công Phượng.

Phát biểu sau trận đấu, HLV U23 Bahrain, ông Samir Chammam, đã không ngần ngại chỉ trích công tác trọng tài. Trong trận đấu vừa qua, đội bóng của ông bị từ chối 2 bàn thắng vì lỗi việt vị đồng thời phải thi đấu thiếu người do Sanad nhận thẻ đỏ sau pha vào bóng bằng gầm giày với Vũ Văn Thanh.

“Olympic Việt Nam sở hữu một đội hình chất lượng với những cầu thủ có khả năng gây đột biến và thay đổi tình thế trận đấu. Tôi xin chúc mừng Olympic Việt Nam vì chiến thắng hôm nay”, Ông Chammam bắt đầu.

“Tuy nhiên, nếu các trọng tài công bằng hơn thì có lẽ trận đấu đã khác. Bàn thắng của chúng tôi không hề việt vị. Trong khi đó, tình huống thẻ đỏ quá nặng tay, sẽ hợp lý hơn nếu đó là thẻ vàng. Theo tôi, đó là những sai lầm của tổ trọng tài”.

Cuộc đua giữa Ronaldo và Messi đã kết thúc

Chú thích ảnh

Các trận “Clasico” giữa Barca và Real Madrid đã trở nên hấp dẫn hơn khi Cristiano Ronaldo cập bến Bernabeu hồi năm 2009. Kể từ đó đến nay, CR7 và Lionel Messi liên tục cạnh tranh nhau và thống trị danh hiệu Quả bóng Vàng.

Real hiện vẫn chưa tìm được phương án nào để thay thế cho Ronaldo sau khi anh chuyển tới Juventus hồi đầu Hè. Và theo HLV Ernesto Valverde, việc ngôi sao người Bồ Đào Nha ra đi có thể sẽ đặt dấu chấm hết cho cuộc cạnh tranh với Messi.

“Việc Ronaldo chuyển đi có thể sẽ đặt dấu chấm hết cho cuộc cạnh tranh giữa cậu ấy và Messi. Bởi vì hiếm ai so sánh những cầu thủ thuộc hai giải đấu hay hai trận đấu khác nhau cả”, Valverde chia sẻ. “Rất nhiều người quan tâm tới chủ đề này, tôi cũng vậy. Hãy cùng xem lối chơi của Real sẽ bị ảnh hưởng ra sao và họ có thể làm gì trong kỳ chuyển nhượng”.

Chủ tịch Liverpool từ chối bán CLB với giá khủng

Chú thích ảnh

Nguồn tin từ Daily Mail nói rằng Sheikh Khaled Bin Zayed Al Nehayan, em họ của chủ sở hữu Manchester City Sheikh Mansour, đã tiếp cận đại diện của các chủ sở hữu Liverpool, tập đoàn Fenway Sports (FSG), với ý định mua lại CLB với giá 2 tỷ bảng. Tuy nhiên, nỗ lực này đã không thành công và FSG đã tuyên bố The Kop không phải để bán.

FSG  đã mua lại Liverpool vào tháng 10 năm 2010 với giá 300 triệu bảng. Kể từ đó đến nay, tập đoàn này đã đầu tư nhiều cho đội bóng và đã có những tiến bộ vượt bậc trong thời gian gần đây. Mùa giải trước, Liverpool đã vào đến chung kết Champions League còn mùa này, họ vẫn đang dẫn đầu BXH Premier League sau 2 vòng đấu.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm